Chiều 9/3, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố.
Theo báo cáo của Sở Y tế, với số 21 ông N.Q.T, số tiếp xúc với ca bệnh (F1) là 116 trường hợp, số tiếp xúc với tiếp xúc (F2) là 324 trường hợp. Số mẫu đã lấy xét nghiệm là 151, trong đó 106 trường hợp âm tính.
Chủ tịch Hà Nội cho biết thêm, ông T. ngồi ghế 5A cùng chuyến bay VN0054 với 17 N.H.N. Theo ông Chung, lịch trình ông T. tham dự các cuộc họp, hội thảo đều được Ban chỉ đạo làm rõ.
Theo đó, ông T. đã tiếp xúc hơn 500 người, những người với nam bệnh nhân này đã được cách ly tại cơ sở y tế, những người tiếp xúc với người thì được cách ly tại nhà.
Lãnh đạo Hà Nội thông tin, có thể bệnh nhân 21 không lây nhiễm COVID-19 từ bệnh nhân 17. Bởi trên chuyến bay từ Ấn Độ về Anh, ông T. ngồi gần một công dân nước ngoài có biểu hiện ho và sốt.
"Đến nay, tất cả các trường hợp lây nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đều có xuất xứ rõ ràng. Bệnh nhân 17 đi từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay đã có dấu hiệu mệt mỏi. 10 ca phát hiện mới đều là du khách nước ngoài cũng rất nhiều khả năng có thể lây nhiễm từ BN17, vì đều ngồi xung quanh. Nhưng mặt khác, họ cũng có thể lây nhiễm từ vùng dịch ở Anh.
Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa phát hiện trường hợp nào lây nhiễm ở cộng đồng mà không rõ nguồn góc xuất xứ cả", ông Chung khẳng định.
Chủ đề liên quan:
bệnh nhân bệnh nhân thứ 21 ca nhiễm covid 19 thứ 17 ở việt nam gần với ICT_anti_nCoV tại Việt Nam tiếp xúc tiếp xúc gần tin nóng xã hội việt nam Virus corona là tình trạng khẩn cấp toàn cầu