Kinh tế xã hội hôm nay

Hải Dương: Chưa xác định được nguồn lây của ca nhiễm COVID-19 thứ 1045

(MangYTe) - Giám đốc Sở y tế tỉnh Hải Dương Phạm Mạnh Cường cho biết, hiện chưa xác định được nguồn lây của ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận tại tỉnh Hải Dương.

Tối ngày 2/9, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 công bố thêm 2 ca mắc mới, trong đó có 1 ca cộng đồng tại Hải Dương.

Ca bệnh 1045 (BN1045) ghi nhận tại Hải Dương là ông Nguyễn Hữu Th. (SN 1948, thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, Hải Dương, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 2 Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương).

Liên quan ca nhiễm này, trao đổi với PV Kiến Thức tối ngày 2/9, ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, hiện chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân Nguyễn Hữu Th.

“Ca nhiễm này tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương xét nghiệm 3 lần đều dương tính SARS-CoV-2, ở CDC Hải Dương làm 2 lần đều dương tính, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm 2 lần nghi ngờ. Tại BV Nhiệt đới Trung ương làm 7 lần, tổng là 14 lần. Hiện đang làm phương cách cuối cùng là giải trình tự gen là đường đi cuối cùng. Tuy nhiên vẫn công bố ca ngày dương tính. Tức ra rất khó” – ông Phạm Mạnh Cường cho hay.

Ca nhiễm mới 1045 được xét nghiệm đến 14 lần trước khi công bố.

Trong ngày 2/9, UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định số 2646/QĐ-UBND thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với một phần khu dân cư thuộc thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc bắt đầu từ nhà Ông Phạm Văn Phó đến lều cá nhà ông Đoàn Văn Tâm (gồm 36 hộ gia đình, 136 nhân khẩu, diện tích 0,4km2). Thời gian áp dụng: 28 ngày kể từ 0h ngày 3/9/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao UBND huyện Gia Lộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ Khu dân cư nói trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành.

Trước đó, ngay khi phát hiện ca nhiễm trên, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần (19 trường hợp F1, 38 trường hợp đến khám tại bệnh viện đa khoa Hòa Bình cùng ngày và tại Bệnh viện đa khoa tỉnh ). Tổ chức cách ly toàn bộ F1, F 2 theo quy định.

Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Hòa Bình tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân khám và điều trị từ ngày 01/9/2020 và xử lý môi trường toàn bộ bệnh viện.

Đồng thời chỉ đạo xử lý môi trường toàn bộ nơi bệnh nhân đã từng đến. Lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp tiếp xúc gần 19 trường hợp F1.

Liên quan đến ca nhiễm trên, đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng xác định được 20 trường hợp F1 và 99 trường hợp F2. Trong 99 trường hợp F2 bao gồm cả các bệnh nhân đến BV Hòa Bình khám ngày 27/8.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, bệnh nhân Nguyễn Hữu Th. có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Dương, tuy nhiên từ năm 2012 thường xuyên ở quê cùng vợ là bà Trần Thị Nh. (SN 1949) tại thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Từ đầu tháng 7/2020 không đi đâu xa, thỉnh thoảng có lên TP Hải Dương thăm con, cháu khoảng 1- 2 tiếng rồi về, bằng xe ô tô riêng của gia đình.

Từ cuối tháng 7 đến nay, khi TP Hải Dương có dịch bệnh Covid-19, bệnh nhân thường xuyên ở quê cùng vợ, có lên TP Hải Dương một vài lần cùng vợ để thăm con, cháu. Trong quá trình di chuyển từ Gia Lộc lên TP Hải Dương và ngược lại, đôi lúc có ghé qua chợ để vợ mua đồ (chưa khai thác được chợ nào), tuy nhiên bệnh nhân thường xuyên ngồi trên xe chờ.

Ngày 02/08/2020 gia đình làm cơm cuối tuần cùng gia đình các con, cháu ở TP Hải Dương về ăn cơm gồm gia đình chị Nguyễn Thị Hằng Ng., gia đình anh Nguyễn Vĩnh H., gia đình anh Nguyễn Hải Ph. (tên khác là Dương) và có gia đình chị Nguyễn Thị Thu H. ở BT1-D28, Khu đô thị Splendora, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội đi xe gia đình.

Ngày 05/8/2020 đến 19/8/2020 bệnh nhân ở nhà cùng hai cháu từ TP Hải Dương về chơi (về nghỉ hè, kết hợp giãn cách dịch COVID-19), ít tiếp xúc với người xung quanh, không đi đâu xa.

Ngày 19/8/2020, bệnh nhân xuất hiện sốt (nhiệt độ cao nhất 39 độ), đau đầu, mệt mỏi, kém ăn được con Nguyễn Thị Hằng Ng. (trú tại 102 Nguyễn Thị Định, Hải Tân, TPHD) mua Thu*c kháng sinh và hạ sốt từ TPHải Dương mang về Gia Lộc cho bệnh nhân uống và nghỉ ngơi tại nhà. Sau dùng Thu*c 2 ngày bệnh nhân đỡ sốt, đỡ mệt mỏi, ăn uống tốt hơn được khoảng 2 ngày bệnh nhân lại sốt lại, bệnh nhân vẫn dùng Thu*c cũ.

Ngày 27/8/2020, bệnh nhân sốt cao, người mệt mỏi nhiều, con gái Nga về đưa đi khám tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình lúc 9h, vào khoa Nội tổng hợp khám và được chỉ định chụp X-Quang, siêu âm ổ bụng, lấy máu làm xét nghiệm.

Bệnh nhân chờ kết quả khoảng 1 tiếng, sau đó quay lại phòng khám nội để nhận đơn Thu*c và về nhà con trai là Nguyễn Vĩnh H. (SN 1972 trú tại 44 Cao Bá Quát, Hải Tân, TPHD). Từ chiều ngày 27/8, anh H. có nhờ y sỹ Hiền (số nhà 30, Nguyễn Bỉnh Khiêm) đến truyền nước cho bệnh nhân từ ngày 27-29/8/2020.

Sáng ngày 30/8/2020, bệnh nhân đỡ sốt được vợ và con gái H., con dâu Vũ Thị T. đưa đến nhà bà Nguyễn Thị Đ. (1973, số nhà 12/43/55 phố Đức Minh, Khu 5, P. Thanh Bình) khêu đậu lào, sau khi làm xong thì cả gia đình về thẳng nhà tại thôn Khay, Thống Nhất, Gia Lộc), bệnh nhân không đi đâu, không ai đến nhà bệnh nhân chơi.

Khoảng 17 giờ ngày 30/8, bệnh nhân sốt cao, đau đầu, mệt mỏi nhiều, chị Ng về đón bệnh nhân lên thẳng Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu bằng xe gia đình. Bệnh nhân được khám sàng lọc tại khu cấp cứu I, sau khi khám xong chuyển sang khu cấp cứu II, bệnh nhân được làm xét nghiệm máu, điện tim, xét nghiệm máu và được chỉ định về cách ly và điều trị tại khoa Truyền nhiễm.

Kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương đêm ngày 31/8/2020 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2; Kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh sáng ngày 01/9/2020 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2; Kết quả khẳng định của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cuba hỗ trợ Việt Nam chống dịch Covid-19

Nguồn: VTC Now

Hải Ninh

Mạng Y Tế
Nguồn: Kiến thức (https://kienthuc.net.vn/tin-tuc/hai-duong-chua-xac-dinh-duoc-nguon-lay-cua-ca-nhiem-covid-19-thu-1045-1429946.html)

Tin cùng nội dung

  • Cao đẳng (KTV Xét nghiệm, Kỹ thuật hình ảnh, Vật lý trị liệu/ Phục hồi chức năng, Điều dưỡng Đa khoa, Điều dưỡng Nha khoa, Điều dưỡng Gây mê hồi sức, Hộ sinh) và 08 chuyên ngành hệ Trung cấp.
  • Phát triển quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
  • Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu UBND Tỉnh chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cấp cứu nạn nhân để giảm thương vong.
  • (MangYTe) - Đến giờ phút này thì cô không còn lựa chọn nào nữa bởi liên tiếp những cuộc điện thoại gọi lên thông báo về việc không thể vay ai thêm được đồng nào. Tình trạng của chồng còn nặng nhưng đã có những dấu hiệu khả quan hơn, tuy nhiên đường cùng cô vẫn phải xin cho chú về dù biết cái ch*t đang sẵn sàng ở phía trước.
  • (MangYTe) - Đã tưởng phải bỏ mạng bởi gia đình quá nghèo không có tiền điều trị tiếp, nhờ sự giúp sức của bạn đọc ADZ cô bé Hà qua đã cơn nguy kịch và được chuyển về tuyến dưới. Có mặt tại cơ quan báo điện tử ADZ, em nở nụ cười tươi khoe: “Em đã được sống lại nhờ bàn tay của mọi người” khiến ai cũng thấy ấm lòng.
  • (MangYTe) - Phát hiện lupus kèm suy thận và viêm phổi nặng khiến tình trạng của cô bé Hà càng nguy cấp. Không có bảo hiểm y tế, chi phí lên đến gần 4 triệu đồng/ ngày khiến bố mẹ em như ngã quỵ. Biết mình khó vượt qua giai đoạn nguy kịch này nên em càng khóc nức, van xin sự giúp đỡ bởi bố mẹ quá nghèo.
  • Hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, BV Nhi Trung ương và Sở Y tế Hải Dươngđã họp và đánh giá toàn bộ quy trình tiêm chủng, khám sàng lọc cũng như quy trình tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vaccine. Hội đồng kết luận trẻ Tu vong do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm khuẩn huyết, không có bằng chứng liên quan đến vaccine và quy trình tiêm chủng.
  • Do không kiềm chế được nên cô giáo H. ở trường tiểu học Cẩm Phúc (Cẩm Giàng, Hải Dương) đã véo tai khiến một học sinh phải khâu 2 mũi.
  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo kiểm tra các nội dung phản ánh của Báo Kinh doanh và Pháp luật về một số cán bộ, công chức tỉnh Hải Dương có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất đai.
  • Trong vùng lũ, nguyên nhân gây tiêu chảy cấp thường gặp nhất là do nhiễm khuẩn, vì sau lũ điều kiện vệ sinh thấp kém, môi trường ô nhiễm và thiếu nước sạch.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY