Khoa học hôm nay

33 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành y bị tố cáo: 4 người xin rút

MangYTe - Trong số 33 ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị phản ánh chưa đủ điều kiện cứng, có 25 người đủ tiêu chuẩn xét chức danh trình lên Hội đồng nhà nước, 4 người thuộc diện chờ và 4 người không đạt tiêu chuẩn đã xin rút.

33 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành y bị tố cáo: 4 người xin rút - Ảnh 1.

Một bài báo khoa học đang được chuẩn bị để công bố trên 1 tạp chí trong nước - Ảnh: L.ANH

Hội đồng giáo sư ngành y năm 2020 vừa có cuộc làm việc với gs.ts nguyễn ngọc châu để làm rõ hồ sơ 33 ứng viên giáo sư/phó giáo sư (gs, pgs) đang được ông châu phản ánh là chưa đủ tiêu chuẩn cứng để xét công nhận học hàm giáo sư, phó giáo sư.

Theo đó, hội đồng giáo sư ngành y cho biết vấn đề ông châu phản ánh chủ yếu về chất lượng/số lượng các bài quốc tế mà các ứng viên đã đưa vào hồ sơ.

Hội đồng và ông châu thống nhất cho rằng các bài báo đủ tiêu chuẩn phải được đăng trên tạp chí có trong nghị quyết của hội đồng, bao gồm isi, scopus. pubmed và esci, nguyên tắc tra cứu tuân thủ theo quyết định của hội đồng giáo sư nhà nước.

Về chất lượng bài báo quốc tế của ứng viên, hai bên thống nhất do các giáo sư thẩm định và được hội đồng thông qua ở mức đạt yêu cầu trở lên mới được hội chấp nhận.

Theo ông trần bình giang - thành viên hội đồng giáo sư ngành y, hiện còn 4 ứng viên có bài báo đã được tạp chí xác nhận xuất bản, nhưng thời gian xuất bản bị chậm do dịch covid-19. "những trường hợp này nếu trước phiên họp của hội đồng giáo sư nhà nước sắp tới chưa được xuất bản chính thức thì không được chấp nhận" - ông giang cho biết.

Qua rà soát, hội đồng giáo sư ngành y cho biết trong số 33 ứng viên có phản ánh và đề nghị xem xét lại, hội đồng đã rà soát và để 4 ứng viên có bài báo chưa xuất bản chính thức ở diện "chờ", nếu trước phiên họp cũng chưa xuất bản thì sẽ đưa ra khỏi danh sách xét và sẽ bầu bằng phiếu tín nhiệm.

Còn lại 29 ứng viên, có 2 ứng viên phó giáo sư không đủ phiếu tín nhiệm của hội đồng, 1 ứng viên không đủ bài báo quốc tế và 1 ứng viên phó giáo sư thiếu thâm niên giảng dạy. bốn người này đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng viên.

Hiện còn 25 ứng viên đủ các điều kiện. được biết trong 1-2 ngày tới sẽ có một cuộc họp báo để công bố kết quả rà soát này.

Trước đó đã có thông tin gs.ts nguyễn ngọc châu có kiến nghị rà soát ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư ngành y dược, chủ yếu ý kiến ở phần số lượng và chất lượng bài báo quốc tế của ứng viên.

Hội đồng giáo sư nhà nước cũng đã có văn bản đề nghị hội đồng giáo sư ngành y rà soát, làm rõ kiến nghị của gs châu.

Sau con số 16, nay thêm 21 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành y bị tố

Tto - ngày 24-10, giáo sư (gs) nguyễn ngọc châu cho biết ông nhận thêm email tố 21 ứng viên gs, phó giáo sư (pgs) có hồ sơ không đủ tiêu chuẩn nhưng đã được hội đồng gs ngành y học thông qua.

LAN ANH

Mạng Y Tế
Nguồn: Tuổi trẻ (https://tuoitre.vn/33-ung-vien-giao-su-pho-giao-su-nganh-y-bi-to-cao-4-nguoi-xin-rut-20201030180519269.htm)

Tin cùng nội dung

  • Từng là người bệnh trong một ca tai biến sản khoa thành công nổi tiếng, chị lại tiếp bước với nghề y tại huyện đảo Phú Quốc
  • Tên tuổi Giáo sư Nguyễn Xuân Nguyên gắn với sự ra đời và phát triển ngành mắt Việt Nam. Giáo sư là người thầy Thu*c tận tụy, một nhà giáo mẫu mực, đức độ, một nhà hoạt động xã hội tích cực.
  • Tết đến, khắp chốn đón Xuân sang/ Bệnh viện đón tết luôn sẵn sàng/ Thường trực, cấp cứu luân phiên đủ/ Trọn vẹn nghỉ tết, chẳng dám màng
  • Một năm sóng gió ngành Y/ Bao nhiêu công trạng - thị phi xóa nhòa/ Vụ việc đâu đó xảy ra/ Báo chí quây đánh, cảnh nhà nát tan
  • Táo Quân cuối năm sắp đến, và một câu hỏi đang đặt ra cho tất cả chúng ta là: Táo Y tế sẽ nói gì trong một năm đầy biến động? Để cung cấp một cái nhìn khách quan, tôi xin góp vài dòng phân tích những nội dung nên và không nên châm biếm.
  • Ngành y có thật sự đáng bị chê trách như ngày nay không? Phải công nhân xã hội rất khắc khe với ngành y, hoàn toàn đúng vì ngành y là ngành liên quan đến sức khỏe con người, tính mạng con người.
  • Giáo sư phê bình gay gắt cậu sinh viên năm thứ nhất: - Bài thi vừa rồi của anh thật là khó chấp nhận. Anh phải viết làm sao cho người dốt nhất cũng có thể hiểu được chứ.
  • Dư luận xã hội lâu nay đã mất đi sự công bằng vốn có, cứ ở đâu xảy ra tai biến, bất luận là vì lý do gì thì việc đầu tiên là người thân sau đó đến cộng đồng và tiếp đó dư luận, công luận sẽ ra tay để” xử”, để lên án , để “ném đá” ngành Y. Thật xót xa thay...!.
  • Văn hóa bệnh viện không chỉ là thái độ ứng xử trong bệnh viện (BV) mà sự công bằng trong thu nhập của thầy Thu*c ngay trong một BV cũng là một biểu hiện của văn hóa.
  • Thư ngỏ gửi các sinh viên ngành Y - Kêu gọi góp ý cho các bài viết, share, kêu gọi bạn bè, chia sẻ know-how để kiến thức y khoa được đến với cộng đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY