Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Cầu Châu hơn 1.000 năm tuổi thuộc thời nhà Đường được khai quật

Du lịch Di chỉ khảo cổ học Làng cổ Đông Sơn, Thanh Hóa

Bài liên quan

Phú Thọ: Di tích khảo cổ Quốc gia cần được bảo vệ khẩn cấp

Phát hiện mới khi khai quật khảo cổ tại Di sản Thành Nhà Hồ

Thanh Hóa: Nhiều phát hiện khảo cổ quan trọng tại nơi được mệnh danh là “Đà Lạt của xứ Thanh”.

Cây cầu này có niên đại từ thời nhà Đường (năm 618-907), theo đó nhóm khảo cổ đã khai quật khoảng 230 m2 đất.

Cầu Châu là một trong những cây cầu kỳ vĩ nhất trên sông Biện Hà, tuyến đường thủy huyết mạch thuộc hệ thống kênh Đại Vận Hà.

Dự án khai quật cầu Châu có ý nghĩa quan trọng đối với nghiên cứu quá trình xây dựng và quản lý Đại Vận Hà ở kinh thành Khai Phong của nhà Bắc Tống (năm 960-1127).

XX

PV

Mạng Y Tế
Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/cau-chau-hon-1000-nam-tuoi-thuoc-thoi-nha-duong-duoc-khai-quat-post88842.html)
Từ khóa: khảo cổ

Chủ đề liên quan:

khảo cổ

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY