Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Cần Thơ: Bệnh nhân 145 có kết quả âm tính lần 2 với COVID-19

(MangYTe)- Báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ cho thấy bệnh nhân 145 đã có kếtquả xét nghiệm âm tính lần hai với COVID-19.

Chiều 13-4, Sở Y tế TP Cần Thơ có báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tính đến 17 giờ cùng ngày và đáng chú ý, bệnh nhân 145 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai với COVID-19.


Khu vực khám sàng lọc cho bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, trên địa bàn TP có hai bệnh nhân (BN) COVID-19 thì người thứ hai là BN145 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai. BN145 là nam, 34 tuổi (trú tại quận Tân Phú, TP.HCM), hiện được cách ly y tế và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Trước đó, bệnh nhân 154 điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ đã được công bố khỏi bệnh sau ba lần có kết quả xét nghiệm âm tính và ra viện ngày 6-4.

Cạnh đó, các bệnh viện được phân công điều trị COVID-19 tại các tuyến trên địa bàn đã rà soát, chuẩn bị cơ số Thu*c, hóa chất, vật tư tiêu hao, trang thiết bị (đặc biệt là máy thở), khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ y tế để chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

Cũng theo báo cáo, thực hiện công văn của Ban chỉ đạo Quốc gia về việc lập danh sách theo dõi sức khỏe và xét nghiệm đối với người Hồi giáo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP đã rà soát, lập danh sách theo dõi sức khỏe và xét nghiệm đối với người Hồi giáo trên địa bàn.

Cụ thể, tính đến ngày 10-4-2020 có 19 người Hồi giáo hiện cư trú trên địa bàn TP Cần Thơ, chưa ghi nhận trường hợp tín đồ Hồi giáo tại địa phương từ nước ngoài trở về và người tham dự Istimah tại thánh đường Seri Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 27-2-2020 đến ngày 1-3-2020.

Về truyền thông, TP tiếp tục khuyến nghị người dân tự nguyện khai báo y tế và cập nhật tình hình dịch bệnh qua ứng dụng NCOVI. Hiện Cần Thơ có 451.360 người khai báo y tế tự nguyện qua ứng dụng NCOVI.

Ngoài ra, thực hiện kế hoạch của UBND TP về việc triển khai các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn, lực lượng tại các điểm kiểm soát đã thực hiện quản lý chặt chẽ thông tin người dân di chuyển vào TP.

Các thông tin này đã được Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo TP, bàn giao về từng quận, huyện để tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ thông tin, theo dõi tình hình sức khỏe. Số liệu thống kê từ 0 giờ ngày 1-4-2020 đến 15 giờ ngày 13-4-2020 tại các điểm kiểm soát, có 195.825 người từ các tỉnh, thành khác vào TP Cần Thơ.

Các trường hợp đến từ TP.HCM, Hà Nội, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu… được quản lý sức khỏe theo quy định, chấp hành tốt việc khai báo y tế và phối hợp tốt với địa phương. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP yêu cầu UBND quận, huyện tiếp tục thực hiện theo dõi chặt các trường hợp ngoại tỉnh mới đến lưu trú trên địa bàn.

Cần Thơ: Tiếp tục xử lý người không chấp hành Chỉ thị 16

(PLO)- UBND TP Cần Thơ chỉ đạo xử lý kịp thời theo đúng quy định việc một số người dân không chấp hành nghiêm Chỉ thị 16.

NHẪN NAM

Mạng Y Tế
Nguồn: PLO (https://plo.vn/dich-covid-19/can-tho-benh-nhan-145-co-ket-qua-am-tinh-lan-2-voi-covid19-905388.html)

Tin cùng nội dung

  • Hiểu về những thực phẩm có tác động xấu tới tình trạng viêm loét đại tràng sẽ giúp chúng ta “dễ sống” hơn với căn bệnh này.
  • Đứng bên bờ sinh tử, nhiều ca bệnh bắt buộc phải phẫu thuật sớm, nhưng nghiệt ngã thay, các bác sĩ lại gặp khó khăn vì người nhà bệnh nhân thà đưa người thân về… chờ ch*t chứ không chịu mổ xẻ. Người thầy Thu*c phải làm sao?
  • Hai vợ chồng em muốn khám tổng quát, tiêm ngừa để chuẩn bị có em bé. Em ở Cần Thơ thì khám ở đâu là tốt nhất và cần khám những gì, xin bác sĩ hướng dẫn. Cảm ơn bác sĩ! (Tuấn – Cần Thơ)
  • Chú tôi được phẫu thuật tim ở TPHCM và từ nay về sau phải uống Thuốc chống đông máu. Bữa trước mưa lớn, nhà dột làm ướt toa Thuốc và tờ giấy ghi lời dặn của bác sĩ, mà chú thím tôi lớn tuổi nên không nhớ hết. Tôi muốn hỏi kỹ lại về Thuốc này và chế độ ăn uống, sinh hoạt của chú tôi thì phải hỏi ở đâu? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Nguyễn Văn Thành – Cai Lậy, Tiền Giang)
  • Chào Mangyte.vn, Xin tư vấn giúp tôi, TPHCM có dịch vụ chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không? Phải liên hệ ở đâu? Mong nhận được sự giúp đỡ của quý báo. Chân thành cảm ơn. (Lê Thị Phượng - Tô Ký, Quận 12, TPHCM)
  • Em có khám sức khỏe tổng quát tại bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó có xét nghiệm máu và đã có kết quả âm tính với HIV, nay em muốn xin một giấy chứng nhận không bị nhiễm HIV riêng, bản tiếng Anh. Cho em hỏi có thể làm ở đâu và mình có phải xét nghiệm lại không hay chỉ cần đem kết quả đã có để làm bản chứng nhận riêng?(do yêu cầu của công ty nên em cần 1 bản chứng nhận HIV bằng tiếng Anh riêng). Nhờ mangyte.vn tư vấn giúp. (Hoang Lan - TPHCM)
  • Bố mẹ tôi dự định đi du lịch miền Tây 1 chuyến, lưu trú ở Cần Thơ. Tôi hơi e ngại vì bố tôi bị cao huyết áp, dù ông có uống Thu*c đều đặn nhưng tôi vẫn lo lắng. Nếu trong chuyến đi mà sức khỏe ông có vấn đề gì thì phải làm sao? Liệu có dịch vụ khám bệnh ở khách sạn không ạ? Tôi cảm ơn mangyte.vn rất nhiều! (Đại Phong – Bình Dương)
  • Tôi có bé trai mới sinh được 1 tuần bị chân khoèo hai chân. Tôi ở Cần Thơ vậy nên đưa bé đến bệnh viện nào để điều trị tốt nhất cho bé? Xin cảm ơn. (Nguyễn Văn Song - Cần Thơ)
  • Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bao gồm liệu pháp dinh dưỡng (xem phần Điều trị triệu chứng) và/hoặc điều trị bằng Thu*c
  • Mọi người đều cần có một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Bệnh nhân ung thư có những nhu cầu sức khỏe đặc biệt, bởi vì họ phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến tác dụng phụ muộn cũng như sự tái phát của căn bệnh này
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY