Sáng 2.10, ông Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Vũ Quang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và tái thả 30 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên thuộc phạm vi VQG quản lý.
Số động vật này do Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (thuộc VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai) chuyển giao.
30 cá thể động vật hoang dã quý hiếm do Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (thuộc VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai) chuyển giao cho VQG Vũ Quang thả về rừngTrong 30 cá thể động vật hoang dã này có 4 con khỉ mặt đỏ, 2 con khỉ vàng, 20 con rắn hổ mang Trung Quốc và 4 con rắn hổ mang chúa.
VQG Vũ Quang chọn khu vực thả phù hợp với các điều kiện sinh sống của các loàiTất cả những con vật nói trên đều thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22.1.2019 về quản lý các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của Chính phủ).
Những con khỉ được thả ra khỏi lồng rất nhanh nhẹn chạy vào rừngTại thời điểm thả về rừng, tất cả 30 cá thể động vật này đều có sức khỏe tốt. Ban quản lý VQG Vũ Quang chọn khu vực thả phù hợp với các điều kiện sinh sống của các loài.
Những con rắn được thả ra khỏi lồng và đi vào rừng tự nhiênTheo lãnh đạo VQG Vũ Quang, đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác, phối hợp cứu hộ, tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Đặc biệt, việc phân tách đàn ra nhiều vùng khác nhau nhằm tạo hiệu quả trong bảo tồn các loài động vật hoang dã.
Trong đợt thả động vật hoang dã về rừng tự nhiên lần này có 20 con rắn hổ mang Trung Quốc và 4 con rắn hổ mang chúaTừ đầu năm đến nay, VQG Vũ Quang đã tiếp nhận và thả 285 cá thể động vật hoang dã từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Riêng Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai) chuyển thả 69 con, chủ yếu là khỉ, trăn, rắn.
Chủ đề liên quan:
hổ mang chúa khỉ mặt đỏ khỉ vàng môi trường tự nhiên VQG Hoàng Liên Vường quốc gia Vũ Quang