Khoa học hôm nay

Kịch bản năm học nên như thế nào?

MangYTe - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là khi TP.HCM, Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học, kịch bản năm học cùng kỳ thi THPT quốc gia 2020 nên như thế nào?

Học sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Dịch bệnh COVID-19 ít nhiều ảnh hưởng đến kỳ thi THPT quốc gia 2020 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Tuổi Trẻ trích đăng ý kiến của những giáo viên, nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục.

Bà Nguyễn Thị Ngát (hiệu trưởng Trường THCS Phạm Hồng Thái, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk):

Nghỉ tết bao nhiêu phải lùi hè bấy nhiêu

Về kế hoạch năm học, nhà trường hoàn toàn phụ thuộc vào kế hoạch của tỉnh, phòng GD-ĐT theo hướng lùi thời gian kết thúc năm học. Theo đó, thời gian nghỉ tết bao nhiêu thì lùi thời gian nghỉ hè bấy nhiêu để khớp với chương trình, kế hoạch đã ban hành.

Đối với việc tuyển sinh đầu cấp (lớp 6) hoặc thi chuyển cấp (lớp 9) cũng sẽ phụ thuộc kế hoạch điều chỉnh sau này của phòng GD-ĐT. Việc học hay ôn tập của các khối cũng như các em cuối cấp đều thực hiện theo kế hoạch chung của tỉnh, thành phố.

Bà Nguyễn Thị Nhiếp (hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa, Hà Nội):

Tiếp tục nghỉ sẽ khó giữ các mốc năm học

Hiện chương trình THPT đang xây dựng 37 tuần, nhưng thực tế có một tuần dự phòng/học kỳ cho các công việc phát sinh. Trường tôi do chủ động xây dựng kế hoạch dạy học của năm học nên bình thường học sinh nghỉ thứ bảy, chủ nhật. Vì thế khi trở lại học từ ngày 16-3 chúng tôi vẫn đủ quỹ thời gian thực hiện. Nhưng nếu học sinh tiếp tục nghỉ thì thực sự khó khăn nếu vẫn giữ nguyên các mốc thời gian năm học như đã điều chỉnh.

Bà Nguyễn Thị Bạch Vân (phó giám đốc Sở GD-ĐT Trà Vinh):

Chuẩn bị tâm thế nếu kỳ nghỉ kéo dài

Tất cả các trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đều chuẩn bị tâm thế nếu kỳ nghỉ chống dịch kéo dài. Trong đó các nơi chú trọng ôn tập kiến thức cho học sinh yếu kém và khai thác dạy bằng phương pháp trực tuyến.

Tuy nhiên, vẫn phải chờ quyết định của Bộ GD-ĐT. Dù học sinh còn nghỉ một tuần nữa mới trở lại trường thì chương trình vẫn còn nằm trong khung kế hoạch của năm học, và lịch thi đầu cấp vẫn đúng thời gian như bộ quy định.

Ông Nguyễn Vương Linh (hiệu trưởng Trường THCS Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An):

Cắt giảm tiết một số môn không cần thiết

Theo lịch, từ ngày 9-3 toàn bộ học sinh THCS của trường sẽ đi học, nhưng kế hoạch này tiếp tục lùi lại. Thời gian qua chúng tôi cũng đã triển khai dạy học trực tuyến nhưng chỉ dừng lại ở việc ôn tập kiến thức cũ cho học sinh vì dạy bài mới không khả thi, thêm nữa không phải gia đình em nào cũng có thiết bị máy tính, mạng Internet để dạy trực tuyến.

Theo Bộ GD-ĐT, khung chương trình năm học tính tới thời điểm này sẽ lùi một tháng. Việc cho học sinh nghỉ học phòng dịch để đảm bảo an toàn cho các em. Nhưng chúng tôi lo ngại khi học kéo dài một tháng đúng vào mùa hè sẽ rất vất vả cho học sinh.

Do đó, chúng tôi mong ngành giáo dục nghiên cứu có thể cắt giảm tiết của một số môn không cần thiết để giảm tải cho học sinh khi trở lại trường. Ví dụ như môn thể dục, công nghệ có thể cắt giảm số tiết/tuần, thay bằng các hoạt động ngoài giờ, ngoại khóa, tăng cường hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Hiệu trưởng một trường THPT ở quận Tây Hồ (Hà Nội):

Sẽ nhiều xáo trộn

Nếu tháng 4 học sinh mới trở lại học thì các trường sẽ khó đảm bảo dạy đủ chương trình, thời gian ôn tập cho học sinh lớp 12 để đáp ứng các yêu cầu về thời gian mà Bộ GD-ĐT mới ban hành. Khi ấy, kỳ thi THPT quốc gia phải dời sang tháng 8-2020. Cùng với đó sẽ có rất nhiều việc bị xáo trộn.

Ví dụ thời điểm bắt đầu năm học mới 2020-2021 sẽ phải lùi chậm hơn ở cả bậc mầm non, phổ thông và đại học. Những công việc lớn mà ngành GD-ĐT đang phải triển khai như chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cũng có thể phải dời lịch.

Ông Phan Xuân Phàn (hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An):

Kéo thêm điện nếu học sinh học hè

So với năm ngoái, năm nay lịch kết thúc chương trình và kết thúc năm học có thể bị lùi một tháng. Vào mùa hè rất nóng nên nhà trường cũng phối hợp với điện lực kéo thêm hệ thống điện, đảm bảo nguồn điện cung cấp đủ trong khi các em học tập vào ngày hè.

Học sinh ở TP.HCM học trực tuyến trong thời gian nghỉ học - Ảnh: NHƯ HÙNG

Nên lùi kỳ thi THPT quốc gia

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng (nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM):

Với tình hình này, nếu học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15-4 thì Bộ GD-ĐT cần thay đổi thời gian thi THPT quốc gia cho phù hợp. Bởi thời gian 3,5 tháng cho một học kỳ thì không ổn.

Các em học sinh lớp 12 phải hoàn thành chương trình THPT quốc gia và các trường THPT không được cắt xén chương trình. Đó là chưa kể thời gian các em ôn luyện trước khi chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia.

Nhiều người cho rằng kỳ thi THPT quốc gia không thể trễ hơn vì các trường ĐH còn phải hoàn tất công tác tuyển sinh và khai giảng năm học mới.

Nhưng trên thực tế, thời gian bắt đầu năm học mới ở trường ĐH linh hoạt hơn ở phổ thông rất nhiều. Trước đây đã từng có thời điểm một số trường ĐH đến cuối tháng 10 mới khai giảng năm học.

Mặt khác, về lâu dài, VN cũng cần xúc tiến nhanh việc thành lập Trung tâm khảo thí quốc gia hoạt động độc lập với các cơ quan quản lý giáo dục. Trung tâm này sẽ có nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi quốc gia một cách chuyên nghiệp và bài bản.

Mỗi năm ta có thể tổ chức nhiều kỳ thi tốt nghiệp THPT như ở các nước tiên tiến trên thế giới. Nếu kỳ thi lần này học sinh chưa tự tin hoặc thi rớt, hoặc thi điểm thấp, các em có thể tiếp tục ôn luyện và dự thi sau đó vài tháng.

TS Nguyễn Cam (nguyên trưởng khoa toán - tin, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM):

Bộ GD-ĐT đã dời kỳ thi THPT quốc gia đến cuối tháng 7-2020, nếu phải dời nữa tôi biết các cấp quản lý sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, chúng ta đã xác định tính mạng con người, sự an toàn của học sinh là trên hết thì năm học có kết thúc chậm hơn 1 học kỳ (thậm chí cả năm học) cũng phải chấp nhận.

Kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức ở cấp quốc gia, liên quan đến số phận của cả triệu học sinh trên mọi miền đất nước. Vì vậy, Chính phủ nên có quyết định lùi kỳ thi này để học sinh lớp 12 có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

Trước đây, ở nước ta kỳ thi tú tài cũng nhiều lần phải dời lại vì chiến tranh. Thì nay, khi ta gặp phải biến cố là dịch bệnh, việc dời kỳ thi cũng không có gì lạ.

H.HG. ghi

Đồng Nai: Học sinh mầm non đến THCS nghỉ học tiếp hết tháng 3

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận đề xuất của Sở GD-ĐT cho học sinh cấp mầm non đến trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Mạng Y Tế
Nguồn: Tuổi trẻ (https://tuoitre.vn/kich-ban-nam-hoc-nen-nhu-the-nao-20200311085230125.htm)

Tin cùng nội dung

  • Trong các ngày diễn ra kỳ thi từ ngày 24/6 đến hết ngày 27/6, toàn bộ các công ty điện lực trên khắp cả nước đều không thực hiện cắt điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm thi, trừ trường hợp xử lý sự cố.
  • Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia trong 3 ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia, ngày đầu các thí sinh ở miền Bắc dự thi trong thời tiết mát mẻ, từ ngày mai nhiệt độ bắt đầu tăng dần. Tuy nhiên các thí sinh ở khu vực miền Trung phải dự thi trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt.
  • Sáng ngày 25/6, trên 887.000 thí sinh cả nước bước vào kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2019 với môn thi đầu tiên là ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều các thí sinh dự thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút.
  • Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 24/6 (ngày làm thủ tục dự thi) đến hết ngày 27/6, thí sinh sẽ dự thi từ ngày 25-27/6. Theo đó, thi sinh sẽ làm 5 bài thi gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ, hai bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, trong đó trừ Văn thi tự luận, các môn còn lại thi trắc nghiệm.
  • Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội vừa yêu cầu rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai phục vụ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Sở Y tế chuẩn bị lực lượng y tế, Thu*c, phương tiện, vật tư, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi bảo đảm sức khỏe cho học sinh tham gia kỳ thi.
  • Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội vừa cho biết, trong thời gian chuẩn bị thi và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT từ ngày 31/5 đến 5/6 và thời gian từ ngày 22/6 đến 27/6 để phục vụ thi THPT quốc gia năm 2019, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội sẽ không cắt điện, cấp điện ổn định, liên tục tại các điểm tổ chức các kỳ thi.
  • Trong các ngày từ 24 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6 năm 2019, không thực hiện cắt điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm thi, trừ trường hợp sự cố xảy ra.
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm 2019.
  • Bộ Giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh năm 2019. Bộ Giáo dục và đào tạo đề nghị các cơ quan hữu quan phối hợp trong công tác vận chuyển đề thi, bài thi bảo đảm an toàn tuyệt đối.
  • Cách làm này không có bất cứ một ưu điểm nào hết. Thí sinh không hề được định hướng rõ ràng như vẫn nghĩ mà đang lao vào cuộc chơi đỏ đen, không khác gì Đ*nh b*c hay chơi chứng khoán.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY