Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thứ trưởng Bộ Y tế giải đáp những đối tượng nào sẽ phải cách ly

Hiện nay, xung quanh câu chuyện người dân ở các tỉnh có ca mắc COVID-19 về quê đón Tết phải cách ly tại nhà, khai báo y tế tại địa phương vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Thu truong Bo Y te giai dap nhung doi tuong nao se phai cach ly hinh anh 1Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tính đến 18 giờ ngày 4/2, Việt Nam có tổng cộng 1.068 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 375 ca.

Đợt lần thứ ba bùng phát gần giáp tết, hiện nay xung quanh câu chuyện người dân ở các tỉnh có ca mắc covid-19 về quê đón tết phải cách ly tại nhà, khai báo y tế tại địa phương vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

[Nghệ An: Nam sinh viên đại học FPT về quê không khai báo]

xung quanh vấn đề này, phóng viên vietnamplus đã có cuộc trao đổi với để giúp người dân hiểu rõ hơn về vấn đề này.

- thưa thứ trưởng, hiện nay việc cách ly các đối tượng để phòng chống được quy định như thế nào?

Như ban đầu tôi nói là thẩm quyền cho các đối tượng ra khỏi cách ly thuộc chính quyền địa phương cấp đó.

Còn lại những vùng không thuộc dịch, không bị phong tỏa, các hoạt động sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng để đảm bảo vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch.

- Thưa Thứ trưởng, vừa qua chúng tôi nhận được thông tin nhiều tỉnh, thành phố quy định người từ Hà Nội hay các tỉnh có dịch về quê thì phải khai báo y tế địa phương và tự cách ly tại nhà. Ý kiến của Thứ trưởng về vấn đề này như thế nào?

Một phụ huynh gọi điện ra cho người thân tại Khu cách ly tập trung. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Thực ra là trong thời gian vừa rồi một số địa phương chưa hình dung một cách đầy đủ thế nào là ổ dịch và chưa hiểu hết rằng đã là ổ dịch chúng ta phải phong tỏa và khoanh vùng, chưa hiểu được thế nào là địa phương có ổ dịch.

Tôi dẫn chứng, một phường có nhiều đường phố, có đường phố thì có ca bệnh dương tính thì chúng ta gọi đây là ổ dịch khoanh vùng. Còn những phố không có ca bệnh thì coi là không có dịch.

Bộ Y tế đã giao cho Cục Y tế Dự phòng khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn để có thể thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Văn bản hướng dẫn đó chúng tôi đang giao Cục Y tế dự phòng dự thảo tham mưu nhanh để ban hành trong thời gian sớm nhất, như trước đó Bộ Y tế đã hướng dẫn trong vụ dịch xảy ra ở Sơn Lôi.

Trong quá trình chưa có hướng dẫn, các địa phương nào phản ánh về chúng tôi đều có hướng dẫn trực tiếp với địa phương đó.

- Vậy hiện nay Hà Nội có được coi là một ổ dịch không thưa Thứ trưởng?

- Trong giai đoạn ba này, công tác chống dịch của chúng ta vẫn đi trước, khuyến cáo mạnh mẽ hơn 1 bước không thưa Thứ trưởng?


Vừa qua, còn một số ổ dịch ở các địa phương khác chúng ta cố gắng phát hiện sớm, truy vết nhanh. Bởi vì trong điều kiện dịch lúc nào cũng có nguy cơ bùng phát, chúng ta phải phát huy các giải pháp để phát hiện thật sớm.

Khi có ca bệnh, đã phát hiện rồi thì phải khoanh vùng, phải cách ly và tiến hành các biện pháp dập dịch ngay. Có như vậy thì chúng ta mới khống chế để không cho dịch lây lan rộng ra cộng đồng.

Ở những nơi không có dịch, mọi hoạt động diễn ra bình thường, nhưng người dân vẫn phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia, đặc biệt là thực hiện tốt thông điệp 5K.

Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Thùy Giang (Vietnam+)

dòng sự kiện: dịch viêm đường hô hấp cấp covid-19diễn biến tại việt nam

Mạng Y Tế
Nguồn: VietNamPlus (https://www.vietnamplus.vn/thu-truong-bo-y-te-giai-dap-nhung-doi-tuong-nao-se-phai-cach-ly/693648.vnp)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY