Theo sputnik, các tài liệu được giải mật cho thấy cia đã tìm cách huấn luyện mèo, chó, cá heo, chim - từ bồ câu đến quạ… để thực hiện các nhiệm vụ xông pha hiện trường.
Ảnh minh họa: AP |
Ngoài quạ, CIA đã lấy ý kiến của các nhà nghiên cứu chim ưng chuyên nghiệp để xác định loài chim nào thường dành một khoảng thời gian nhất định trong năm di cư đến khu vực Shikhany, lưu vực sông Volga, phía Đông Nam thủ đô Moscow.
Theo các tài liệu mật, cia đã coi những con chim di cư là “cảm biến sống”. cụ thể, bằng việc xẻ thịt và nghiên cứu những gì mà đàn chim đã ăn, mỹ có thể sẽ nắm được thông tin về loại hóa chất mà nga đang thử nghiệm.
Không chỉ nghiên cứu thức ăn, các chú chim săn mồi còn được CIA huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ như thả thiết bị nghe lén vào cửa sổ, hoặc chụp ảnh các khu vực bí mật.
Cơ quan này được cho là đã gom hàng trăm con chim bồ câu, gắn camera để thử nghiệm khả năng chụp ảnh và bay theo tuyến đường định sẵn. Quy mô thử nghiệm trải khắp nước Mỹ. Mục tiêu cuối cùng của dự án là chụp ảnh xưởng đóng tàu ở Leningrad, Nga (nay là Saint Petersburg).
Một số cá thể chim trong quá trình thử nghiệm đã mang về những bức ảnh hoàn hảo. Tuy nhiên, phần lớn số chim đã “bỏ trốn” với thiết bị đắt tiền gắn trên người.
CIA cũng tập trung vào việc huấn luyện “cá heo sát thủ” thành kẻ phá hoại tiềm năng, trong nỗ lực ngăn chặn sự phát triển của hạm đội tàu ngầm hạt nhân Liên Xô.
Những con cá heo, theo kế hoạch, sẽ lẻn vào cảng Liên Xô để thu thập thông tin về tên lửa, hoặc bơi cùng tàu ngầm để thu thập dữ liệu âm thanh.