Kinh tế xã hội hôm nay

Chủ tịch Hà Nội gửi lời cảm ơn người dân đã hỗ trợ và vào cuộc quyết liệt chống dịch COVID-19

Trong cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 chiều 9/3, Chủ tịch Hà Nội gửi lời cảm ơn tới người dân nhiều ngày qua đã vào cuộc một cách quyết liệt, nghiêm túc chấp hành và hỗ trợ lực lượng chức năng công tác đẩy lùi dịch bệnh.

Cảm ơn người dân nhiều ngày qua đã hỗ trợ phòng chống dịch bệnh

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng Hà Nội vào chiều 9/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đang tổ chức cách ly tập trung là 2.641 và đã có 2.240 người đã được xét nghiệm âm tính.

Từ ngày mai cho đến ngày 12/3 sẽ có khoảng 1.800 người đưa về nhà và đây là kết quả số người đã tiếp nhận theo chỉ đạo của Chính phủ gồm công dân Việt Nam, một số người Hàn Quốc đi từ vùng dịch của Hàn Quốc từ ngày 27, 28/2 đến ngày 3/3.

Sau khi nhận được thông tin bệnh nhân 17 (BN17), chỉ trong vòng 30 phút, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố đã tổ chức họp khẩn và có những đánh giá, xác định ban đầu. Sau 9 giờ đồng hồ, Hà Nội cơ bản xác định được toàn bộ quá trình đi lại của BN17 cũng như những người có liên quan.

Trưa ngày 7/3, Hà Nội xác minh được toàn bộ hành khách trên chuyến bay VN0054, kịp thời thông tin đến các tỉnh/thành phố như Huế, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Trị,... nơi các hành khách đi đến.

Toàn cảnh buổi họp BCĐ phòng chống COVID-19 thành phố chiều 9/3.

"Trong 48 giờ đồng hồ theo quy luật "72 giờ vàng", chúng ta đã hoạt động hiệu quả, xác định trên 700 người tiếp xúc gần, tiếp xúc với tiếp xúc. Nếu chúng ta không phản ứng kịp thời, xác suất lây lan trong cộng đồng rất lớn.

Người dân Hà Nội đã hỗ trợ và vào cuộc một cách quyết liệt để chúng ta làm rõ lịch trình của tất cả những người F1, F2 liên quan trực tiếp các BN 17, 19, 20, 21 trên chuyến bay VN0054", ông Chung cho biết.

Hà Nội kịp thời khoanh vùng, cách ly, phun khử khuẩn xung quanh khu phố 125 Trúc Bạch. Qua theo dõi, nhận thấy sự chấp hành của người dân rất tốt.

"Tôi chân thành gửi lời cảm ơn người dân trong nhiều ngày qua, đã cộng tác với lực lượng chức năng, chấp hành nghiêm túc. Chính điều này đã tạo ra kết quả, giúp trong vòng "72 giờ vàng", chúng ta đã làm rõ, cách ly gần như toàn bộ hành khách, cũng như liên quan đến phi hành đoàn".

Xác định chính xác nguồn gốc, xuất xứ các ca bệnh dương tính COVID-19

Lãnh đạo Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đã làm rõ hành trình của BN21, các địa điểm người này đi đến đều đã được phun khử khuẩn, xác định có hơn 500 người tiếp xúc. Những người F1 đều đã được cách ly tại cơ sở y tế, những người F2 đã được cách ly tại nhà.

Qua kết quả thực tế phòng chống dịch COVID-19 trong hơn 2 tháng, nguồn lây nhiễm đến Hà Nội và một số tỉnh thành phố trong mấy ngày vừa qua tăng 14 ca. Trong đó, có 13 ca lây nhiễm từ chuyến bay VN0054. Và Hà Nội đều đã làm rõ nguồn gốc, có 3 nhóm xuất xứ của các ca bệnh.

Đến nay, Hà Nội đã xác định rõ các nguồn gốc, xuất xứ các ca bệnh.

1. Bệnh nhân số 17, ngồi ghế 5K, trên chuyến bay từ Anh về Việt nam có dấu hiệu mệt mỏi. Nhưng khi nhận được tin chị gái ở bên Anh có dấu hiệu dương tính, mới bắt đầu tới BV Hồng Ngọc để thăm khám.

2. Trong 9 ca phát hiện liên quan du khách nước ngoài ngồi trên hạng C và cả hạng bình thường, cũng rất nhiều khả năng có thể lây nhiễm từ BN17 vì đều ngồi xung quanh ghế 5K. Tuy nhiên, cũng có thể lây nhiễm từ Anh.

3. BN21 có thể lây nhiễm từ Anh, vì qua trao đổi, người này bay từ Ấn độ đến Anh ngồi gần công dân nước ngoài có biểu hiện ho và sốt.

"Nhưng nói tóm lại, đến nay 13 trường hợp lây nhiễm mới chúng ta đã xác định được rõ nguồn gốc xuất xứ. Đó là lây nhiễm từ trong chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam.

Chúng ta có thể kết luận, những trường hợp phát hiện trên địa bàn Hà Nội đều rõ xuất xứ, nguồn gốc. Trên thành phố, đến giờ phút này chưa phát hiện trường hợp nào lây nhiễm trong cộng đồng phát bệnh mà không rõ nguồn gốc. Chúng ta có thể yên tâm như vậy", ông Chung nói.

Chúng ta đang bước vào một giai đoạn thách thức mới

Qua đánh giá, Chủ tịch Hà Nội cho biết, hiện nay cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng, đang bước vào một giai đoạn thách thức mới. Diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, bởi vì các con đường lây nhiễm từ các công dân nước ngoài về.

Về dự báo, trong những ngày tới dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, khi 9 trường hợp dương tính COVID-19 đã từng ở Hà Nội. Vì vậy người dân cần phải nhận thức được rõ nguy cơ này.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát, kiểm tra kỹ từ ngày 2 - 6/3, và cần phải tìm bằng được tất cả những người tiếp xúc gần với các ca dương tính từ số 22 đến số 30. Đặc biệt, trong số đó, ai có biểu hiện ho sốt, đau người, chảy nước mũi khi đến bệnh viện mà xác định có tiếp xúc với người nước ngoài trong mấy ngày vừa qua, phải đưa vào diện "đặc biệt chú ý", để có những cách xử lý nhanh và đảm bảo an toàn.

"Sau khi Hà Nội công bố ca nhiễm đầu tiên, người dân phát sinh lo lắng và đổ xô đi mua hàng hoá trong sáng 7/3, tôi thấy đó là quy luật rất bình thường. Sau khi thành phố họp, đồng chí Bí thư trực tiếp phát biểu, Hà Nội đưa ra thông điệp, rất may trong chiều ngày hôm qua đến nay, thị trường cơ bản ổn định, không có vấn đề gì.

Hà Nội cam kết đã kết nối cung - cầu, các tổng công ty lớn đều có dự trữ hàng hoá, có nơi tăng 70-80% cho nên có thể hoàn toàn cung ứng đủ cho cuộc sống của người dân, kể cả trong những trường hợp khó khăn nhất".

Chủ tịch Hà Nội nhận định, sắp tới thành phố sẽ bước vào một giai đoạn thách thức mới.

Trong thời gian tới, ông Chung yêu cầu tất cả các đoàn và cá nhân đã có lịch năm nay đi công tác nước ngoài trước mắt sẽ dừng lại, trừ trường hợp rất đặc biệt được sự đồng ý của Thủ tướng.

100% cán bộ công chức, viên chức từ phường, xã, đến Sở ngành, lãnh đạo chủ chốt Bí thư, Chủ tịch các quận huyện... phải túc trực 24/24 để phòng chống dịch bệnh. Tất cả các hội nghị không cần thiết giảm đến mức tối đa và không họp quá đông người.

Yêu cầu các trụ sở, cơ quan, toà nhà cao tầng trên toàn thành phố phải kiểm tra, rà soát lại. Tất cả khách đến làm việc,các cán bộ, công nhân viên chức, trước khi vào - về đều rửa tay xà phòng, nước rửa tay khô.

Sở Y tế phối hợp Viện dịch tễ tiếp nhận các ca F1, đưa về các cơ sở y tế, phân công y tá, bác sĩ theo dõi, giám sát theo các kịch bản đã hướng dẫn, sớm đưa số này giảm tải cho viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Mới có 4 ca trên Hà Nội thôi mà 800 người phải cách ly.

"Sự tham gia của người dân là rất quan trọng. Tự họ ý thức được, nhận biết được các dấu hiệu của bệnh COVID-19 này. Phải biết chăm sóc sức khoẻ cho mình, có trách nhiệm với chính mình, gia đình, và chính cộng đồng. Tất cả trường hợp có dấu hiệu bệnh tật phải điện đến đường dây nóng. Sở y tế gọi đến 115 vận chuyển đến các cơ sở y tế, tránh trường hợp như BN17 đi cùng lái xe riêng và bà cô, làm phát sinh thêm 2 ca bệnh dương tính.

Từ ngày 10-15/3, Sở y tế phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô rà soát, kiểm tra lại số người hiện đang cách ly tập trung đến 14 ngày, cho họ về nơi địa phương, các nơi cư trú; hướng dẫn họ tiếp tục làm vệ sinh, ăn uống, giữ gìn sức khoẻ, tự giác cách ly thêm một vài ngày để đảm bảo an toàn.

Yêu cầu các đơn vị có số bệnh nhân cách ly trên chuyến bay VN0054 thực hiện nghiêm túc cách ly tại nhà. Qua báo cáo, có một số trường hợp đi trên chuyến bay này về thực hiện cách ly tại nhà không nghiêm túc, vẫn ra khỏi nhà.

Từ ngày 2/3 (thời điểm chuyến bay từ Anh về đến Hà Nội) đến ngày 9/3, là giai đoạn rất dễ phát bệnh và sau đó lây lan mạnh nhất, không thể chủ quan được. Tôi nghề nghị các cán bộ phường, xã phải giám sát một cách chặt chẽ, tuyệt đối chính quyền phường không được nể nang. Mọi người phải nhận thức được nguy cơ cho chính mình, cho cộng đồng là rất lớn.

Kêu gọi người dân trên địa bàn toàn thành phố, hàng tuần vào thứ 7 và Chủ nhật làm tổng vệ sinh gia đình, cũng như tổ, xóm.

Ông Chung yêu cầu Sở y tế kiểm tra sát sao quá trình bố trí phòng khám riêng cho những trường hợp nghi ngờ, không để lặp lại như trường hợp ở BV Hồng Ngọc.

"Đây là một sự may mắn vì đến nay chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm nào trong BV, 10 ngày nữa mới biết các y, bác sĩ tại đây liệu có dương tính hay không. Rõ ràng, chúng ta đã quy định phải có khu khám riêng, nhưng với BN17 khi vào BV Hồng Ngọc, chỉ hơn 1 - 2 tiếng đã tiếp xúc 20 y tác, bác sĩ".

Trong cuộc họp thường trực Chính Phủ, Bộ Y tế đã phê bình BV Hồng Ngọc do làm không đúng quy trình, rất chủ quan, thiếu ý thức và trách nhiệm.

Theo Báo dân sinh

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/chu-tich-ha-noi-gui-loi-cam-on-nguoi-dan-da-ho-tro-va-vao-cuoc-quyet-liet-chong-dich-covid-19-20200309215002892.chn#mingid_comments_content)

Tin cùng nội dung

  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Nghiên cứu thuộc trường Đại học McGill ở Montreal, Canada phát hiện một loại phân tử chỉ có ở người và linh trưởng mà một lượng nhỏ phân tử này cũng có thể hỗ trợ điều trị chứng trầm cảm.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Khi bị thủy đậu, người bệnh cần được khám, dùng Thuốc và chăm sóc theo đúng hướng dẫn của thầy Thuốc. Bên cạnh đó, có thể áp dụng một số các bài Thuốc Đông y sau có tác dụng hỗ trợ điều trị tốt, giúp người bệnh nhanh khỏi và hồi phục sức khỏe.
  • Cai nghiện Thuốc lá là một quá trình đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, ý chí và quyết tâm của bản thân người nghiện cũng như sự ủng hộ của những người xung quanh. Mặc dù không dễ dàng, nhưng nhiều người đã thành công. Bên cạnh những biện pháp giúp khắc phục các triệu chứng khi cai nghiện Thuốc lá, hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện những dòng sản phẩm hỗ trợ giúp quá trình cai nghiện trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
  • Trí nhớ kém là một trong các triệu chứng điển hình thường gặp ở bệnh nhân tâm thần.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY