Kinh tế xã hội hôm nay

Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ xuất hiện mưa đá

Không khí lạnh đã tràn về nước ta gây mưa nặng hạt trên diện rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ, trong cơn dông có khả năng xuất hiện mưa đá, tố lốc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, đêm 23/3 một đợt không khí lạnh đã tràn về nước ta gây mưa nặng hạt trên diện rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ. Các tỉnh miền Bắc từ hôm nay (24/3) trời trở lạnh, riêng phía Đông Bắc Bộ trời trở rét.

Đợt không khí lạnh này được đánh giá có cường độ ở mức trung bình lại xảy ra vào lúc giao mùa nên khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh ở các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn…

Theo dự báo, khí lạnh đi đến đâu, nhiệt độ sẽ giảm từ từ 3-5 độ C đến đó. Nhiệt độ ngày 24/3 cho các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội dao động từ 20-22 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày mai (24/3) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ, có nơi 25 – 27 độ C.

Tại Nam Bộ, nắng nóng vẫn tiếp diễn ở các tỉnh thuộc miền Đông của Nam Bộ và một vài nơi thuộc phía bắc của Tây Nguyên với mức nhiệt phổ biến ở mức 32 – 35 độ.

Thời tiết trên biển, vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8, biển động.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 24/3: Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 23 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ, có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ C. Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mai trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 23 độ C. Thanh Hóa đến TT-Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ, từ ngày mai gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Các tỉnh phía bắc trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 24 độ, có nơi 25 – 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng phía bắc ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ, phía nam có nơi 24 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28 độ, phía nam 30 – 33 độ C. Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-khong-khi-lanh-tran-ve-bac-bo-xuat-hien-mua-da-6607.html)

Chủ đề liên quan:

bắc bộ không khí lạnh mưa đá

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY