Huyện Thường Tín đã lập 10 chốt kiểm soát y tế tại xã Dũng Tiến với 5 chốt vòng ngoài và 5 chốt tại trung tâm thôn Đông Cứu - nơi bệnh nhân 266 sinh sống.
Tại điểm chốt đầu xã Dũng Tiến, chốt thường xuyên duy trì từ 7-8 cán bộ trực 24/24h. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, hiện nay, xã không cho bất cứ ai ra/vào, trừ trường hợp đặc biệt như cấp cứu, ốm đau… Tuy nhiên, những trường hợp này phải khai báo đầy đủ và ký cam kết lời khai trung thực; đồng thời, toàn bộ người và xe phải được phun khử khuẩn.
Tương tự, tại điểm chốt đầu thôn Ba Lăng, thời điểm này vẫn duy trì 7 cán bộ trực, trong đó có một cán bộ chịu trách nhiệm phun khử khuẩn đồ dùng do người dân bên ngoài gửi vào.
Còn tại điểm chốt trong thôn Đông Cứu, ông Nguyễn Thế Vượng, Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Đông Cứu cho hay, 100% hộ dân trong thôn đều ở trong nhà. Hằng ngày, lực lượng chốt duy trì kiểm tra thường xuyên việc thực hiện cách ly của người dân. Người dân cũng tuân thủ rất nghiêm, không ai ra khỏi nhà. Mọi nhu yếu phẩm đều được cán bộ trực hỗ trợ mang đến từng hộ, bảo đảm đời sống cho các hộ yên tâm cách ly.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, các chuyên gia trên thế giới hiện dự đoán 3 kịch bản xảy ra với COVID-19. Trong đó, kịch bản xấu nhất là COVID-19 tiếp tục lây lan tốc độ khủng khiếp như hiện nay, khiến kinh tế thế giới thiệt hại nặng nề, sự phát triển bị kéo lùi lại hàng thập kỷ, nghèo đói, bệnh tật, bạo lực hoành hành.
Trong ngày thứ 2 của giai đoạn 'cách ly toàn xã hội' tiếp theo, tại Hà Nội, nhiều tuyến phố giao thong đông đúc như không có dấu hiệu của việc cách ly phòng dịch. Cho dù người dân đều có ý thức đeo khẩu trang nhưng khó có thể đảm bảo giãn cách 2m do lượng phương tiện lớn.
Báo cáo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội sáng 17/4, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, đến thời điểm hiện tại, thành phố có 112 ca mắc COVID-19, trong đó, 62 trường hợp đã khỏi bệnh, 60 trường hợp đang điều trị.