Tin y tế hôm nay

Tin y tế

2 trường hợp trẻ sơ sinh và nhũ nhi nhiễm COVID-19 nặng được cứu sống, TP.HCM đang điều trị hơn 2.800 trẻ em nhiễm bệnh

Tính đến ngày 1/9, TP.HCM đã có 2.890 trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm COVID-19. Các bác sĩ cũng cảnh báo tỷ lệ ca nặng ở trẻ em tăng cao, đặc biệt trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Ngày 4/9, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi đây đã cứu sống hai trường hợp trẻ sơ sinh và nhũ nhi nhiễm COVID-19 nặng.

Trường hợp đầu tiên là một bé sơ sinh 21 ngày tuổi, nhập viện vì sốt 2 ngày kèm thở nhanh, bú kém.

Thời điểm thăm khám, các bác sĩ thấy bé đừ, môi hồng nhạt, SpO2 88%, thở nhanh 62 lần/phút, co lõm lồng ngực.

Khai thác bệnh sử, bé có ông bà nội và ba sống chung nhà đều mắc COVID-19. Bé được làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính SARS-CoV 2.

Các bác sĩ đã điều trị ngay cho bệnh nhi bằng oxy canulla, kháng sinh tĩnh mạch, Thu*c kháng viêm Dexamethasone và Thu*c chống đông máu Lovenox.

Các kết quả xét nghiệm sau đó chẩn đoán bé mắc COVID-19 nặng với tổn thương phổi lan tỏa 2 bên trên phim.

Hiện tại, bé đáp ứng rất tốt với điều trị, đã ngưng thở oxy, bú tốt và nhịp thở bình thường theo tuổi.

Ảnh chụp phim của bé sơ sinh 21 ngày tuổi với phổi 2 bên bị tổn thương. (Ảnh: BVCC)

Trường hợp thứ hai là một bé gái 7 tháng tuổi, nặng 9kg.

4 ngày trước khi vào viện bé sốt cao, ho nhiều và test nhanh ở nhà phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Lúc vào khoa Cấp cứu, bé bứt rứt, thở nhanh 66 lần/phút, co lõm lồng ngực, SpO2 89%, xác nghiệm khẳng định nhiễm COVID-19.

Bé được hỗ trợ hô hấp bằng oxy canulla, kháng sinh tĩnh mạch, chuyển đơn vị cách ly và điều trị COVID-19 AB.

Tuy nhiên sau đó, bé suy hô hấp nặng dần, X-quang phát hiện viêm phổi nhiều 2 bên, phản ứng viêm tăng cao kèm xét nghiệm đông máu tăng.

Lúc này bé được thở NCPAP, đổi kháng sinh phổ rộng, thêm Thu*c kháng viêm Dexamethasone và kháng đông máu Lovenox, hỗ trợ dinh dưỡng.

Sau 10 ngày điều trị, bé đáp ứng tốt, tình trạng lâm sàng cải thiện. Em được cai dần các liệu pháp hỗ trợ hô hấp và đã được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh hoàn toàn.

Khu vực phòng khám sàng lọc COVID-19 của BV Nhi Đồng 1.

BS Trần Thanh Thức, Đơn vị sàng lọc và điều trị COVID-19, BV Nhi Đồng 1 chia sẻ, đây chỉ là 2 trong nhiều trường hợp mắc COVID-19 nặng ở nhiều lứa tuổi cũng như cơ địa khác nhau mà BV tiếp nhận.

Tính đến 18 giờ ngày 1/9/2021, TP.HCM đang điều trị 41.040 bệnh nhân, trong đó có 2.890 trẻ em dưới 16 tuổi.

Nhiễm SARS-CoV-2 ở trẻ em đa số thường nhẹ hoặc không triệu chứng.

Tuy nhiên gần đây, ghi nhận ở Mỹ tỷ lệ ca nặng ở trẻ em tăng cao, đặc biệt trẻ nhỏ tuổi dưới 12 tháng, béo phì hoặc có kèm nhiều bệnh lí nền nặng khác.

Điều này cho thấy COVID-19 có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, và trẻ em vẫn có nguy cơ diễn tiến nặng, mặc dù tỉ lệ tương đối thấp hơn đối tượng người lớn.

Do đó, các trẻ mắc COVID 19, đặc biệt là các trẻ sơ sinh và nhũ nhi, cần được theo dõi sát để phát hiện kịp thời các dấu hiệu nặng.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/2-truong-hop-tre-so-sinh-va-nhu-nhi-nhiem-covid-19-nang-duoc-cuu-song-tphcm-dang-dieu-tri-hon-2800-tre-em-nhiem-benh-20210904115714231.chn)

Chủ đề liên quan:

hơn 2.800 trẻ em nhiễm bệnh

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY