Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Dịch COVID-19 ở Iran: Số ca mắc vượt 66.000, hơn 4.000 ca Tu vong

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã khuyến cáo người dân nước này cầu nguyện tại nhà trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Nhân viên y tế Iran điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Tehran, ngày 1/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Bộ Y tế Iran thông báo nước này đã ghi nhận thêm 117 ca gây đại dịch

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết đã xác nhận thêm 1.634 người vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh ở Iran lên 66.220 người.

[Bác sỹ nổi tiếng ở Mỹ xin lỗi vì đã coi nhẹ dịch bệnh COVID-19]

Cùng ngày, Đại giáo chủ Iran

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã hoan nghênh đề xuất gần đây của Tổng Nga Vladimir Putin dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt toàn cầu và thiết lập các hành lang thương mại xanh, trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngoại trưởng Javad Zarif nêu rõ để ngăn chặn đại dịch COVID-19, nhiều nước đã đóng cửa biên giới về mặt địa lý, nhưng vẫn mở cho các hoạt động hỗ trợ.

Ông Zarif nhấn mạnh: "Iran hoan nghênh ý tưởng của Nga về việc tạo ra một hành lang xanh thay vì chiến tranh kinh tế và các biện pháp trừng phạt."

Ngoại trưởng Iran cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Tehran bất chấp dịch COVID-19 bùng phát./.

(Vietnam+)

Dòng sự kiện:Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Mạng Y Tế
Nguồn: VietNamPlus (https://www.vietnamplus.vn/dich-covid19-o-iran-so-ca-mac-vuot-66000-hon-4000-ca-tu-vong/633468.vnp)

Tin cùng nội dung