Đáng chú ý đó là chùm ca lây nhiễm trên chuyến bay VN0054, chùm lây nhiễm liên quan đến bệnh nhân (BN) số 17, BN số 34 và BN số 91.
Ca bệnh số 17 “mở màn” cho giai đoạn 2 chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Bệnh nhân ra nước ngoài, đi nhiều nơi nhưng về nước khai báo không trung thực dẫn đến không được cách ly tập trung. Ngày 5-3, BN17 được xác định dương tính với COVID-19 và lây lan cho người giúp việc là BN19, tài xế riêng BN20 và bác gái BN47. Bệnh nhân 17 còn có liên quan đến BN32 khi được xác định 2 bệnh nhân này đã đi chơi cùng nhau tại Italy.
BN17 về nước trên chuyến bay VN0054, đây cũng là chuyến bay có nhiều ca nhiễm nhất tính đến thời điểm hiện tại, với 20 bệnh nhân dương tính và tất cả các bệnh nhân này đều không được cách ly tập trung. Do không được cách ly từ đầu, trong số 20 bệnh nhân đã có 3 bệnh nhân tiếp tục lây nhiễm cho 2 trường hợp khác ở Huế và Đà Nẵng.
Chùm ca bệnh thứ 2 được xem là ca “siêu lây nhiễm” -BN34, một doanh nhân ở Bình Thuận. Được biết bệnh nhân này từ Mỹ về Việt Nam ngày 2-3, thời điểm này do chưa có quy định cách ly tập trung nên BN34 được về nhà vì không có dấu hiệu cần cách ly.
BN34 về Bình Thuận trong 8 ngày thì khởi phát dấu hiệu ho, sốt và được xác định dương tính với COVID-19. Tuy nhiên do khai báo không trung thực lịch trình làm việc và sinh hoạt của mình, BN34 đã lây nhiễm chéo cho 11 trường hợp khác nhau cả ở TP.HCM và Phan Thiết, Bình Thuận. Khi lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và TP.HCM khoanh vùng cách ly được các ca nhiễm từ BN34 thì nguồn lây nhiễm này mới được ngăn chặn.
Một chùm ca bệnh khác vừa xuất hiện vài ngày gần đây xuất phát từ BN91, đây cũng là 1 trường hợp không được cách ly tập trung và về Việt Nam khi đang ủ bệnh. BN91 là 1 phi công quốc tịch Anh, trú tại quận 2, TP.HCM.
Trong quá trình ở Việt Nam, BN91 tới bar Buddha (số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM), tại đây BN đã lây bệnh cho 7 trường hợp khác, bao gồm các BN 97, 98, 120, 124, 125, 126 và 127.
Như vậy, tất cả những chùm ca mắc này nguồn lây F0 đều không được cách ly tập trung và theo dõi sức khoẻ ngay từ đầu.
Tính đến hết ngày 25-3, Hà Nội đang đứng đầu cả nước khi có đến 37 trường hợp xác định dương tính với COVID-19, trong đó đa phần là người nước ngoài đến Việt Nam du lịch và du học sinh trở về nước.
TP.HCM đã có 34 ca trong tổng số 134 ca mắc COVID-19, đây là địa phương có số ca nhiễm đứng thứ 2 cả nước. Tiếp đó là Bình Thuận với 9 ca, Đà Nẵng, Huế, Ninh Bình, Ninh Thuận, Hải Dương cũng có những ca mắc đầu tiên được ghi nhận.
Theo thống kế, trong số hơn 100 ca mắc từ nước ngoài về, ngành y tế Việt Nam đã chủ động cách ly sớm gần 70 trường hợp, vì vậy nguồn lây bệnh được ngăn chặn ngay từ ban đầu. Số ca lây nhiễm từ chùm ca trong cả nước cũng nhanh chóng được khoang vùng 4 vòng cách ly từ F1 đến F4.
Đến 25-3, cả nước có 1.596 người nghi nhiễm nCoV đang cách ly tại bệnh viện, nhiều nhất kể từ đầu dịch. Trong đó 221 người mới cách ly trong ngày, 1.375 trường hợp cũ từ những ngày trước tiếp tục theo dõi. Số liệu do Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam tổng hợp từ tất cả tỉnh thành.
Người trong diện nghi ngờ là người có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc đi từ vùng dịch, có biểu hiện triệu chứng như ho, sốt, khó thở. Cả nước có gần 50.000 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong đó hơn 26.000 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Họ là người có yếu tố dịch tễ, không có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở, chưa xác định mắc bệnh. Hiện Việt Nam đã dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài qua đường hàng không, chỉ nhập cảnh đối với người có quốc tịch Việt Nam, khách quốc tế có hộ chiếu công vụ. Tất cả hành khách đều phải cách ly tập trung 14 ngày. |
Thêm 11 ca mắc COVID: TP.HCM 6 ca, 4 liên quan quán bar
Chủ đề liên quan:
134 ca mắc covid 19 ca mắc ca mắc Covid 19 cách ly Covid 19 COVID_19 Dịch Covid 19 du học sinh liên quan mắc COVID 19 mối liên quan mối liên quan giữa các ca nhiễm ở việt nam việt nam việt nam có