Khoa học hôm nay

Video: Tắc kè hoa săn mồi bằng vũ khí bí mật

Tắc kè hoa là bậc thầy trong cuộc chơi trốn tìm trong tự nhiên với khả năng ngụy trang đỉnh cao.

tắc kè hoa săn mồi bằng vũ khí bí mật

Trong khu rừng rậm nhiệt đới dày đặc và phức tạp, săn mồi là trò chơi trốn tìm không hồi kết. tắc kè hoa parson là một chuyên gia về trò chơi này. đôi mắt của nó luôn rảo quanh nhanh nhẹn trong khi các phần khác của cơ thể lại chuyển động rất chậm để không làm mục tiêu sợ hãi.

Vấn đề là nó chỉ thấy con mồi khi chúng di chuyển. khi phát hiện ra con mồi, tắc kè sẽ sử dụng vũ khí bí mật. đó là chiếc lưỡi dài hơn cả cơ thể. ngoài parson, người anh em nasutum của nó cũng có thứ vũ khí tương tự nhưng có kích thước nhỏ hơn.

    Giải mã sức mạnh khủng khiếp của 'quái vật bọc thép' nơi biển sâu: Sở hữu cú cắn tốc độ 1/50 giây

Để chắc chắn bắt được con mồi, tắc kè nasutum phải tiến sát con mồi hơn. ở trong rừng nhiệt đới, việc tìm kiếm một con mồi có kích thước phù hợp đối với những loài săn mồi có kích thước nhỏ là không hề đơn giản. vì vậy, khi phát hiện ra con mồi, chúng phải chắc chắn bắt được con mồi đó.

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/video-tac-ke-hoa-san-moi-bang-vu-khi-bi-mat-20200602085842418.htm)

Tin cùng nội dung

  • Tắc kè tên Thu*c là cáp giới. Từ lâu, y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian đã công nhận tắc kè có giá trị cao về mặt bổ dưỡng: ích khí, trợ dương, lợi huyết, tăng cường sinh lực.
  • Các nhà khoa học Nga đã phát triển một bộ cảm biến kỹ thuật nano nhạy cảm cao có thể chẩn đoán tế bào ung thư rất sớm trước tất cả những phương pháp thông thường hiện nay.
  • Tắc kè là nguồn dược liệu phong phú ở nước ta, được Đông y xếp vào loại Thu*c bổ dương. Tắc kè có vị mặn, tính ấm, quy vào các kinh phế và thận, có công năng bổ thận, tráng dương, ích tinh tủy, dùng trong các trường hợp ù tai do thận khí kém, liệt dương, di tinh, tiết tinh sớm,
  • Tùy thuộc vào diện tích và tính năng sử dụng của căn phòng mà bạn chọn mẫu đồng hồ treo tường phù hợp để trang trí khiến căn nhà của mình trở nên lung linh hơn.
  • Sau khi thu thập dữ liệu tại 114 quốc gia trên toàn cầu về tình trạng kháng Thu*c kháng sinh, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có báo cáo mới nhất công bố ngày 30/4/2014 vừa qua
  • Nhiều người lo sợ những kẻ “chơi xấu” có lấy được những virus đậu mùa và cố tình phân tán qua vũ khí sinh học.
  • Phòng chống dịch bệnh là một cuộc chiến. Và trong “cuộc chiến” này, không thể thiếu vũ khí vắc-xin!
  • Trong vòng một thập kỷ tới, người bị động kinh kháng Thu*c có thêm vũ khí mới để ngăn chặn cơn co giật một cách tự nhiên như khi chúng ta lấy Thu*c giảm đau để giảm đau đầu vậy...
  • Tắc kè thuộc loài bò sát, tên Thu*c là cáp giới, nhìn giống như con thạch sùng nhưng to và dài hơn
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY