Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Virus corona: Sức mạnh của niềm tin

(MangYTe) Thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) gây ra luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân. Nhiều thông tin giả, sai sự thật rất tiêu cực, gây hoang mang dư luận đã được không ít người chủ đích tung ra khiến tình hình càng rối thêm...

Suốt từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến nay, thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của (COVID-19) gây ra luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân.

Rất nhiều cung bậc cảm xúc được bày tỏ, vượt trội vẫn là sắc thái âu lo, muộn phiền. Rất nhiều thông tin giả, sai sự thật rất tiêu cực, gây hoang mang dư luận đã được không ít người chủ đích tung ra khiến tình hình càng rối thêm...

Nhưng trong cơn hoạn nạn, những thông tin tốt lành vẫn xuất hiện, ngày càng nhiều hơn. Ví như sáng sớm 10/2, chuyến bay chở 30 công dân Việt Nam từ vùng ổ dịch Vũ Hán (Trung Quốc) đã về tới sân bay quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Những phi công, tiếp viên hàng không, nhân viên y tế không quản ngại sợ hãi sẵn sàng nhận nhiệm vụ đi đón đồng bào mình từ “tâm dịch” .

Sự quan tâm đặc biệt tầm quốc gia đối với công dân của mình, thông qua một chuyến bay đặc biệt, không chỉ vợi bớt âu lo cho những công dân nơi đất khách và gia đình họ, mà còn chứng minh sinh động rằng, không có đồng bào nào bị bỏ lại phía sau trong cơn hoạn nạn... Rồi buổi chiều 10/2, thông tin tích cực khác lại xuất hiện, khi thêm ba bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được xuất viện lên thành 6.

Cho đến hôm nay (12/2), không có thêm trường hợp mắc bệnh nào được Bộ Y tế công bố. Thông tin đáng mừng ấy bởi tổng số 15 người mắc bệnh, trong đó có 10 người ở Vĩnh Phúc, đều là những người đã đi qua vùng ổ dịch Vũ Hán và những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

Đáng mừng nữa là chiều 12/2, bệnh nhân người Trung Quốc Li Ding, 66 tuổi đã được xuất viện. Ông Li Ding cùng với con trai Li Zichao là hai ca đầu tiên dương tính với COVID-19 tại Việt Nam và cả hai đều đã khỏe mạnh, nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên con số 7. Các trường hợp đang cách ly khác sức khỏe đều ổn định, tiến triển tốt...

Về phạm vi toàn xã hội, rất nhiều hành động đẹp đã xảy ra, thay đổi tích cực suy nghĩ, việc làm của đa số người dân. Họ không chỉ tự giác, ý thức trong phòng chống dịch bệnh mà còn bằng nhiều cách khác nhau tiếp sức giúp ngành y tế phòng chống dịch bệnh, chia sẻ khó khăn, vất vả với những “chiến sĩ áo trắng”...

Những tin vui đầy lạc quan ấy khẳng định rằng, công cuộc “chống dịch như chống giặc” như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo đã đạt được kết quả tích cực, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ngành y tế.

Thông tin đáng phấn khởi ấy không chỉ dập đi những thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang, âu lo không cần thiết, mà còn bồi đắp vào cuộc chiến chống dịch viêm phổi cấp do COVID-19 gây ra ở Việt Nam nhất định sẽ thành công.

Rõ ràng, trong xã hội, ở điều kiện, hoàn cảnh nào cũng vậy, việc tạo ra được niềm tin, giữ vững niềm tin, có vào người khác, vào những việc mình đang và sẽ làm luôn là hết sức quan trọng, thậm chí như “bảo bối”. Khi có xác đáng, chúng ta sẽ vượt qua hết thảy những khó khăn, gian truân để đi đến đích, dẫu lắm nhọc nhằn chông gai...

Báo Thế giới và Việt Nam

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo quốc tế (https://baoquocte.vn/virus-corona-suc-manh-cua-niem-tin-109414.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY