Khoa học hôm nay

Chủ động triển khai các biện pháp giảm thiệt hại do bão, mưa lũ

(HNM) - Ngày 6-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Công điện hỏa tốc số 1311/CĐ-TTg về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ.

(hnm) - ngày 6-10, phó thủ tướng chính phủ lê văn thành đã ký công điện hỏa tốc số 1311/cđ-ttg về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ.

Công điện gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai; Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên nêu rõ: Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh mạnh có khả năng gây ra các đợt mưa rất lớn kéo dài trên diện rộng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Để chủ động triển khai ứng phó với bão, mưa lũ lớn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1100/TTg-NN ngày 23-8-2021 và Công điện số 1107/CĐ-TTg ngày 31-8-2021.

Trong đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức kêu gọi, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền (bao gồm tàu cá, tàu vận tải, tàu công trình) thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; tạo điều kiện cho tàu cá và ngư dân các địa phương khác vào tránh trú...; chỉ đạo, tổ chức bảo đảm an toàn trên đất liền rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là phương án di dời, sơ tán dân để bảo đảm an toàn, đồng thời phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, để giảm thiệt hại do bão, mưa lũ; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để kịp thời triển khai công tác sơ tán dân cư, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ...

* Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai họp trực tuyến với 10 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão số 7 ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Trung Bộ từ ngày 8 đến 12-10. Từ ngày 9 đến 12-10, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ.

Ứng phó với diễn biến thời tiết nêu trên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các địa phương liên quan kêu gọi, hướng dẫn 61.468 tàu thuyền với 278.639 lao động hoạt động trong khu vực giữa Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra lệnh cấm biển. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã rà soát các khu dân cư và sẵn sàng triển khai phương án sơ tán 71.559 hộ dân với 290.671 nhân khẩu đến nơi an toàn gắn với công tác bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19...

Kết luận cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị các tỉnh, thành phố liên quan khẩn trương kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển, cửa sông vào nơi neo đậu an toàn; tuyệt đối không để người dân ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ; yêu cầu đơn vị quản lý các hồ chứa thủy điện phải xả lũ đúng quy trình, kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du biết sớm để chủ động phòng, tránh...

* Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, ngày 7-10, thành phố Hà Nội không mưa; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, thấp nhất 24-26 độ C.

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1013931/chu-dong-trien-khai-cac-bien-phap-giam-thiet-hai-do-bao-mua-lu)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY