Kinh tế xã hội hôm nay

Chống COVID-19 vẫn có thể đẹp: Báo châu Âu viết về những chiếc khẩu trang đặc biệt ở Việt Nam

Nhằm khuyến khích mọi người đeo khẩu trang chống COVID-19, một nhà thiết kế tại Hà Nội đã thêu lên đó những họa tiết bắt mắt để mọi người có cái nhìn khác về món đồ bảo hộ này.

Trong một bài viết mới được đăng tải gần đây có tiêu đề "Vietnamese designers put style into coronavirus face masks", kênh truyền thông Euronews của châu Âu đã đưa tin về những nhà thiết kế Việt Nam tạo nên diện mạo mới và đặc sắc, phong cách hơn cho những chiếc khẩu trang đơn điệu nhằm khuyến khích mọi người đeo khẩu trang trong cuộc chiến chống dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19).

Hiện tại, đeo khẩu trang là điều bắt buộc tại những nơi công cộng ở Việt Nam, và chính quyền nhà nước cũng đã tuyên bố chế tài xử phạt đối với những người vi phạm quy định, Euronews viết.

Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp cá biệt - bao gồm các du khách và người nước ngoài - được phát hiện không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Chị Đỗ Quyên Hoa, một nhà thiết kế thời trang tại Hà Nội, đã thực hiện một ý tưởng của riêng mình nhằm khuyến khích mọi người đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân trong thời dịch bệnh: chị cùng các nhân viên đã thêu những bông hoa, côn trùng và động vật bắt mắt lên những chiếc khẩu trang đơn điệu để mọi người có cái nhìn khác về phụ kiện này.

"Nhiều người nước ngoài vẫn nghi ngại về việc đeo khẩu trang, vì họ nghĩ rằng chỉ những người bị ốm mới đeo nó.

Bởi vậy, nên tôi muốn thay đổi suy nghĩ của họ bằng những hình thêu xinh xắn này" - Chị Hoa nói về những chiếc khẩu trang được thêu thủ công và mất đến 3 ngày để hoàn thành.

"Tôi muốn khẩu trang không chỉ đơn thuần là khẩu trang, mà nó có thể trở thành một món phụ kiện thời trang dành cho cả nam và nữ" - chị Hoa chia sẻ với phóng viên AFP.

Mặc dù những chiếc khẩu trang vải của chị Hoa có giá đến 21 USD/chiếc, giá cao hơn hẳn so với những chiếc khẩu trang thông thường được bán ngoài thị trường, nhưng trong tháng 3 vừa qua, chị đã nhận được 200 đơn đặt hàng.

Video của Euronews về những người "tạo phong cách" cho khẩu trang ở Việt Nam

Còn đối với chị Nguyễn Mỹ Trà, một nhà báo luôn có niềm yêu thích đối với việc may vá, việc tự may và thêu khẩu trang đã trở thành niềm vui trong gia đình chị.

Với ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, cô con gái 8 tuổi chị Trà, đã giúp chị may những chiếc khẩu trang này, còn con trai chị thì tham gia cắt vải. Cả 2 con của chị Trà đều đã phải chuyển sang hình thức học trực tuyến kể từ tháng 1, khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát.

"Khi 3 mẹ con tôi may khẩu trang cùng nhau, chúng tôi cảm thấy có sự kết nối và yêu thương nhau nhiều hơn - và những người được tặng khẩu trang cũng nói với tôi rằng họ cảm thấy hạnh phúc, thay vì nỗi lo về đại dịch", chị Trà cho biết.

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/chong-covid-19-van-co-the-dep-bao-chau-au-viet-ve-nhung-chiec-khau-trang-dac-biet-o-viet-nam-20200414112230661.htm)

Tin cùng nội dung

  • Mangyte ơi, Tôi muốn đến khám bệnh tại BV Tai Mũi Họng TPHCM nhưng nhà ở xa và công việc bận rộn, không có thời gian để chờ khám. Có cách nào đặt lịch hẹn khám bệnh với bác sĩ trước không thưa Mangyte? Kính mong Mangyte giúp đỡ tôi. Chân thành cảm ơn quý báo. (Kiều Trang - Củ Chi, TPHCM)
  • “Siêu quậy” nhà tôi hay chạy nhảy lắm, cho nên trầy xước, bầm tím là… chuyện thường ở huyện! Tôi đọc báo thấy nước ngoài có loại keo sinh học dùng để dán vết thương, không biết ở Việt Nam có bán loại này chưa? Nếu có thì tốt quá, tôi sẽ mua cho “siêu quậy” dùng dần. Cảm ơn Mangyte! (Hoàng Quân - lehoang…@gmail.com)
  • Ba tôi bị tiểu đường đã lâu, nay có biến chứng hoại tử ở chân, điều trị mãi không khỏi nhưng gia đình không muốn ba tôi phải đoạn chi. Nghe nói có phương pháp điều trị bằng oxy cao áp có thể giúp giữ lại chân tay cho người bệnh tiểu đường. Xin hỏi bệnh viện nào có điều trị phương pháp này và chi phí có tốn kém lắm không? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Thanh Hương - huomgnguyen...@yahoo.com.vn)
  • Tôi là Việt kiều Mỹ thường về Việt Nam. Tôi có thể mua bảo hiểm tại các bệnh viện Việt Nam phòng khi đau ốm bất ngờ không? (Le Van Nam - ongnam…@yahoo.com)
  • Sau T*i n*n giao thông năm ngoái, anh tôi bị gãy xương cánh tay, tổn thương động mạch cánh tay. Hiện giờ tay phải của anh tôi có thể nhấc lên nhưng không co duỗi được, bàn tay bất động từ chỗ cổ tay trở đi. Tôi nghe nói bệnh viện ở TPHCM có thể phẫu thuật giúp bàn tay cử động được. Xin hỏi đó là bệnh viện nào và chi phí khoảng bao nhiêu? Nhờ Mangyte tư vấn giúp, anh tôi là thợ sửa điện lạnh, điều này quyết định cả tương lai của anh ấy. Cảm ơn mangyte rất nhiều! (Thanh Bình - Đồng Tháp)
  • Thư ngỏ gửi cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại - kêu gọi ủng hộ dự án Y học cùng cộng đồng chia sẻ các bài viết về bệnh tật, bảo vệ sức khỏe.
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Một số Thuốc trị mụn OTC (không cần kê đơn) có thể gây phản ứng dị ứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.
  • Vitamin E là chất chống ôxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể khỏi phản ứng có hại của các gốc tự do.
  • Nhiều nghiên cứu cho thấy, 60 - 80% sản phụ có thể sinh thường nếu trước đó sinh mổ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY