Có rất nhiều bậc cha mẹ thắc mắc bệnh tự kỷ có nguy hiểm không? Bởi vì hiện nay tình trạng bệnh đang có xu hướng ngày càng gia tăng đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Để hiểu rõ hơn về chứng tự kỷ và biết mức độ nguy hiểm mà bệnh gây ra, xin mời quý bạn đọc tham khảo ngay những thông tin dưới đây.
Bệnh tự kỷ ở trẻ là một dạng rối loạn sự phát triển thần kinh ở não bộ được đặc trưng bởi các khuyết tật về trí tuệ chẳng hạn như giao tiếp kém, giảm chức năng hòa nhập, trẻ chậm nói, các hành vi mang tính rập khuôn, rối loạn cảm giác. Bệnh có thể gặp ở bất kỳ thời điểm nào của trẻ, đặc biệt là trước 3 tuổi và diễn biến bệnh kéo dài mãi về sau nếu không được phát hiện và can thiệp sớm.
Bệnh do rất nhiều nguyên gây ra, có thể là gen di truyền từ cha mẹ hoặc những người thân trong gia đình; Ảnh hưởng từ trong bụng mẹ do trong quá trình mang thai mẹ mắc các chứng bệnh nguy hiểm như bệnh tuyến giáp, đái tháo đường, virus Rubella, lạm dụng thuốc tây, stress căng thẳng; Hoặc có thể do bất thường của cấu trúc não như não bộ quá nhỏ hoặc quá to.
Bệnh tự kỷ thường khiến cho trẻ có xu hướng muốn thu mình vào một góc, ít trò chuyện
Khi mắc chứng tự kỷ, trẻ nhỏ thường có những triệu chứng điển hình như:
Theo các chuyên gia, bệnh tự kỷ – ASD (Autistic spectrum disorder) là một căn bệnh liên quan đến não bộ thường gặp ở trẻ nhỏ. Theo số liệu thống kê của các trường hợp từng mắc bệnh cho thấy trẻ nam có xu hướng mắc bệnh cao hơn trẻ nữ. Bệnh tuy không có mức độ nguy hiểm cấp bách như các chứng bệnh tim mạch, hô hấp, ung thư, chấn thương sọ não, viêm màng não…nhưng nếu không được phát hiện và can thiệp sớm có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho trẻ như:
Khi mắc chứng tự kỷ, bộ não của trẻ thường bị tổn thương gây ảnh hưởng đến khả năng phát triển trí não và nhận thức như suy nghĩ, học hỏi, giải quyết các vấn đề, chẳng hạn đối với trẻ khi bước vào giai đoạn 1 tuổi trẻ sẽ biết nói các từ có một âm tiết đơn giản, thậm chí những trẻ nói sớm có thể gọi ba ơi, mẹ ơi. Khi được hỏi về tên gọi của các vật dụng hoặc con vật quen thuộc trẻ đã biết trả lời. Đồng thời, lúc này con đã biết vịn đồ xung quanh để đứng dậy tập đi.
Nhưng đối với một đứa trẻ tự kỷ có cùng độ tuổi bé sẽ không có những biểu hiện, hoạt động như trên. Thay vào đó trẻ luôn chậm chạp, ít bi bô tập nói, thường ngồi yên một chỗ và không có hứng thú với mọi chuyện đang xảy ra xung quanh.
Hầu hết trẻ mắc chứng tự kỷ thường có khả năng tập trung và tương tác kém. Cụ thể như không để ý đến những lời nói hay lời kêu gọi liên quan đến bản thân, trước những hành động vui buồn trẻ cũng không biểu hiện cảm xúc rõ ràng như cười nói hay khóc.
Trẻ ít nói chuyện với cha mẹ, anh chị em trong gia đình, khi ra ngoài xã hội thường lầm lỳ, không biết cách xếp hàng, chờ đợi, có thái độ và biểu hiện mệt mỏi, uể oải, chán nản.
Trẻ tự kỷ thường ít có khả năng thấu hiểu người khác, chỉ biết quan tâm đến những điều mà bản thân muốn, hứng thú. Không thể đoán được những hành động hoặc suy nghĩ của người đối diện hoặc cũng không thể nhận thức được những gì mình nói, hành động có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến những người xung quanh. Cũng chính vì vậy mà khả năng hòa nhập với cộng đồng, giao tiếp ngôn ngữ với mọi người bị hạn chế.
Khi mắc chứng tự kỷ khả năng tự kiểm soát và điều chỉnh hành vi, vận động thường bị chi phối, chẳng hạn chậm chạp, kém phát triển trí tuệ nên trong đời sống hàng ngày gặp nhiều khó khăn, cản trở như kém ghi nhớ, không biết cách quản lý cũng như sắp xếp mọi công việc nên kết quả làm việc, học tập, vui chơi của trẻ đều bị ảnh hưởng không nhỏ.
Trẻ tự kỷ thường gặp rắc rối trong vấn đề quan sát tổng thể, đây được xem là một kỹ năng mềm quan trọng. Ví dụ khi đọc một câu chuyện nhưng trẻ chỉ nhớ được một số chi tiết nhỏ, đơn giản còn ý nghĩa và cốt truyện trẻ sẽ không nắm được. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình học tập hàng ngày của trẻ, khiến con không đuổi kịp các bạn đồng trang lứa, dễ làm cho trẻ chán nản, buồn bực, cáu bẳn, tức giận.
Như vậy có thể khẳng định, bệnh tự kỷ không gây nguy hiểm chết người nhưng gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất lẫn trí tuệ của trẻ. Chính vì vậy, khi thấy dấu hiệu bệnh, các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đến các chuyên khoa tâm lý để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
Tự kỷ nếu không được can thiệp sớm có thể khiến não bộ trẻ bị tổn thương nghiêm trọng
Tự kỷ là một chứng bệnh có triệu chứng kéo dài mãi về sau, không thể điều trị dứt điểm 100%. Tuy nhiên, nếu được phát hiện và can thiệp sớm bởi các phương pháp trị liệu phù hợp thì các triệu chứng bệnh có thể thuyên giảm đáng kể, giúp trẻ có khả năng hòa nhập với cuộc sống hàng ngày một cách bình thường. Tùy vào mức độ nặng nhẹ của bệnh mà áp dụng các phương pháp sau đây cho hợp lý, cụ thể:
Trị liệu được xem là một trong nhưng phương pháp đi đầu và ưu tiên sử dụng cho trẻ tự kỷ, bởi vì cách chữa trị này vừa an toàn, vừa mang lại hiệu quả cao, giúp trẻ dần hoàn thiện bản thân thông qua các hoạt động và ngôn ngữ hàng ngày. Trị liệu cho trẻ tự kỷ gồm 4 liệu pháp cơ bản sau:
Hoạt động trị liệu giúp trẻ nhận thức được trách nhiệm của bản thân cần hoàn thành
Giáo dục đặc biệt tức là những chương trình giáo dục được các chuyên gia nghiên cứu và thiết kế dành riêng cho các trẻ có nhu cầu đặc biệt chẳng hạn như chậm phát triển ngôn ngữ, bại não, tự kỷ, trầm cảm. Sau một thời gian áp dụng phương pháp này trẻ sẽ có sự cải thiện đáng kể về phát âm, lời nói cũng như giao tiếp, hòa nhập cộng đồng.
Đối với trẻ tự kỷ, các bậc cha mẹ nên lựa chọn phương pháp giáo dục đặc biệt tại các trường học hoặc trung tâm giáo dục chuyên biệt, không nên cho trẻ học các trường mầm non hoặc tiểu học vì trẻ sẽ có xu hướng không theo kịp bạn bè, khiến con tự ti, chán nản. Cha mẹ cũng nên phối hợp chặt chẽ với nơi điều trị bệnh cho trẻ để mang lại hiệu quả cao, vì những phương pháp này cần nhiều thời gian và sự kiên trì, nhẫn nại.
Ngoài việc điều trị bệnh tự kỷ cho trẻ ở các trung tâm, trường học thì cha cần thực hiện ngay tại nhà thì mới có thể giúp con sớm cải thiện tình trạng bệnh. Một số vấn đề cơ bản mà các bậc phụ huynh nên làm để hỗ trợ chữa trị cho con như:
Với những thông tin cơ bản về chứng bệnh tử kỷ trên đây, chắc chắn các bậc cha mẹ có thể hiểu được bệnh tự kỷ có nguy hiểm không để từ đó nhận thức được mức độ nguy hiểm và có hướng xử lý đúng đắn. Tốt nhất nếu thấy trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tự kỷ hay các vấn đề liên quan đến trí não thì cần gặp bác sĩ để được tư vấn ngay.
THÔNG TIN HỮU ÍCH CHO BẠN:
- Trẻ đi nhón chân và chậm nói có phải biểu hiện của tự kỷ không?
- Rối loạn phổ tự kỷ: Triệu chứng các mức độ và cách điều trị
- Khi nào cần cho trẻ đi khám chậm nói? Nhận định từ các chuyên gia
- Top 5 phòng khám nhi tại quận 7 cung cấp dịch vụ chất lượng
Chủ đề liên quan: