Tử vi sức khỏe hôm nay

Tử vi sức khỏe

Trưng bày sách về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

(PetroTimes) - Ngày 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người” và nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc”.

Đây là chuỗi hoạt động kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2013 - 20/3/2024), nhằm nâng cao nhận thức về hạnh phúc, một trong những tiêu chí phát triển của toàn cầu; làm sâu sắc hơn giá trị nhân văn của gia đình Việt Nam, vun đắp cho hạnh phúc gia đình, cộng đồng, xã hội... xây dựng môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn; đồng thời góp phần tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định của Chính phủ về công tác gia đình.

Các vị đại biểu tham quan Trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”

Theo sở văn hóa và thể thao hà nội, từ năm 2014, việt nam chính thức tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20/3 với chủ đề "yêu thương và chia sẻ". các hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế hạnh phúc tại việt nam nhằm cùng thế giới biểu thị mong muốn, niềm tin và quyết tâm phấn đấu: vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không còn đói nghèo; một thế giới phát triển thịnh vượng và bền vững.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, để Ngày Quốc tế Hạnh phúc có ý nghĩa thiết thực và cao đẹp, với thông điệp Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2024 “Hạnh phúc cho mọi người” chúng ta hãy cùng chung tay kế thừa, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, nhân ái, hiếu nghĩa của dân tộc, của Thăng Long nghìn năm văn hiến; giữ gìn nét đẹp văn hoá ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc - cộng đồng hạnh phúc - xã hội hạnh phúc - khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, ngàn năm văn hiến, anh hùng hữu nghị, tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Với gần 400 tư liệu (sách, báo, tạp chí), Ban tổ chức tập trung giới thiệu các mảng sách chủ đề: Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hạnh phúc

Trưng bày sách chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người” sẽ diễn ra đến ngày 23/3, tại Thư viện Hà Nội.

GS. TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc”

Trong khuôn khổ chương trình, buổi nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc” do GS, TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày đã giúp người xem hiểu rõ hơn về quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như sự hy sinh, cống hiến của Người đối với dân tộc Việt Nam, cả cuộc đời của Bác hy sinh cho độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị cốt lõi về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Trong đó, giá trị về hạnh phúc luôn được Người đánh giá cao - đó là thước đo tiến bộ, công bằng xã hội và là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Một xã hội được đánh giá tốt đẹp khi đem lại hạnh phúc cho nhiều người, theo đó, hạnh phúc được đo lường qua các chỉ báo như mức độ hài lòng về kinh tế - vật chất; môi trường tự nhiên - xã hội; mức độ hài lòng về quan hệ gia đình - xã hội; về đời sống cá nhân - cộng đồng. Đây là những hoạt động văn hóa nhằm nâng cao nhận thức về hạnh phúc, một trong những tiêu chí phát triển của toàn cầu; làm sâu sắc hơn giá trị nhân văn của gia đình Việt Nam, vun đắp cho hạnh phúc gia đình, cộng đồng, xã hội... xây dựng môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn.

N.H

Mạng Y Tế
Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/trung-bay-sach-ve-ngay-quoc-te-hanh-phuc-203-707675.html)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Điện Biên tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020; Sơn La tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện hương ước, quy ước; Lào Cai ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020 là những thông tin văn hóa tiêu biểu tại các tỉnh: Điện Biên, Sơn La; Lào Cai.
  • (MangYTe) - Phú Yên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Khánh Hòa triển khai Kế hoạch 736/KH-BVHTTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bình Định tăng cường quản lý về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2020 là những điểm tin văn hóa, gia đình nổi bật tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.
  • (MangYTe) - Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3; Tổ chức Hội thảo khoa học Xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Triển khai các dự án đầu tư du lịch tại Vườn quốc gia Côn Đảo… là những thông tin văn hóa và du lịch nội bật tại các tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu.
  • (MangYTe) - Chuyển thời gian tổ chức Festival Huế lần thứ XI - năm 2020; Tập trung tổ chức tốt hoạt động chiếu phim tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; Tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc và thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình là những điểm tin văn hóa, gia đình nổi bật tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa và Quảng Bình.
  • (MangYTe) - Tạm dừng tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2020; Tổ chức các hoạt động nhân Ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3; Triển vọng du lịch golf... là những thông tin đáng chú ý tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên.
  • (MangYTe) - Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao 27/3…, tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đáng chú ý.
  • (MangYTe) - Năm 2020, ngành VHTTDL tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động về công tác gia đình, góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, từng bước thực hiện mục tiêu chung của chiến lược phát triển gia đình Việt Nam.
  • (MangYTe) - Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Kế hoạch đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2020.
  • (MangYTe) - Đó là mục tiêu mà UBND tỉnh Sơn La đặt ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2020.
  • Chúng tôi cứ như đôi bạn cùng tiến, từng bước bên nhau để đến giờ cả hai đều có công việc tốt, thỏa mãn đam mê cùng thu nhập cao.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY