Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Việt Nam theo dõi, cách ly 105 trường hợp nghi ngờ COVID-19

Tính đến 14 giờ ngày 28/2, có tổng số 105 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 đang được theo dõi, cách ly; trong đó có 84 trường hợp mới trong ngày và 21 trường hợp đang theo dõi, cách ly từ trước.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 14 giờ ngày 28/2, có tổng số 105 nghi ngờ mắc COVID-19 đang được theo dõi, cách ly (trong đó có 84 mới trong ngày và 21 đang theo dõi, cách ly từ trước).

Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 16 mắc COVID-19, trong đó số khỏi bệnh, ra viện: 16/16.

Tổng số nghi ngờ đã loại trừ là 1.450 người, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 6.282 người.

[Hưng Yên kịp thời cách ly 5 du học sinh vừa từ Seoul về địa bàn Ân Thi]

Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn là 1.531 mẫu, trong đó có 16 mẫu dương tính, 1.515 mẫu âm tính.

Theo Bộ Y tế, thực hiện Công văn 79-CV/TW ngày 30/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Công điện156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19… nhiều hoạt động phòng chống dịch tiếp tục được triển khai.

Ngày 28/2 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 làm việc với WHO, USCDC tại Việt Nam về đánh giá hoạt động đáp ứng phòng chống dịch của Việt Nam đối với COVID-19.

Ngày 28/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và đại diện các Cục, Vụ của Bộ Y tế họp trực tuyến về phòng chống COVID-19 với các nước trong khu vực Tây Thái Bình Dương do Văn phòng WHO khu vực Tây Thái Bình Dương chủ trì.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra ban hành Công văn số 953/CVB-CĐ ngày 28/02 gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Ngoại giao, tỉnh ủy, thành ủy và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống bệnh COVID-19.

Bộ Y tế gửi Công văn đến các địa phương, đơn vị về việc đề nghị khai báo y tế đối với những người nhập cảnh vào Việt Nam đã từ/đi qua Italy và Iran về COVID-19.

Bộ Y tế tiếp tục kích hoạt Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh COVID-19 giai đoạn tiếp theo từ 28/2/2020 đến 31/3/2020.

Tổ công tác thường trực phòng chống dịch của Bộ Y tế (thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) tiếp tục thường trực hỗ trợ địa phương về giám sát, cách ly, điều trị bệnh nhân tại Vĩnh Phúc.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 14 giờ chiều 28/2, thế giới đã ghi nhận 83.374 mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại 56 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 2.858 Tu vong.

Các Tu vong do COVID-19 gồm: Trung Quốc (2.788 trường hợp), Iran: 26 trường hợp, Hàn Quốc: 13 trường hợp, Italy: 17 trường hợp, Tàu Diamond Princess: 4 trường hợp, Nhật Bản: 4 trường hợp, Hong Kong (Trung Quốc): 2 trường hợp), Pháp: 2 trường hợp, Đài Loan (Trung Quốc): 1 trường hợp, Philippines: 1 trường hợp.

Đã có 55 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc ghi nhận 4.550 mắc, trong đó Hàn Quốc là 2.022 mắc tại 17/17 tỉnh, thành phố; Italy có 655 trường hợp./.

Thuỳ Giang (Vietnam+)

Dòng sự kiện:Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Mạng Y Tế
Nguồn: VietNamPlus (https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-theo-doi-cach-ly-105-truong-hop-nghi-ngo-covid19/625685.vnp)

Tin cùng nội dung

  • Đứng bên bờ sinh tử, nhiều ca bệnh bắt buộc phải phẫu thuật sớm, nhưng nghiệt ngã thay, các bác sĩ lại gặp khó khăn vì người nhà bệnh nhân thà đưa người thân về… chờ ch*t chứ không chịu mổ xẻ. Người thầy Thu*c phải làm sao?
  • Chú tôi được phẫu thuật tim ở TPHCM và từ nay về sau phải uống Thuốc chống đông máu. Bữa trước mưa lớn, nhà dột làm ướt toa Thuốc và tờ giấy ghi lời dặn của bác sĩ, mà chú thím tôi lớn tuổi nên không nhớ hết. Tôi muốn hỏi kỹ lại về Thuốc này và chế độ ăn uống, sinh hoạt của chú tôi thì phải hỏi ở đâu? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Nguyễn Văn Thành – Cai Lậy, Tiền Giang)
  • “Siêu quậy” nhà tôi hay chạy nhảy lắm, cho nên trầy xước, bầm tím là… chuyện thường ở huyện! Tôi đọc báo thấy nước ngoài có loại keo sinh học dùng để dán vết thương, không biết ở Việt Nam có bán loại này chưa? Nếu có thì tốt quá, tôi sẽ mua cho “siêu quậy” dùng dần. Cảm ơn Mangyte! (Hoàng Quân - lehoang…@gmail.com)
  • Chào Mangyte.vn, Xin tư vấn giúp tôi, TPHCM có dịch vụ chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không? Phải liên hệ ở đâu? Mong nhận được sự giúp đỡ của quý báo. Chân thành cảm ơn. (Lê Thị Phượng - Tô Ký, Quận 12, TPHCM)
  • Tôi là Việt kiều Mỹ thường về Việt Nam. Tôi có thể mua bảo hiểm tại các bệnh viện Việt Nam phòng khi đau ốm bất ngờ không? (Le Van Nam - ongnam…@yahoo.com)
  • Trên các mạng xã hội hiện đang lan truyền với tốc độ chóng mặt bài Thuốc “10 phút khỏi bệnh sởi” nhờ tắm lá, hạt mùi… Tuy nhiên, cả chuyên gia đông y, tây y đều khẳng định, không có cơ sở khoa học với những bài Thuốc dân gian truyền miệng này.
  • Thư ngỏ gửi cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại - kêu gọi ủng hộ dự án Y học cùng cộng đồng chia sẻ các bài viết về bệnh tật, bảo vệ sức khỏe.
  • Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bao gồm liệu pháp dinh dưỡng (xem phần Điều trị triệu chứng) và/hoặc điều trị bằng Thu*c
  • Mọi người đều cần có một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Bệnh nhân ung thư có những nhu cầu sức khỏe đặc biệt, bởi vì họ phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến tác dụng phụ muộn cũng như sự tái phát của căn bệnh này
  • Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy cấp tính như virut (Rotavirus thường là nguyên nhân tiêu chảy ở trẻ em, Adenovirus...)...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY