Bé khóc nhiều có bị viêm họng không là nỗi lo lắng của nhiều ông bố, bà mẹ trước tình trạng bé quấy khóc không ngừng, đặc biệt là ở giai đoạn 3 tháng sau sinh. Đây là khoảng thời gian bé khóc nhiều nhất và cũng rất khó tìm được lý do quấy khóc của bé.
Vậy khóc nhiều có ảnh hưởng đến các cơ quan hô hấp của trẻ hay không. Mời bạn đọc tham khảo những nhận định từ chuyên gia của chúng tôi dưới đây.
Bé bị viêm họng là một trong những bệnh thường gặp. Căn bệnh này không quá nguy hiểm, nhưng nếu không cẩn thận để tái phát nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.
Thông thường các bậc phụ huynh hay cho rằng: “Bé bị viêm họng thường xuyên là do bé quấy khóc, la hét quá nhiều, gây ảnh hưởng đến vòm họng”. Tuy nhiên, thực tế cho rằng việc bé quấy khóc không phải là nguyên nhân khiến bé bị viêm họng.
Thời tiết nóng nực của mùa hè là điều kiện để vi khuẩn phát triển nhanh chóng, đây cũng là lúc bé ra nhiều mồ hôi, sức đề kháng của cơ thể yếu đi.
Nguyên nhân bé bị viêm họng chủ yếu là do các loại virus gây nên. Thời tiết nóng nực của mùa hè là điều kiện để vi khuẩn phát triển nhanh chóng, đây cũng là lúc bé ra nhiều mồ hôi, sức đề kháng của cơ thể yếu đi.
Ngoài ra, còn một số yếu tố bên ngoài ảnh hưởng như sử dụng điều hòa, quạt không đúng cách, trẻ tiếp xúc với nhiều khói thuốc, bụi đường,…..
Bên cạnh đó, khi trẻ dùng nhiều thức ăn hoặc uống thức uống quá lạnh cũng là lý do khiến trẻ bị viêm họng.
Tuy khóc quá nhiều không phải là nguyên nhân dẫn đến viêm họng ở trẻ, nhưng không phải vì thế mà các bố mẹ lại quá chủ quan khi bé khóc.
Bởi không phải ngẫu nhiên mà bé khóc nhiều, thật ra trong mỗi tiếng khóc của bé điều mang lại thông điệp cho chúng ta. Bé có thể chợt khóc, rồi chợt nín vì nhiều nguyên do khác nhau. Thông qua tiếng khóc của bé chúng ta có thể phần nào biết được cảm xúc, trạng thái của bé lúc đó.
Tiếng khóc của bé sẽ có nhiều cung bậc khác nhau, nếu bé khóc với âm thanh lớn và kéo dài cũng cho biết được sự bất an của bé về vấn đề nào đó càng lớn. Tuy nhiên chúng ta cũng nên dựa vào nhiều thông tin để đoán được chính xác lý do bé khóc nhiều.
Nếu bố mẹ đã đáp ứng đủ các nhu cầu hàng ngày của bé nhưng vẫn không thể dứt con quấy khóc thì hãy chú ý ngay đến tình trạng sức khỏe của bé.
Các nguyên nhân khiến trẻ quấy khóc nhiều:
Tuy nhiên, các ông bố bà mẹ cũng không nên để cho bé quấy khóc quá nhiều. Vì thanh quản của trẻ nhỏ chưa đủ khỏe mạnh để hoạt động quá nhiều. Nên nếu tình trạng này kéo dài không thể điều chỉnh thì rất có thể đây là dấu hiệu báo động lớn đến sức khỏe của bé.
Trong trường hợp bé quấy khóc nhiều, nếu bố mẹ có thể dỗ dành giúp bé nguôi ngoai thì đó là điều cực kì yên tâm. Tuy nhiên, nếu bé cứ khó dai dẳng không thể nào dỗ được thì các bậc phụ huynh có thể tham khảo 1 số cách sau đây:
Trong trường hợp bé quấy khóc nhiều, nếu bố mẹ có thể dỗ dành giúp bé nguôi ngoai thì đó là điều cực kì yên tâm.
Lưu ý: Nếu tình trạng nghiêm trọng hơn hoặc khóc kéo dài các bố mẹ nên đưa bé đến khám chuẩn đoán để xác thực nguyên nhân rõ nhất. Trường hợp nếu bé hay quấy khóc nhưng vẫn ăn uống và phát triển tốt thì bố mẹ cũng không nên quá lo lắng, hay tạo mỗi trường thoải mái cho bé.
Trên đây là những thông tin giải đáp cho câu hỏi “Bé khóc nhiều có bị viêm họng không?, và những điều cần biết khi bé quấy khóc. Hãy quan tâm và chú ý đến bé yêu của bạn nhiều hơn để biết được thông điệp từ những tiếng khóc của bé.
Chủ đề liên quan: