Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Dịch viêm phổi: Thêm ca nhiễm mới tại Nhật Bản và Singapore

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết trong số hai trường hợp mới được phát hiện có một người là lái xe du lịch chưa từng đến thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Người đi bộ đeo khẩu trang bảo vệ ở Tokyo. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 28/1, Nhật Bản và Singapore tiếp tục thông báo về những trường hợp nhiễm virus corona gây

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cho biết trong số hai trường hợp mới được phát hiện có một người là lái xe du lịch chưa từng đến thành phố

Trong khi đó, Bộ Y tế Singapore chiều 28/1 thông báo thêm hai trường hợp đều là công dân Trung Quốc bị nhiễm [Dịch viêm phổi: Singapore gấp rút sơ tán sinh viên để lập khu cách ly]

Mặc dù chưa có dấu hiệu virus corona lan rộng tại Singapore, tuy nhiên giới chức nước này vẫn đặc biệt quan ngại khi phát hiện thêm ba trường hợp nhiễm bệnh chỉ trong 24 giờ qua, nhất là trong bối cảnh có khoảng 2.000 người (cả công dân Singapore và khách du lịch) từng có mặt tại tỉnh Hồ Bắc đang ở Singapore.

Theo Bộ Y tế Singapore, các cơ quan chức năng đã và đang liên hệ với 2.000 người này, trong đó khoảng 1.000 người là khách du lịch, để xác định các đối tượng có nguy cơ cao (từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh hoặc thăm các bệnh viện tại Trung Quốc) và thực hiện các biện pháp cách ly.

Ngoài ra, những công dân Singapore, người nước ngoài mang thị thực dài hạn của Singapore đang đi du lịch tới Hồ Bắc khi trở lại Singapore trong những ngày tới sẽ được yêu cầu cách ly để theo dõi.

Trong khi đó, nhà sản xuất linh kiện ôtô Webasto của Đức ngày 28/1 thông báo trường hợp người Đức đầu tiên nhiễm virus corona là nhân viên của hãng, một người đàn ông 33 tuổi, do lây từ một đồng nghiệp người Trung Quốc.

Nữ nhân viên Trung Quốc này từ Thượng Hải tới trụ sở chính của hãng ở Stockdorf, bang Bayern, Đức ngày 21/1 để tham gia một khóa đào tạo và đã tiếp xúc với người đàn ông Đức nêu trên.

Nữ nhân viên này sau khi trở về Trung Quốc ngày 23/1 đã được phát hiện nhiễm virus nguy hiểm trên, trong khi bệnh nhân người Đức cũng được xác định nhiễm virus corona vào tối 27/1.

Như vậy, nữ nhân viên này là trường hợp lây nhiễm virus corona đầu tiên trên lãnh thổ châu Âu, bởi các trường hợp bệnh nhân bị do virus này tại các nước châu Âu trước đó đều là từ Trung Quốc trở về./.

Thanh Tùng-Lê Dương (TTXVN/Vietnam+)

Dòng sự kiện:Dịch viêm phổi lạ do Virus Corona

Mạng Y Tế
Nguồn: VietNamPlus (https://www.vietnamplus.vn/dich-viem-phoi-them-ca-nhiem-moi-tai-nhat-ban-va-singapore/620315.vnp)

Tin cùng nội dung

  • Thống kê cho thấy, tỷ lệ Tu vong do viêm phổi ở NCT nước ta nếu không phát hiện và điều trị kịp thời có thể lên tới 25%.
  • Mùa lạnh, cần đặc biệt chú ý đến bệnh viêm phổi ở người cao tuổi (NCT). Bệnh thường có xu hướng nặng hơn ở người trên 65 tuổi bởi sức chống đỡ của cơ thể đã kém, phổi lão hóa rõ rệt.
  • Bất cứ mùa nào trong năm, người cao tuổi (NCT) vẫn có thể bị viêm phổi, nhất là khi bị lạnh đột ngột. Bệnh viêm phổi ở NCT có thể phòng ngừa được nếu có sự quan tâm thích đáng của bản thân và gia đình họ.
  • Viêm phổi do rối loạn nuốt rất thường gặp ở người cao tuổi, người đang được theo dõi chăm sóc tại nhà, ở các khu dưỡng lão và thậm chí ngay cả trong bệnh viện.
  • Triệu chứng khó thở và ho liên tục có thể khiến bạn lo lắng đến các bệnh ở họng hoặc tim. Nhưng bạn có biết rằng, đó cũng có thể là 2 dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị viêm phổi .
  • Chị họ tôi bị viêm phổi, đang điều trị tại bệnh viện tỉnh. Tôi và mấy người nhà cùng vào viện thay nhau chăm sóc chị tôi.
  • Viêm phổi thường gây ra bởi vi khuẩn hoặc virus. Cũng có thể do nấm hoặc những hóa chất hít vào phổi.
  • Viêm phổi là hiện tượng nhiễm khuẩn cấp tính ở phổi, do nhiều nguyên nhân gây nên. Ở nước ta, viêm phổi chiếm khoảng 12% các bệnh về phổi.
  • Bệnh viêm não Nhật Bản (VNNB) là bệnh nhiễm vi rút cấp tính làm tổn thương hệ thần kinh trung ương, thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi. Bệnh gây nên do vi rut VNNB
  • Bệnh viêm não Nhật Bản (VNNB) là bệnh nhiễm vi rút cấp tính làm tổn thương hệ thần kinh trung ương, thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi. Bệnh gây nên do vi rút VNNB.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY