Chào bác sĩ,
Chồng em đi khám, được chẩn đoán là bị loạn dưỡng móng, có mua Thuốc về nhà bôi nhưng bệnh không thuyên giảm, thậm chí các đầu ngón tay bị sưng tấy và to múp. Móng tay ngả màu đục và bắt đầu vểnh lên.
BS cho em hỏi, nếu không có Thuốc đặc trị thì có Thuốc nào khống chế được bệnh mà không làm nó sưng tấy và ăn dần sang các móng tay khác không? Có phải kiêng ăn gì không? Chồng em rất hay uống rượu. Tay sưng to lâu ngày có ảnh hưởng tới xương không ạ? Mong BS hồi âm.
(Ngọc Châm - ngoccham…@gmail.com)
Loạn (LDM) là bệnh hay gặp, nguyên nhân chính của bệnh chưa được biết rõ, bệnh được cho là do rối loạn các yếu tố bên trong cơ thể, đặc biệt là do rối loạn chuyển hóa của da và móng.
Hiện nay, LDM chưa có Thuốc điều trị đặc hiệu. Các Thuốc uống và thoa rất khó ngấm hết vào tổ chức sừng cứng của móng. Một số loại Thuốc bôi có tác dụng làm mềm móng như: cream vitamin E, physiogel, lacticare,… Ngày bôi nhiều lần, nhất là sau khi tắm và sau khi rửa tay, chân. Các chế phẩm này có thể bôi kéo dài.
Để chống viêm thì có thể bôi một trong các chế phẩm có chứa corticoid như: dermovate, temproson, gentrison, diproson... Bôi ngày 2 lần trong 1-2 tuần. Ngoài ra, LDM cũng có thể do thiếu vitamin, kẽm, vì vậy chế độ dinh dưỡng cần ăn uống đầy đủ, đa dạng, uống bổ sung thêm vitamin.
Bệnh này không cần phải ăn kiêng gì cả, tuy nhiên việc uống rượu thì không nên vì người uống rượu thường thiếu hụt các vitamin nhóm B, PP... (ngoài ra rượu còn gây tổn thương gan, ống tiêu hóa, hệ thần kinh...).
Về việc chăm sóc hàng ngày thì người bị LDM nên kiêng ngâm nước, kiêng rửa bằng xà phòng. Không cắt móng sát quá sẽ tạo nên các sang chấn, tăng nguy cơ nhiễm trùng. LDM thường không ảnh hưởng đến xương, tuy nhiên khi bị nhiễm trùng cần được sử dụng kháng sinh theo chỉ định của BS.
Thân mến!
BS-CK1 Võ Thị Tú Hạnh - AloBacsi.vn
Chủ đề liên quan:
Alobacsi.vn BS CK1 Võ Thị Tú Hạnh đầu ngón tay dưỡng móng loạn dưỡng loạn dưỡng móng sưng