Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Bước ra ngoài ô tô, người phụ nữ bất ngờ bị 1 con hổ lôi đi và diễn biến không theo dự đoán

Tài xế và 1 phụ nữ khác đi cùng đã lao ra giúp đỡ nạn nhân và câu chuyện lại đi theo 1 hướng khác.


Đi công viên hoang dã, người phụ nữ bất cẩn bước ra ngoài ô tô nhưng lại gây nên bi kịch cho người khác

Mới đây, tờ báo The Sun của Anh đã tổng kết lại những vụ hổ tấn công người kinh hoàng nhất trên thế giới, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm khi có sự tiếp xúc gần với loài vật được cho là đứng đầu chuỗi thức ăn này, từ đó hy vọng có thể giảm thiểu những vụ việc đau lòng tương tự.

Trong những vụ tấn công mà The Sun điểm lại, có 1 vụ xảy ra tại Công viên Động vật Hoang dã Badaling ở gần thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào năm 2016. Theo thông tin trên camera an ninh, đó là ngày thứ Bảy, 23/7/2016. Hai phụ nữ và 1 tài xế ngồi trong 1 chiếc ô tô trắng lái đi trong công viên. Cũng cần nói thêm là công viên này cho phép du khách tự lái xe qua khu vực nuôi hổ.

Đang ở trong xe, người phụ nữ bất ngờ đi ra bên ngoài.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà giữa đường, 1 phụ nữ lại mở cửa xe bước ra ngoài rồi đi sang phía tài xế. Ngay lúc tài xế mở cửa xe, người phụ nữ đã bị 1 con hổ Siberi to lớn lôi ngược lại phía sau trong sự kinh hoàng tột độ của những người chứng kiến.

Người phụ nữ bị 1 con hổ vồ từ phía sau, nhưng lại gây họa cho người khác.

Ngay lập tức, tài xế và 1 phụ nữ còn lại trong xe đã chạy ra để giúp đỡ người phụ nữ trước khi 1 chiếc xe Jeep lao tới hỗ trợ.

Những gì xảy ra sau đó nằm ngoài phạm vi của camera an ninh, nhưng theo hãng tin Tân Hoa Xã, người phụ nữ chỉ bị thương, trong khi đó người phụ nữ thứ 2 chạy ra trợ giúp cô thì đã bị 1 con hổ khác vồ ch*t.

Những vụ hổ tấn công người khủng khiếp nhất trên thế giới dưới góc nhìn của tờ The Sun (Anh)

Ngay sau đó, vườn thú này đã tạm thời bị đóng cửa để điều tra.

Cũng cần nói rằng, trong công viên đã có rất nhiều tấm biển ghi chữ cảnh báo: "Hãy quý trọng mạng sống của bạn. Đừng bao giờ ra khỏi xe ô tô", thế nhưng các du khách đã cố tình không làm theo, gây nên bi kịch cho cả bản thân mình cũng như cho người khác.

Trang web Du lịch Bắc Kinh cũng cho biết công viên này nổi tiếng với việc "nuôi những con thú hung dữ trong những đàn lớn ở các khu vực ngoài trời" và rằng nó có tới 10.000 động vật hoang dã, bao gồm hổ, gấu nâu, báo và sói.

Vô số các vụ hổ tấn công người khác khiến người ta lạnh gáy, nhưng sơ suất của con người vẫn là nguyên nhân chính

Hổ được mệnh danh là "Chúa sơn lâm", là động vật đứng đầu bảng trong chuỗi thức ăn, do đó không có gì ngạc nhiên khi nó là loài vật săn mồi đáng gờm và nguy hiểm nhất ở trên cạn.

Con người, với trí thông minh cùng những tiến bộ vượt bậc về khoa học, công nghệ, tưởng như có thể thuần hóa được loài vật này. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp, con người từ vị trí "người huấn luyện" lại trở thành "con mồi" của chúng.

Ước tính trên thế giới mỗi năm có từ 50 đến 250 người ch*t do bị hổ tấn công.

Con hổ tấn công nữ nhân viên vườn thú ở Kaliningrad vào năm 2017.

Vào tháng 11/2017, 1 nữ nhân viên của 1 vườn thú tại Kaliningrad, Nga dù đã làm việc 20 năm tại đây cũng đã vi phạm quy định an toàn, và bị con hổ 16 năm tuổi bất ngờ chồm lên cấu xé.

May mắn là do được các du khách ném đá, chọc gậy giải cứu nên người phụ nữ cũng chỉ bị thương và đã hồi phục sau đó.

Nạn nhân bị hổ tấn công tại Ấn Độ.

Ở quận Lakhimpur Kheri, miền Bắc Ấn Độ vào năm 2018 cũng có ít nhất 22 người ch*t trong các vụ hổ rình rập và ăn thịt người tại các cánh đồng mía của khu vực này.

Những hình ảnh được chụp tại hiện trường vô cùng khủng khiếp, với những mảnh thi thể bị loài mãnh thú ăn dở.

Hashmot Ali, 1 nạn nhân sống sót nhưng để lại di chứng kinh hoàng trên khuôn mặt sau khi bị hổ tấn công.

Vào tháng 8/2016 ở Bangladesh, 1 thanh niên tên là Hashmot Ali đang ngủ trên 1 con thuyền neo đậu trên 1 con kênh ở trong rừng thì đột nhiên bị 1 con hổ lôi xuống nước. Quá hoảng hốt, Ali đã la hét để đánh thức các đồng nghiệp.

Những người đàn ông cuối cùng đã dùng mái chèo gây ra những tiếng động lớn để xua đuổi con vật, nhưng họ phải mất tới 6 tiếng đồng hồ mới chèo được vào bờ và đưa Ali đến bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết việc cấp cứu muộn đã làm giảm bớt hiệu quả điều trị, và chỉ dùng băng gạc để băng bó vết thương cho chàng trai. Sau đó, khuôn mặt của Ali đã bị ảnh hưởng nặng nề với các di chứng từ vụ tấn công kinh hoàng.

Anh Singh đã bị thương nghiêm trọng sau khi chống lại con hổ, tuy nhiên đã may mắn sống sót.

Trong các vụ hổ tấn công người, hiếm khi con người chiến thắng, ví dụ như trường hợp của anh Singh, sống tại làng Barapur gần Corbett, Ấn Độ. Vào tháng 11/2015, khi anh đang cho gia cầm ăn trong 1 trang trại thì bất ngờ bị 1 con hổ lao vào cấu xé.

May mắn, anh Singh đã vớ được 1 cây giáo và tấn công lại nó. Sau 30 phút chiến đấu, cuối cùng người đàn ông cũng đã giết ch*t được con thú dữ. Tuy nhiên, anh đã bị thương rất nặng, bị mất 1 tay và 1 chân.

Những câu chuyện trên đây đủ thấy, việc sống bên cạnh tự nhiên chưa bao giờ là việc làm dễ dàng. Con người phải luôn cảnh giác và đề phòng với những loài thú hoang, trong đó có hổ, dù là ở môi trường tự nhiên hay trong các sở thú.

PV

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/buoc-ra-ngoai-o-to-nguoi-phu-nu-bat-ngo-bi-1-con-ho-loi-di-va-dien-bien-khong-theo-du-doan-20210730144728167.htm)

Chủ đề liên quan:

bốn phương hổ vồ

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY