Mọi người thường cho rằng, với Google, mọi câu chuyện trên internet đều sẽ còn mãi và có thể được tìm ra. Thế nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng, nhất là với những người có đủ điều kiện như công chúa Theodora Sayn-Wittgenstein của Đức.
Năm 2014, cô công chúa 27 tuổi của nước Đức, sau khi tham gia một buổi tiệc từ thiện của Đại học St Andrews, đã say túy lúy và tấn công cảnh sát trong tình trạng bán khỏa thân, cũng như tuôn ra những câu nói miệt thị người Hồi giáo. Gia đình của cô, với sự giúp đỡ của Google và luật Quyền được Lãng quên của châu Âu, đã cố gắng khiến sự việc đêm hôm đó biến mất.
Hai năm một lần, Google chia sẻ dữ liệu về việc các chính phủ và các tập đoàn lớn yêu cầu công ty làm những gì trong Báo cáo Minh bạch của mình. Một phần trong báo cáo đó tổng kết các nội dung được yêu cầu xóa bỏ để "thông báo cho các cuộc thảo luận về việc quản lý nội dung trực tuyến." Cho dù thông tin trong này không được nêu cụ thể, nhưng việc công ty cho biết những thông tin nào bị xóa giúp mọi người hình dung được điều gì đã xảy ra.
Đối với nước Đức, một mục trong đó cho biết về "yêu cầu xóa bỏ của luật sư từ thành viên của một gia đình danh giá ở nước Đức," người đã bị "khởi tố vì một đêm say rượu ở Scotland." Yêu cầu này khiến Google xóa bỏ 197 đường link trong kết quả tìm kiếm ở Đức do một phán quyết sơ bộ tại tòa cho rằng các nội dung trong những đường link này là bất hợp pháp.
Google từ chối chia sẻ thêm các chi tiết liên quan đến những yêu cầu này, cũng như nguyên nhân đằng sau quyết định của việc gỡ bỏ các bài viết trong phần kết quả tìm kiếm.
Do vậy, khi truy cập Google ở bên ngoài nước Đức và tìm kiếm với từ khóa "Theodora Sayn-Wittgenstein", bạn sẽ nhận được các bài viết về đám cưới của cô vào năm 2018 cũng như vụ bê bối say xỉn. Nhưng khi ở nước Đức và tìm kiếm với từ khóa trên, bạn sẽ chỉ nhận được các kết quả về đám cưới của cô công chúa này. Mặc dù vậy ở cuối trang tìm kiếm, Google cũng ám chỉ về việc xóa bỏ kết quả tìm kiếm khi điều hướng bạn tới một bản sao của 84 đường link từ các trang tin, blog và tin nhắn liên quan đến sự việc trên.
Quyền được Lãng quên được tạo ra với dự định cho phép mọi người kiểm soát nhiều hơn các thông tin riêng tư và cá nhân về trên môi trường trực tuyến. Trong khi nó tạo nên các ngoại lệ đặc biệt cho một số thông tin khi được đăng tải công khai, nó cũng trở thành công cụ để những người thuộc tầng lớp tinh hoa tận dụng nhằm tránh công chúng biết được các việc làm sai trái của họ trong quá khứ.
Năm ngoái, một tài liệu nghiên cứu do nhân viên Google công bố cho biét, từ giữa năm 2014 đến 2019, "các gương mặt của công chúng, ví dụ những người nổi tiếng, đã yêu cầu gỡ bỏ 74.602 đường link, còn các chính trị gia và các quan chức chính phủ đã yêu cầu gỡ bỏ 65.933 đường link khác."
Thế nhưng có thể đặc quyền này sẽ không còn kéo dài nữa, ít nhất là tại Đức. Cuối tháng trước, tòa án cấp cao nhất nước Đức đưa ra phán quyết của mình trong 2 vụ án khác nhau rằng, Quyền được Thông tin sẽ được ưu tiên hơn Quyền được Lãng Quên. Các phán quyết này cũng cho biết Google sẽ không phải xóa bỏ các bài viết đúng sự thật, ngay cả khi nó không mấy hay ho đối với cá nhân những người nổi tiếng.
Tham khảo Vice
Chủ đề liên quan:
chia sẻ dữ liệu chính trị gia google kết quả tìm kiếm người nổi tiếng Nguyễn Hải nhân viên Google trang tìm kiếm