Khoa học hôm nay

Tăng tốc thi công thông dòng sông Tích

(HNM) - Dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì là công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội về phòng, chống thiên tai, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

(hnm) - dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông tích từ lương phú, xã thuần mỹ, huyện ba vì là công trình trọng điểm của thành phố hà nội về phòng, chống thiên tai, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. thực hiện chỉ đạo của ubnd thành phố hà nội về triển khai dự án này, các đơn vị, địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc thi công để thông dòng sông tích vào cuối năm 2022.

Có mặt tại công trường thi công dự án nêu trên, đoạn xã Thuần Mỹ (huyện Ba Vì) trong ngày 28-5, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy không khí làm việc rất nhộn nhịp, khẩn trương. Rất nhiều công nhân, phương tiện máy móc được huy động để hoàn thiện phần việc còn lại của cụm công trình đầu mối dẫn nước từ sông Đà vào sông Tích và cầu dân sinh kết hợp phai phòng, chống lũ...

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh Cấn Quốc Bảo (nhà thầu thi công dự án trên), đến thời điểm này, công ty đã hoàn thành hơn 70% khối lượng dự án. Để hoàn thành 30% khối lượng còn lại của dự án, công ty đã lập kế hoạch và tiến độ thi công, huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị, phấn đấu trước ngày 31-12-2022 sẽ thông dòng sông Đà với sông Tích theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay của công ty là chưa nhận đủ mặt bằng để thi công. Bên cạnh đó, chủ đầu tư chưa xác định địa điểm tập kết đất nạo vét lòng sông, mỏ đất đắp bờ sông... “Nếu chủ đầu tư tháo gỡ những vướng mắc trên trong tháng 6, công ty hoàn toàn có khả năng hoàn thành công trình đúng tiến độ thành phố yêu cầu”, ông Cấn Quốc Bảo khẳng định.

Về dự án này, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương thống nhất vị trí tập kết đất đào lòng sông; xin ý kiến của Bộ Xây dựng về sử dụng đất đào lòng sông làm vật liệu đắp bờ sông. Về mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã chỉ đạo huyện Ba Vì đến ngày 30-6 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công...

Để thực hiện dự án nêu trên, huyện Ba Vì phải thu hồi 302,7ha đất của khoảng 7.050 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc 9 xã, thị trấn. Đến nay, huyện Ba Vì đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 273,46ha; trong đó đã bàn giao cho chủ đầu tư 232,32ha, chuẩn bị bàn giao 41,14ha...

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng cho biết, huyện đã lập kế hoạch và phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư đúng thời gian chỉ đạo của thành phố. Hiện nay, các xã: Vật Lại, Tiên Phong, Cam Thượng, Thụy An đang tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân nhận tiền và bàn giao mặt bằng; chủ động thiết lập hồ sơ đối với các hộ không nhất trí nhận tiền và bàn giao đất để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất ngay sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy trình...

Dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì có tổng mức đầu tư hơn 6.914 tỷ đồng. Công trình hoàn thành sẽ cấp nước tưới cho 16.000ha đất sản xuất nông nghiệp; bảo đảm tiêu thoát nước, phòng, chống lũ cho lưu vực; từng bước chuyển đổi công năng, khai thác hiệu quả nguồn nước hồ Suối Hai, Đồng Mô để phát triển du lịch... Để sớm thông dòng sông, phát huy hiệu quả đầu tư, ngoài sự quan tâm của thành phố, sự nỗ lực của các cơ quan nhà nước thì cũng rất cần sự chung sức, đồng lòng của người dân, nhất là địa phương có dự án.

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1033490/tang-toc-thi-cong-thong-dong-song-tich)

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY