Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Từ vụ clip bé gái và bé trai làm chuyện người lớn đang lan truyền: Báo động tình trạng trẻ dậy thì sớm, cảnh báo hậu quả khi trẻ quan hệ quá sớm

Dậy thì sớm sẽ dẫn đến chuyện yêu sớm và xu hướng quan hệ T*nh d*c sớm trước tuổi trưởng thành. Điều này có thể gây nên những hậu quả đáng sợ mà bố mẹ và bản thân trẻ không thể lường trước được.

Từ tối qua (16/8) đến nay, mạng xã hội xôn xao về một đoạn clip được cho là của 2 bé lớp 5, lớp 6 đang làm "chuyện người lớn". cộng đồng mạng cảm thấy sốc nặng trước sự chủ động đến mức "sành sỏi" của bé gái, tuy nhiên nhiều người cũng rất lo lắng trước tình trạng trẻ dậy thì sớm ở việt nam.

Trong nhiều năm gần đây, số lượng trẻ dậy thì sớm ở nước ta ngày càng gia tăng. trên truyền thông, ts.bs bùi phương thảo (phó trưởng khoa nội tiết - chuyển hóa di truyền, bệnh viện nhi trung ương) từng tiết lộ: những năm gần đây, khoa tiếp nhận trên 350 trẻ/năm đến khám và điều trị vì dậy thì sớm. trong khi trước đó 10 năm thì con số này chỉ là 10 trẻ/năm.

Mạng xã hội xôn xao truyền tay nhau một đoạn clip được cho là của 2 bé lớp 5, lớp 6

Dậy thì sớm được chia làm 2 loại: ngoại biên và trung ương. dậy thì sớm ngoại biên có bất thường và u nang buồng trứng, bệnh lý di truyền gây tiết hormone Sinh d*c. còn dậy thì sớm trung ương có sự bất thường hoặc khối u trong não, gây kích thích tuyến Sinh d*c.

Cũng theo bác sĩ, ở nước ta tình trạng trẻ gái dậy thì sớm chiếm tỷ lệ cao hơn trẻ nam. ở dậy thì sớm trung ương, tỷ lệ nữ bị dậy thì sớm gấp 20 lần nam.

Dậy thì sớm dẫn đến nguy cơ quan hệ T*nh d*c sớm và những hậu quả đáng sợ

Dậy thì sớm sẽ dẫn đến chuyện yêu sớm và xu hướng quan hệ T*nh d*c sớm trước tuổi trưởng thành. Điều này có thể gây nên những hậu quả đáng sợ mà bố mẹ và bản thân trẻ không thể lường trước được.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng (Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội): Độ tuổi thích hợp để bắt đầu quan hệ T*nh d*c là 20 tuổi đối với nam giới, 18 tuổi đối với nữ giới. Đây là giai đoạn cơ thể hoàn chỉnh về giải phẫu cũng như tâm S*nh l*.

Ngược lại, nếu "yêu" trước độ tuổi này, cả tâm lý lẫn thể chất của trẻ chưa phát triển ổn định, kiến thức giới tính chưa đủ nên có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường về sau.

Dậy thì sớm sẽ dẫn đến chuyện yêu sớm và xu hướng quan hệ T*nh d*c sớm trước tuổi trưởng thành. (Hình minh họa)

- Với bé gái

Khi ở tuổi dậy thì chưa hoàn thiện, phần *m đ*o, âm hộ còn yếu, nếu làm "chuyện người lớn" quá sớm sẽ làm tổn thương *m đ*o, dễ gây viêm nhiễm. Hơn nữa, bé chưa biết cách sử dụng biện pháp Tr*nh th*i dễ dẫn đến tình trạng mang thai ngoài ý muốn, nạo Ph* thai nhiều lần... thậm chí nguy cơ vô sinh khi trưởng thành là rất cao.

Bên cạnh đó, việc quan hệ quá sớm cũng khiến bé gái luôn mang tâm lý lo lắng, hoang mang vì sợ bị phát hiện, từ đó có xu hướng trầm tính, ngại giao tiếp, ảnh hưởng đến kết quả học tập.

- Với bé trai:

Việc quan hệ quá sớm, xuất tinh sớm và thường xuyên có thể dễ dẫn đến rối loạn cương dương và suy Sinh d*c khi trưởng thành. Ngoài ra, thanh thiếu niên quan hệ sớm còn có nguy cơ mắc các bệnh xã hội như viêm niệu đạo, HIV, lậu, sùi mào gà... nếu không cẩn thận. Trong đó, nhiều bệnh không thể chữa khỏi.

Ngày nay, tình trạng trẻ dậy thì sớm, yêu sớm và quan hệ T*nh d*c sớm không chỉ do hormone mà còn do trẻ còn có nhiều cơ hội để tiếp cận với các trang web đen, những bộ phim dành cho tuổi 18+... Những thông tin đen tối này có thể len lỏi vào sâu trong suy nghĩ của bé, kích thích sự tò mò và khám phá bản thân.

Khi phát hiện con có dấu hiệu dậy thì sớm, bố mẹ không nên hốt hoảng, trách mắng mà hãy đưa con đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời. Đồng thời, cha mẹ cần quan tâm, động viên tránh để ảnh hưởng đến tâm S*nh l* của bé.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/tu-vu-clip-be-gai-va-be-trai-lam-chuyen-nguoi-lon-dang-lan-truyen-bao-dong-tinh-trang-tre-day-thi-som-canh-bao-hau-qua-khi-tre-quan-he-qua-som-20210817162120136.chn)

Tin cùng nội dung

  • Phần lớn gia cầm được nuôi bằng thức ăn tăng cường tốc độ phát triển, vì vậy ăn cổ vịt, cổ ngỗng là hành động ủng hộ quá trình dậy thì sớm.
  • Trẻ béo phì có nguy cơ dậy thì sớm hơn những đứa trẻ bình thường đặc biệt là ở trẻ em gái, đây là cảnh báo của Trung tâm y tế nhi quốc gia Mỹ.
  • Gái thập tam, nam thập lục” - câu thành ngữ này đã quá quen thuộc với người dân nước ta khi nói về độ tuổi dậy thì ở trẻ.
  • Con gái tôi phát triển khá sớm, mới chín tuổi mà cao to, ngực vun, có kinh. Cháu cũng bắt đầu thắc mắc về cơ thể đàn ông - đàn bà, tò mò, để ý chuyện người lớn.
  • Cổ nhân đã có câu “nữ thập tam, nam thập lục” ý nói con gái dậy thì ở tuổi 13, con trai ở tuổi 16. Trên thực tế, tuổi dậy thì hiện nay ở con trai là từ 12 đến 17 và của con gái là từ 10 đến 15.
  • Mấy đứa bạn nói em bị dậy thì sớm. Xin hỏi bác sĩ, em nên làm gì để có thể tăng chiều cao mình lên nữa (khoảng 1,7 mét) cho đến khi đủ 18 tuổi.
  • Một nhóm nhà nghiên cứu đã khẳng định trên tạp chí khoa học Nature Genetics (Anh), dậy thì sớm gây ra nhiều rủi ro về sức khỏe trong đó có ung thư.
  • Bé trai ngày nay dậy thì sớm hơn 1 tuổi so với thế hệ của cha mình.
  • Một bằng chứng mới cho thấy việc dậy thì sớm ở trẻ có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm.
  • Sáng nay, khi ngang qua cửa hàng đồ lót nữ, con trai 6 tuổi của tôi nói rất hồn nhiên Sao nhìn thấy mấy cái này, chim con tự nhiên nó to lên. Ngộ quá. Chúng tôi rất lo lắng. Phải chăng cháu bị dậy thì sớm? Tôi cũng nghe nói các xét nghiệm xác định dậy thì sớm rất đắt phải không Mangyte ? Tôi nên đưa con đến đâu để khám, Mangyte ơi? (Nguyễn Minh Luận,Q.1, TPHCM)
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY