Phóng sự hôm nay

Điều tra vụ quân nhân Trần Đức Đô Tu vong

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, người phát ngôn Bộ Quốc phòng, cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô Tu vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, người phát ngôn Bộ Quốc phòng, cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô Tu vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Quân khu 1 cử lực lượng tổ chức tang lễ cho quân nhân Trần Đức Đô theo nghi lễ quân đội /// ẢNH: TTXVN

Quân khu 1 cử lực lượng tổ chức tang lễ cho quân nhân Trần Đức Đô theo nghi lễ quân đội

ẢNH: TTXVN

Ngày 30.6, thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, người phát ngôn Bộ Quốc phòng, cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô (19 tuổi, quê tại P.Châu Khê, TX.Từ Sơn, Bắc Ninh) Tu vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường Quân sự Quân khu 1 (Thái Nguyên) ngày 28.6.

Theo báo cáo của Cục Tuyên huấn, ngày 26.6, Đại đội 14 tổ chức cho bộ đội hành quân vào thao trường huấn luyện theo kế hoạch. Khoảng 14 giờ ngày 28.6, trong lúc chuẩn bị huấn luyện thì quân nhân Trần Đức Đô báo cáo chỉ huy đơn vị ra ngoài đi vệ sinh, lý do bị đau bụng. Khoảng 20 phút sau, không thấy quân nhân Đô quay lại, chỉ huy Đại đội 14 đã cử 3 chiến sĩ đi tìm thì phát hiện quân nhân này đang trong trạng thái treo cổ trên cây keo phía sau đỉnh đồi, cách địa điểm huấn luyện khoảng 50 m, nên đã đưa quân nhân Đô xuống và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, bệnh viện thông báo quân nhân Trần Đức Đô đã Tu vong.

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Nguyễn Xuân Thìn, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng), cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Tuy nhiên, đại tá Thìn khẳng định không có chuyện quân nhân Đô bị đánh dẫn đến Tu vong.

Về những vết thương trên cơ thể nạn nhân, đại tá Thìn cho biết, qua kết quả pháp y ban đầu, không phải do đánh đập, mà các vết bầm, xước ở cổ quân nhân Trần Đức Đô có thể do quá trình giãy giụa, vùng vẫy nên bị dây thừng siết chặt, cọ xát gây ra; còn vết tím trên ngực là trong quá trình ép lồng ngực cấp cứu.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/thoi-su/dieu-tra-vu-quan-nhan-tran-duc-do-tu-vong-1406872.html)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY