Hình ảnh Hubble chụp , một thiên hà xoắn ốc nằm trong chòm sao Lynx, cách xa 83,8 triệu năm ánh sáng.
Hình ảnh màu được tạo từ các mức phơi sáng riêng biệt được chụp ở các vùng có thể nhìn thấy cận hồng ngoại của quang phổ với Máy ảnh trường phổ rộng 3 (WFC3) của Hubble.
NGC 2770 nằm cách chòm sao Lynx khoảng 83,8 triệu năm ánh sáng. Còn được gọi là LEDA 25806 hoặc UGC 4806, thiên hà xoắn ốc này được phát hiện bởi nhà thiên văn học người Anh gốc Đức William Herschel vào ngày 7/ 12/ 1785.
Bốn siêu tân tinh đã được quan sát thấy trong thiên hà này bao gồm: SN 1999eh, SN 2007uy, SN 2008D và SN 2015bh.
Các nhà thiên văn học cho rằng, các siêu tân tinh này hình thành theo một số cách khác nhau, nhưng luôn liên quan đến một ngôi sao đang hấp hối nằm ở trung tâm thiên hà, nhà thiên văn học Hubble nói.
Ngôi sao này trở nên mất cân bằng, mất kiểm soát và bùng nổ dữ dội, thoáng chốc tỏa sáng rực rỡ cả một thiên hà trước khi từ từ mờ dần.
Khi được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2015, các nhà thiên văn học đã phân loại SN 2015bh là một kẻ mạo danh siêu tân tinh, tin rằng nó không phải là một ngôi sao nổ tung, mà chỉ đơn giản là sự bùng nổ không thể đoán trước từ một ngôi sao khổng lồ trong giai đoạn cuối của cuộc đời.
Rất may, các nhà thiên văn học cuối cùng đã phát hiện ra sự thật và vật thể này được phân loại chính xác là siêu tân tinh loại II, kết quả từ cái ch*t của một ngôi sao có khối lượng gấp 8 đến 50 lần khối lượng Mặt trời.
Chủ đề liên quan:
bầu trời chòm đám mây hành tinh hệ mặt trời không gian lỗ đen ngôi sao sao chổi sao neutron siêu tân tinh thiên hà thiên hà NGC 2770 thiên văn tia vũ trụ tinh vân tuyệt đẹp vũ trụ