Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Hà Nội: Một số bể bơi ngoài trời hoạt động, không đảm bảo quy định phòng dịch

Sau khi TP Hà Nội cho phép các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời được hoạt động, một số bể bơi ngoài trời mở cửa trở lại. Tuy nhiên, do đúng vào thời điểm ngày hè, số lượng người tham gia bơi lội lớn, không đảm bảo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của phóng viên đại đoàn kết online, khoảng 5h chiều ngày 27/6, bể bơi ngoài trời tại toà nhà a3, chung cư an bình city, khu đô thị thành phố giao lưu, đường phạm văn đồng (quận bắc từ liêm, hà nội) đang mở cửa đón khách. trong đó, chủ yếu là phục vụ dân cư tại khu đô thị.

Tuy nhiên, số lượng người vào thời điểm này tại bể bơi khá đông (vượt quá 20 người), phần nhiều là trẻ em. do đặc thù của bộ môn bơi lội, những người tham gia không thể đeo khẩu trang.

Khu vực bể bơi ngoài trời tại tòa A3 Chung cư An Bình City rất đông vào giờ cao điểm. Bể bơi tòa A3 khu chung cư An Bình City chủ yếu phục vụ dân cư tại đây.

Trước đó, chiều ngày 25/6, phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch covid-19 thành phố đã ký ban hành văn bản số 2006/ubnd-kgvx về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch covid-19.

Trong văn bản nêu rõ, để bảo đảm thực hiện "mục tiêu kép", vừa bảo đảm an toàn, nâng cao sức khỏe của nhân dân, vừa bảo đảm phát triển hoạt động kinh tế, từ 0h ngày 26/6/2021, ubnd tp hà nội cho phép một số hoạt động như sau: các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời (không quá 20 người trong 1 khu vực): khuyến cáo người dân khi thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao tại các khu vực công cộng, khu vực ngoài trời cần thực hiện nghiêm thông điệp "5k", không tụ tập đông người,...

Theo đó, việc bể bơi ngoài trời hoạt động với số lượng người quá 20 người, không thực hiện 5k đã vi phạm các quy định về phòng, chống dịch covid-19 của tp hà nội. đáng lo ngại, việc tụ tập đông người tại khu vực bể bơi cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong công tác phòng, chống dịch covid-19.

Chia sẻ với phóng viên, chị v.l. (dân cư khu chung cư xuân mai complex, yên nghĩa, hà đông, hà nội) cho biết, khu chung cư nhà chị v.l. cũng đã mở cửa lại bể bơi ngoài trời. hà nội đúng vào thời điểm ngày hè nên vào giờ cao điểm buổi chiều (khoảng 16h30-18h30) bể bơi khá đông, vượt quá số lượng 20 người theo quy định. theo chị v.l., chị không cho các bé xuống bơi lội, tránh tụ tập đông người và hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Bể bơi khu chung cư Xuân Mai Complex, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội cũng có khá nhiều người tham gia vào giờ cao điểm buổi chiều. Ảnh: NVCC.

“gia đình mình vẫn hạn chế tới những nơi đông người. các bé có thể tham gia đạp xe dưới khu chung cư để vận động, hít thở không khí. những hoạt động này đảm bảo được việc thực hiện 5k. còn đối với việc bể bơi ngoài trời hoạt động, ban quản lý khu chung cư, trực tiếp là bộ phận quản lý bể bơi cần có phương án phù hợp, đảm bảo hoạt động bể bơi và chấp hành đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh”, chị v.l. nói.

Hà nội đang bước vào những ngày hè nóng nực, hoạt động bơi lội là một trong những hoạt động được nhiều người ưa thích, đặc biệt là trẻ em. khi tp hà nội thực hiện ‘nới lỏng’, nhiều gia đình đã đưa con đi bơi. tuy nhiên, đối với các bể bơi ở khu chung cư thì thường khá đông bởi lượng cư dân lớn. theo đó, số lượng người tham gia cùng lúc tại bể bơi vào các giờ cao điểm không đảm bảo đúng quy định phòng dịch covid-19.

Chính vì vậy, người dân cần chủ động có thời gian tham gia hoạt động bơi lội phù hợp, hạn chế đi vào giờ cao điểm. đồng thời, bộ phận quản lý của các bể bơi cần lên phương án phù hợp, đảm bảo cho từng khu vực trong bể bơi hoạt động đúng số người quy định.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/ha-noi-mot-so-be-boi-ngoai-troi-hoat-dong-khong-dam-bao-quy-dinh-phong-dich-5655598.html)

Tin cùng nội dung

  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Người cao tuổi (NCT) thường nhìn vấn đề T*nh d*c như là một cách biểu lộ sự yêu mến, ngưỡng mộ và chung thủy, một cách thể hiện sự lãng mạn mới, một khẳng định của tình yêu, những cơ hội trải nghiệm trong cuộc sống.
  • Cuộc sống tinh thần ở người cao tuổi (NCT) có tính chất nền tảng, quyết định điều khiến nhịp độ lão hóa. Ngược lại, mục đích cơ bản của việc làm chậm sự lão hóa, kéo dài tuổi thọ là nhằm kéo dài thời gian lao động có ích và ước vọng sống lâu, khỏe mạnh.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Mô hình “Tuyến phố hiến máu” do Viện Huyết học và Truyền máu TW tổ chức đã đi vào hoạt động trên địa bàn TP. Hà Nội.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY