Elisabeth abel, một kỹ sư dự án dart của nasa nhận định, nhiệt truyền qua
Đồng thời, các sóng bức xạ này kích thích các phân tử mà chúng tiếp xúc, từ đó khiến chúng nóng lên.
Dựa trên cơ chế này, chúng ta có thể hình dung đây cũng là cách thức mà nhiệt truyền từ Mặt trời đến Trái đất, nhưng dòng bức xạ này chỉ đủ sức làm nóng các phân tử và vật chất nằm trên đường di chuyển.
Còn các khu vực khác, nhiệt độ vẫn lạnh như thường. Theo các chuyên gia, nhiệt độ nền của vũ trụ đạt -275 độ C và nó thực tế là vùng chân không, không có quá nhiều phân tử để mà va chạm với các dòng bức xạ, cũng như tương tác lẫn nhau.