Kinh tế xã hội hôm nay

Mưa lớn cuốn trôi 1 phụ nữ đi làm đồng, 4 người bị thương

Trận mưa lớn ở Cao Bằng đã làm 1 người ch*t, đó là chị: Bàn Thị Th., 30 tuổi ở xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình đi làm đồng trượt chân xuống suối bị nước cuốn trôi.

Tại tỉnh Hà Giang, theo báo cáo nhanh số 39/BC-VPTT ngày 28/5/2019 của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang, do mưa lớn trên địa bàn huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, Bắc Mê, Quang Bình, Mèo Vạc vào sáng 27/5, đã làm 04 người bị thương, hư hại 34 nhà; thiệt hại 27 ha lúa, hoa màu; 22 con gia súc và 120 con gia cầm bị ch*t, 8.760m3 đất đá đường giao thông bị sạt lở. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đồng.

Tại tỉnh Cao Bằng, theo Báo cáo nhanh số 21 và 22/BC-PCTT ngày 28/5/2019 của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cao Bằng, do mưa lớn trên địa bàn huyện Nguyên Bình, Trùng Khánh, Bảo Lâm diễn ra từ 4 giờ đến 11 giờ ngày 27/5, đã làm 01 người ch*t (Đó là chị: Bàn Thị Th., 30 tuổi ở xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình đi làm đồng trượt chân xuống suối bị nước cuốn trôi).

Mưa lớn trên địa bàn cũng gây ngập nước 14 nhà và 155 ha lúa, hoa màu bị ngập nước; 20 con gia cầm bị cuốn trôi; một số tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã bị sạt lở. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 65 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra tại Hà Giang và Cao Bằng, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi người bị nạn, huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.


Mưa lớn những ngày qua gây nhiều thiệt hại cho người dân. Ảnh minh họa.

Trước diễn biến mưa, lũ, dông lốc, sét còn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Quảng Ninh: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đặc biệt là mưa có khả năng xảy ra lũ và lũ quét, sạt lở đất, thực hiện nghiêm túc công túc công văn số 62/TWPCTT ngày 27/5/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình diễn biến thiên tai về Văn phòng thường trực.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trọng điểm của đợt mưa lớn này có khả năng xảy ra ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, sau đó mưa to có khả năng mở rộng xuống khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ.

Ngày 29/5, trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.

Tại Hà Nội, trước diễn biến phức tạp của thời tiết thủy văn, mùa mưa, bão năm nay dự đoán xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, bão lũ bất thường; mưa lớn tập trung cường độ mạnh trong thời gian ngắn gây ngập úng, TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống, khắc phục thiên tai.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các địa phương và công ty thủy lợi kiểm tra, rà soát các hồ đập trên địa bàn, sửa chữa các hư hỏng. Tu sửa máy móc, thiết bị, sẵn sàng vận hành 100% các trạm bơm tiêu úng. Chi cục Ðê điều và phòng, chống lụt bão thành phố đã xác định ba trọng điểm, 13 điểm xung yếu.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Ðê điều và phòng, chống lụt bão TP Hà Nội Trần Thanh Mẫn cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án hộ đê đối với từng trọng điểm, điểm xung yếu. Ðến nay, phần lớn các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai. Tính đến đầu tháng năm, tổng số quỹ đạt gần 70 tỷ đồng, giúp các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện kế hoạch chi cho phòng, chống thiên tai.

D.Hải

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/mua-lon-cuon-troi-1-phu-nu-di-lam-dong-4-nguoi-bi-thuong-n158165.html)

Chủ đề liên quan:

mưa lớn nước lũ sạt lở đất

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY