Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Bắc Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to trong ngày 1/8

Dự báo thời tiết ngày 1/8, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn mưa diện rộng, đặc biệt nhiều nơi mưa rất to.
Mưa lớn tại Hà Nội ngày hôm qua (31/7). Ảnh:Lê Khánh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (31/7), ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 31/7 đến 3h ngày 1/8 có nơi trên 45mm như: Cốc Ly (Lào Cai) 86.4mm, Ít Ong (Sơn La) 76mm, Mậu A (Yên Bái) 55mm, Khoái Châu (Hưng Yên) 48.6mm, Ia Tô (Gia Lai) 67.4mm, Ea Sin (Đắk Lắk) 53.6mm, Thanh Sơn 1 (Đồng Nai) 53.2mm,…

Từ ngày 1/8 đến đêm 2/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 1/8 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên trên 70mm; từ chiều tối ngày 1 đến đêm 2/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 1/8, ở Nghệ An, Hà Tĩnh và khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo ngày và đêm 3/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 1/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, khu vực đồng bằng có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; phía Nam 30-33 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

[ẢNH] Hà Nội mưa 'trắng trời', nhiều người phải dắt xe vì ngập nặng]

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/bac-bo-nam-bo-va-tay-nguyen-tiep-tuc-co-mua-to-trong-ngay-18-5724683.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY