Khi bắt đầu đặt chân vào xã hội, kết giao và quen biết bạn bè, mở rộng các mối quan hệ thì sự tự tin trong các cuộc trò chuyện và thái độ không ngừng trau dồi bản thân sẽ là cách tốt nhất để chinh phục người khác. Đó là con đường chứng minh đẳng cấp và trình độ của chính mình.
Vậy làm thế nào để nâng cao đẳng cấp của bản thân?
29 điều dưới đây là danh sách những việc đáng để nam giới học hỏi:
Ở độ tuổi này, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc xe tốt để phục vụ nhu cầu của bản thân, đưa người nhà đi du lịch đó đây khi có dịp. Hơn nữa, mục tiêu được đặt ra cũng sẽ khiến bạn có thêm động lực để phấn đấu đạt được.
Ngay cả con cái cũng có rồi, nếu bạn còn dính vào những mối tình “vụng trộm”, “ngoài luồng”... thì thứ bạn mất đi không chỉ là một người vợ, mà còn là cả gia đình, danh dự, và nhiều mối quan hệ xã hội khác. Cuối cùng, người chịu thiệt chỉ có chính bạn mà thôi.
Hãy để lại không gian và những bộ quần áo rực rỡ cho bạn đời của mình thêm phần xinh đẹp.
Một lời cảm ơn trong trường hợp này là quá đủ, không nên tự mãn hay đắc ý.
Không ngừng rèn luyện thể chất sẽ giúp bạn duy trì nguồn “tài sản vô giá” của mình, có thể sử dụng nó lâu dài hơn.
Nếu có tham gia tiệc tùng hoặc vui chơi, đừng dại dột đến nỗi để lại danh thiếp hay số điện thoại của mình cho phái nữ khi bạn đã có gia đình.
Ở độ tuổi này, bạn cần có khả năng dự đoán và lên kế hoạch, từ đó chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Và bạn cũng không còn quá trẻ để thoải mái dầm mưa hay phơi người ngoài gió lạnh nữa.
Nước hoa dù đắt tiền đến đâu cũng chỉ cần tự ngửi là có thể cảm nhận được. Không khoe khoang, tự nói bản thân mình giỏi giang đến đâu vì như vậy chỉ làm hại chính mình.
Ở tuổi này, sự chân thành quan trọng hơn vẻ đẹp. Một nụ cười mới giúp bạn thể hiện hết sức quyến rũ của bản thân.
Khi đối phương đã trở thành người xa lạ, không còn ảnh hưởng gì tới cuộc đời mình, đừng quấy rầy sự yên tĩnh của nhau bằng những lời khoe khoang, thể hiện.
Nếu đổi lại vị trí, bạn trai cũ của vợ bạn mà cũng hành xử như vậy thì bạn sẽ làm thế nào?
Nếu bắt buộc phải cùng nhau gặp mặt hoặc ăn uống, hãy chủ động đưa theo vợ và con cái của mình.
Ngoại trừ công việc, tốt nhất bạn nên có cho mình một hoặc hai sở thích, thú vui về một vấn đề nào đó. Đây là bước chuẩn bị dần dần cho tương lai khi về hưu.
Nếu bạn không biết cách hút Thu*c, tốt nhất là đừng bao giờ nên học. Bốn mươi tuổi là thời kỳ các căn bệnh bắt đầu “gõ cửa”, đặc biệt là những căn bệnh mãn tính và nan y đáng sợ, chẳng hạn như ung thư, tiểu đường, suy gan, suy thận...
Hãy dùng thời kỳ tuổi 30 để chú trọng dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ, xây dựng nền tảng đối mặt với tương lai phía trước.
Nếu không phải vì mục đích kinh doanh, làm ăn buôn bán thì nên hạn chế tới những nơi tiệc tùng, nhậu nhẹt hay quán bar, quán rượu. Chủ động ít sử dụng các loại rượu, bia vì rất nhiều người cần bạn ở bên cạnh.
Ở lứa tuổi này bạn đã không còn vốn liếng để làm những việc như vậy.
Thành công lớn nhất của một người đàn ông là quản lý tốt một gia đình. Nếu chính gia đình và hôn nhân của bạn còn không được quản lý tốt, thì chẳng còn điều gì quan trọng nữa.
Trong cuộc sống sẽ luôn có người ngưỡng mộ bạn, cũng có kẻ ganh ghét và tỵ nạnh với bạn.
Đừng quan tâm tới họ vì đó không phải điều quá quan trọng. Họ chỉ là người ngoài, không đem lại ảnh hưởng gì lớn lao.
Bạn chỉ nên sống vì chính mình, vì người thân, vì lý tưởng và đam mê cũng như vì xã hội.
Ngoài vợ con ra, bạn cũng cần có người “anh em” chân thành, dám đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau. Điều này vô cùng quan trọng vì khi gặp khó khăn hay thất bát, bạn không muốn mở lời với người thân, sợ họ lo lắng thì chính những người bạn tốt sẽ là nhân tố kề vai sát cánh, kéo bạn đứng lên, cho bạn thêm động lực để bước tiếp.
Cho dù bạn không tin tưởng, không ủng hộ hay yêu thích thì cũng đừng tùy tiện đánh giá hay phê bình điều mà bản thân không hiểu. Điều này thể hiện đẳng cấp tu dưỡng cơ bản của một con người.
Không có bệnh thì yên tâm, còn có bệnh thì phải sớm chữa trị.
Đặc biệt là cha mẹ, con cái, và người vợ nấu cơm rửa bát cho bạn mỗi ngày.
Nên tránh tranh cãi, chỉ trích và “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ mình trước mặt con cái. Như vậy, trẻ con sẽ mô phỏng hành vi và lời nói không hay của bạn như một thói quen, hoặc để lại tổn thương tâm lý, đánh mất niềm tin vào hôn nhân và tình yêu con người.
Điều đẳng cấp nhất ở một người đàn ông khi bước sang 30 tuổi chính là sự điềm đạm và bao dung.
Không nên nói dối bởi vì bạn có thể lựa chọn “giữ lại”, không lên tiếng, đây là tự tôn và tôn trọng cần thiết phải có.
Phải biết chấp nhận trình độ năng lực và tài trí của mình ở đâu.
Một khoản đầu tư tốt cho sự trải nghiệm và cả sức khỏe thì không bao giờ thừa.
Bạn sẽ bất ngờ vì lợi ích của nó.
Bạn đã đủ khôn ngoan để nhận biết ai nên kết giao thân thiết, và ai thì không.
Hãy dành thời gian đi thư giãn cùng gia đình, để tâm hồn thoải mái và bồi dưỡng, gắn kết tình cảm với nhau.
Mộc Dương