Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Hệ lụy của dịch COVID-19 với các bệnh nhân AIDS, lao phổi và sốt rét

Có tới hàng chục nước thông báo ngày càng có nhiều người không đến các cơ sở y tế do lo ngại nhiễm virus, trong khi nguồn cung Thu*c men, trong đó có Thu*c điều trị HIV/AIDS, gặp khó khăn.

Xét nghiệm HIV/AIDS tại một cơ sở y tế ở Bandung, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tấn công các dịch vụ y tế thiết yếu cũng như hạn chế người dân tiếp cận các phương thức điều trị, tại các nước nghèo, sẽ có thêm hàng trăm nghìn bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như HIV/AIDS, lao và sốt rét Tu vong.

Đây là kết quả nghiên cứu được các nhà khoa học thuộc Đại học Hoàng gia London đưa ra trên tạp chí Lancet Global Health, số ra ngày 14/7.

Các tác giả nghiên cứu khuyến cáo chính phủ cần đảm bảo những người mắc 3 căn bệnh trên tiếp tục được chẩn đoán và điều trị ngay cả khi hệ thống y tế quốc gia phải căng mình đối phó với dịch

[Tiếp tục điều trị HIV/AIDS trong tình hình dịch COVID-19 mới]

Thống kê cho thấy dù các phương pháp điều trị và ngăn chặn

Có tới hàng chục nước thông báo ngày càng có nhiều người không đến các cơ sở y tế do lo ngại nhiễm virus, trong khi nguồn cung Thu*c men, trong đó có Thu*c điều trị HIV/AIDS, gặp khó khăn.

Theo ông Timothy Hallett, đồng tác giả nghiên cứu trên, những nước có số ca mắc sốt rét, HIV/AIDS và lao lớn, việc gián đoạn nguồn cung Thu*c men ngay cả trong ngắn hạn cũng có thể gây những hậu quả nghiêm trọng đối với hàng triệu bệnh nhân phụ thuộc các chương trình kiểm soát và điều trị.

Nhóm nghiên cứu cũng đã xem xét 4 kịch bản chính sách ảnh hưởng đến tốc độ lây lan của dịch COVID-19, sau đó, kết hợp với các mô hình lây truyền HIV/AIDS, lao phổi và

Tác động lớn nhất được dự đoán xuất phát từ sự gián đoạn nguồn cung các loại Thu*c điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, đặc biệt là ở các khu vực miền Nam châu Phi vốn có tỷ lệ Tu vong cao hơn tới 10% so với lúc chưa xảy ra COVID-19.

Trong kịch bản tồi tệ nhất, các nước ở miền Nam châu Phi còn có nguy cơ phải chứng kiến tỷ lệ

Trong khi đó, số bệnh nhân mắc sốt rét Tu vong do thiếu các chiến dịch cung cấp màn chống muỗi có thể tăng 36%. Các nhà nghiên cứu khẳng định đại dịch COVID-19 có thể hủy hoại nhiều thành tựu kiểm soát bệnh sốt rét trong thập kỷ qua./.

Ngọc Hà (TTXVN/Vietnam+)

Dòng sự kiện:

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Mạng Y Tế
Nguồn: VietNamPlus (https://www.vietnamplus.vn/he-luy-cua-dich-covid19-voi-cac-benh-nhan-aids-lao-phoi-va-sot-ret/651721.vnp)

Tin cùng nội dung