Lập công, tức là kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống, cơm ngon canh ngọt, áo ấm đệm êm, không phải lo toan vật chất. nhiều người cho rằng, tiền nhiều chỉ cần chi tiêu như vậy là đủ. họ không ngừng kiếm tiền, kiếm được một, lại muốn nhiều người. nhiều tiền là tốt, nhưng vì nó mà trở nên ích kỷ, toan tính, chỉ sống vì bản thân, thậm chí trở thành nô lệ của vật chất, thì thực sự không đáng. lập công, là cảnh giới phần lớn mọi người đều đạt đến, nhưng phải biết tiết chế bản thân.
Ảnh minh họa. |
Lập đức là cảnh giới cao nhất, và cũng có ít người đạt đến được nhất, bởi đường đi gập ghềnh và khó khăn vô cùng. cố nhân dạy: bậc đại trí muốn lập tức phải có tầm nhìn xa trông rộng, có chủ trương và kiến giải vô cùng độc đáo. họ tự sáng chế ra một đế chế hùng mạnh, vừa thu lợi cho chính mình, vừa giúp ích và ban phát lợi lộc cho người khác. thậm chí, đế chế của họ còn có tác động lớn với nhân loại, lưu truyền đến ngàn đời sau.
Người lập đức chính là các bậc tỷ phú như Bill Gate, Jack Ma... Sáng lập ra những công ty lớn, vừa giúp người khác có việc làm, thuận tiện hơn trong cuộc sống, đồng thời thu được một nguồn lợi khổng lồ.