Tử vi sức khỏe hôm nay

Tử vi sức khỏe

Ma sợ những gì và cách phòng ma quỷ

Ma quỷ mỗi khi nhắc tới là người ta lại liên tưởng đến một thứ gì đó thật kinh hãi và hoảng sợ. Theo tâm linh mỗi người ma quỷ có thể làm hại họ và con người thường tìm mọi biện pháp để ngăn chặn ma quỷ đến gần mình. vậy ma quỷ sợ những gì? Những biện pháp ấy có hiệu quả không? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu nhé

Ma quỷ mỗi khi nhắc tới là người ta lại liên tưởng đến một thứ gì đó thật kinh hãi và hoảng sợ. theo tâm linh mỗi người ma quỷ có thể làm hại họ và con người thường tìm mọi biện pháp để ngăn chặn ma quỷ đến gần mình. vậy ma quỷ sợ những gì? những biện pháp ấy có hiệu quả không? bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu nhé.

1. Ma, quỷ có sợ tỏi không?

Theo quan niệm dân gian tỏi có thể đuổi được ma, người ta hay bỏ tỏi dưới gối, còn cho trẻ mới sinh đeo tỏi khi ra đường với niềm tin rằng ma quỷ thấy tỏi mà không dám lại gần. vì lý do này mà vào các ngày cúng giỗ hay lễ tết, những món ăn được sắp lên ban thờ cũng kiêng, không cho tỏi vào.

Thế nhưng, theo quan niệm phật pháp thì ăn tỏi tức là đã tiếp tay làm nô lệ cho ma qủy.

Xem thêm: Xem bói ngày sinh - Xem bói tên - Xem bói tình yêu theo tên - 12 Cung Hoàng Đạo

Trong bài về pháp tu lăng nghiêm đại định, do Hoà Thượng Kim Cang Tử giảng, có đoạn: “Phật dạy: Này A Nan, 12 loài chúng sinh trong thế giới không thể tự toàn, phải nương theo bốn cách ăn uống và an trụ; nghĩa là nương theo đoạn thực, tư thực và thức thực; vậy nên Phật bảo tất cả chúng sinh ăn thức lành thì sống, ăn thức độc thì ch*t.

Vậy những chúng sinh cầu tam ma đề, nên dứt bỏ năm thứ rau cay trong thế gian. năm thứ rau cay này ăn chín thì phát lòng dâm, ăn sống thì thêm lòng giận. những người ăn rau cay đó, ở trên thế giới dù biết giảng thuyết 12 bộ kinh, thiên tiên 10 phương hiềm vì hôi hám đều phải tránh xa. các loài ngã quỷ, nhân trong lúc người kia ăn rau cay, đến liếm môi mép người đó, mà người đó thường ở lẫn với quỷ cùng chỗ, phúc đức ngày càng tiêu hao, thường lâu không được lợi ích.

Người ăn rau cay tu phép đại lực ma vương, nhân được dịp đó hiện ra thân phật đến thuyết pháp cho người kia nghe, dèm pha cấm giới, khen ngợi dâm lạc, tức giận, si mê, đến khi mạnh chung, tự thân người ấy làm họ hàng cứu ma vương, khi hưởng thụ phúc hết rồi thì sa vào địa ngục vô gián, a nan, người tu đạo bồ đề phải đoạn hẳn năm thứ rau cay ấy gọi là điện thứ tu hành tăng tiến thứ nhất”.

Theo đó, không chỉ tỏi mà ngũ vị tân là năm món gia vị có mùi cay nồng sau các Phật tử đều không nên ăn: Hành (cách thông), hẹ (từ thông), tỏi (đại toán), kiệu (lan thông) và hưng cừ, tên khoa học là Allium fistulosum, là loại gia vị có hình dáng và mùi vị tương tự củ nén không có ở Trung Quốc và Việt Nam.

Dưới con mắt của phật tử thì ma không sợ tỏi, nhưng ăn tỏi sẽ không tốt cho việc tu hành và không những không đuổi được ma quỷ mà còn kéo ma quỷ tới. từ đó chúng ta cũng có thể suy ra được rằng, không cho tỏi vào đồ thờ cúng đơn giản là để giữ cái tâm an lành, chánh niệm cho người đã khuất chứ không phải là mục đích trừ ma.

2. Ma, quỷ sợ những gì?

2.1. Quỷ sợ ánh sáng Mặt trời

    Trong dân gian có cách nói “hai cõi âm dương”, chính là quan niệm rằng con người sống ở “dương gian”, ma quỷ sống ở “âm gian”. Con người ch*t đi sẽ thành ma quỷ, tức là đi về cõi âm, ma quỷ vẫn có thể chuyển sinh thành người (hoặc là những động vật khác) tức là quay trở lại dương gian.

2.2. Quỷ sợ lửa

    Ánh lửa từ ngọn lửa đang cháy, loại ánh sáng này rất giống với ánh sáng Mặt trời, chỉ là không có cường độ ánh sáng mạnh mẽ như của Mặt trời, nhưng đối với ma quỷ cũng có sức uy hiếp rất lớn. Dân gian tương truyền rằng, buổi tối khi người ta đi đường, nếu như gặp phải ma quỷ chỉ cần đốt một cây đuốc sẽ dọa cho ma quỷ sợ hãi mà bỏ chạy đi mất. Khi không có mồi lửa, thì hãy dùng tay vò vò đầu tóc, bởi đốm sáng phát ra từ tóc cũng có khả năng đuổi quỷ tránh tà.

2.3. Quỷ sợ tiếng nổ

    Khi thanh gỗ, tre trúc dập tắt, sẽ phát ra tiếng vang “bộp! bộp! bộp! bộp!”. người ta nói rằng, loại tiếng nổ này cũng là khiến cho ma quỷ phải kinh sợ. trong dân gian khi xua đuổi tà ma thường hay đốt pháo, chính là dựa theo loại phong tục này.

2.4. Quỷ sợ màu đỏ

    Dân gian cho rằng ma quỷ không dám chạm vào vật có màu đỏ. Vậy nên dân gian thường dùng lấy vải đỏ, máu động vật để xua đuổi tà ma.

2.5. Ma quỷ sợ đèn

    Đèn phát ra ánh sáng, tác dụng của nó có phần tương tự như Mặt trời. Những ngọn đèn thời xưa, thường là loại đèn dầu, là dùng ánh lửa để chiếu sáng. Vì vậy, nó là thứ khiến cho ma quỷ phải khiếp sợ.

2.6. Ma quỷ sợ đồ đồng

    Có người cho rằng ma quỷ có khả năng né tránh viên đạn, nhưng trong súng lắp cái chốt bằng đồng, thì ma quỷ không thể tránh được. Trong phong tục cưới hỏi của dân tộc Hán thời xưa, tân nương trước khi bước lên kiệu, sẽ đeo một chiếc gương đồng cổ trước ngực, tục gọi là “kính chiếu yêu”. Người ta cho rằng, có tấm gương này rồi, một số yêu ma quỷ quái sẽ không dám đến quấy nhiễu cô dâu nữa.

2.7. Ma quỷ sợ tiếng gà gáy

    Tục gọi là quỷ sợ gà, kỵ tiếng gà gáy. Nghe nói, ma quỷ mà nghe thấy tiếng gà gáy thì người co rút, hoảng loạn, trong tâm vô cùng khiếp sợ. Cách nói này rất có thể là bắt nguồn từ câu “gà gáy trời sẽ sáng”. Quỷ âm sợ Mặt trời, gà thuộc dương, gà gáy tức là Mặt trời sẽ ló rạng. Mặt trời ló rạng thì ma quỷ không còn chỗ ẩn náu nữa. Vậy nên nói, gà là thứ mà ma quỷ kiêng kỵ.

2.8. Ma quỷ sợ gạo

    Dân gian cho rằng gạo có tác dụng xua quỷ tránh tà. Ở nhiều vùng có tục rằng, sản phụ đầy tháng trên đường về nhà mẹ đẻ, mỗi lần đi qua một giao lộ đều cần phải rải một nắm gạo. Nếu không làm vậy, người ta cho rằng sẽ bị ma quỷ tác quái làm hại. Ở Đài Loan, khi tân nương xuống kiệu cần người nhà giơ cái sàng gạo bát quái đội lên đầu mới có thể đi vào phòng lớn, đây cũng là phong tục dùng vật dụng có liên quan với gạo để xua đuổi tà ma, chiêu mời phúc lành.

3. Những biện pháp phòng tránh ma quỷ theo dân gian

3.1. Cành dâu

    Nhiều người kể lại rằng nếu ai bị ma nhập chỉ cần lấy cành dâu quất vào người ma sẽ rời đi. Đó là lý do ngày nay trẻ nhỏ thường đeo vòng tay dâu tằm bên người như là cách để trừ tà hiệu quả.

3.2. Đậu xanh

    Nếu đi xa, dự tang lễ hoặc đi vào buổi đêm nhở bỏ vài hạt đậu xanh vào trong túi. Đậu xanh là thứ để các thần tiên trên trời ăn, thấy nó, ma quỷ liên tưởng đến Phật sẽ tự bỏ đi.

3.3. Tro Phật

    Trong tâm thức người Việt, Phật là thần linh bảo vệ bình an nên vào chùa xin một ít tro bỏ vào túi mang bên mình làm vật trừ tà thì không ma quỷ nào dám tới gần.

3.4. Cây lá ngải

    Từ xa xưa, con người đã có thói quen trồng quanh nhà hoặc treo lá ngải cứu lên cánh cửa để tránh những tà khí của ma quỷ.

3.5. Mặt dây chuyền có hình Đức Phật Thích Ca

    Mặt dây chuyền có hình Đức Phật Thích Ca cũng được cho là cách thức hiệu quả để xua đuổi tà ma. Nó giống như tấm bùa hộ mệnh cầu bình an cho người đeo nó.

4. Cách phòng tránh ma quỷ cho người yếu bóng vía

1. ban đêm đừng mặc đồ đỏ ra ngoài, vì màu đỏ sẽ làm ma quỷ chú ý, khiến bạn bị chọc ghẹo, cũng đừng mặc đồ đen vì ma quỷ sẻ rất thích nhập vào và đi theo sau.

2. nếu lái xe ban đêm, nửa đường nơi vắng vẻ gặp một người già hay một người có cử chỉ và phong thái quái lạ, đang vẫy tay nhờ quá giang xe, thì xem như không thấy gì chạy luôn để tránh rắc rối hay bị ma nhát.

3. Đừng nên đi vệ sinh những góc tường, nhất là những góc tường đã cũ mốc cũ meo, cũng như đêm khuya đừng dựa ngực dựa vào tường.

4. Khi bị chảy máu hay đứt tay, đừng bao giờ để máu rơi trên lửa đang cháy.

Ma quỷ sợ những gì

5. khi bạn biết nhà bạn đang mua hay đang mướn trước đó là nghĩa địa, có người đã ch*t, là nơi tổ chức những nghi lể ma thuật, hay là nơi hành quyết tập thể tội nhân thì tốt nhất nên dời nhà ngay hay đi nơi khác mướn phòng.

6. Ban đêm nếu gặp một người mặc quần áo cổ xưa, mà ngày nay không ai mặc thì phải bỏ chạy ngay.

7. Phương pháp cứu người già thoát ch*t

Khi trong nhà có người già gần ch*t, có hai cách để giải cứu.

a. Cách thứ nhất gọi là phương pháp Bắc Cầu: Lấy hai ly đổ đầy rượu, sau đó đem hai đôi đũa mà người này thường dùng ăn cơm, đặt bên cạnh của hai ly nước, sắp lại thành hình tam giác. Phương pháp chỉ dùng được một lần, nếu thành công thì sẽ sống thêm một năm nữa, nhưng người giúp thực hiện phương pháp sẽ bị giảm thọ.

b. Phương pháp thứ hai đơn giản hơn: Hãy lấy đôi giày của người già, dùng đôi giày đo dấu chân dưới đất từ giường ngủ ra đến cửa cái. nếu đại nạn vượt khỏi, chưa tới số ch*t, thì ngày thường nên cầu nguyện được khỏe mạnh và trường thọ. Lần sau, tiếp tục, thì cần lo việc hậu sự.

8. nhà có ma quấy phá trên nóc nhà

Thường thì ma này là vong của người thân thuộc trong gia đình trở về, chỉ cần cúng kiến và đốt vàng bạc để cầu siêu là được, ma sẽ không làm hại. nếu gặp ma dữ phá một thời gian dài, sau khi cúng cầu siêu cũng không hết, hãy lấy bột sắt to bằng cát rãi đều lên nóc nhà thì hiện tượng ma phá được hóa giải ngay.

9. Ban đêm ở nhà một mình mà chó sủa hoài, trong khi ngoài cửa không có ai hay không có bóng của mèo hay thú vật gần đó thì mở đèn lên lập tức, tốt nhất là mở lên tất cả đèn trong nhà và mở ti vi lên ngay để nhà được có sinh khí và tạo sự an tâm cho bạn.

10. Nếu đang ở một mình chỗ hoang vắng đột nhiên nghe như có ai đó kêu tên, giọng không lớn lắm và âm điệu khác thường, đừng bao giờ trả lời hoặc đáp lại, nếu không nó sẽ đi theo bạn, thì phiền to đấy.

11. Ban đêm nơi hoang vắng, đừng nên huýt sáo, vì âm động là thứ mà thứ mà vong bị mất đi mong muốn nhất nếu huýt họ sẽ đi theo bạn.

Trên đây là một vài thông tin cơ bản về ma, quỷ. hy vọng bài viết sẽ cung cấp cho các bạn một số kiến thức hữu dụng. cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Mạng Y Tế
Nguồn: Lịch vạn niên 365 (https://lichvannien365.com/ma-so-nhung-gi-va-cach-phong-ma-quy.html)
Từ khóa: maquỷ

Chủ đề liên quan:

Cách phòng ma quỷ

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY