Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Ngày 2/10, Bắc Bộ có nắng, Nam Bộ mưa lớn triền miên

Ngày 2/10, dự báo miền Bắc đến Trung Bộ có nắng, chiều tối mưa vài nơi. Từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ mưa liên tiếp, chủ yếu vào chiều tối.
Dự báo ngày 2/10 Bắc Bộ có nắng, Nam Bộ mưa dông. Ảnh minh họa: Lê Khánh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối và đêm qua (1/10), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h đến 23h ngày 1/10 có nơi trên 50mm như: An Hưng (Bình Định) 61.7mm, TP Phan Thiết (Bình Thuận) 96.8mm, Tân Thạnh (Long An) 75.6mm, Tân Phước (Tiền Giang) 67.6mm, Viên An (Sóc Trăng) 56.8mm, An Minh (Kiên Giang) 53.4mm,...

Dự báo ngày và đêm 2/10, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 2/10 như sau:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

[Trong tháng 10, Biển Đông có thể đón 1-2 cơn bão]

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/ngay-210-bac-bo-co-nang-nam-bo-mua-lon-trien-mien-5740099.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY