Để thông báo cho người khác biết, tài xế bật hai đèn phía sau ô tô biển số 30E-879.53, còn nam thanh niên xi nhan phải xe máy chưa rõ biển.
Có thể ô tô ch*t máy nên tài xế mới nhờ chàng trai đi xe máy đẩy tới nơi sửa chữa gần nhất, song đây là hành vi vi phạm luật giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây T*i n*n. Đáng ra người lái ô tô nên gọi xe cứu hộ tới giúp.
Sáng 7.10.2018 từng xảy ra chuyện tương tự trên khi anh chàng vừa lái xe máy chở bạn vừa dùng chân đẩy chiếc ô tô chạy băng băng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn gần nút giao Thường Tín, Hà Nội.
Người đi xe máy đẩy ô tô là chuyện hiếm khi xảy ra đến nỗi trong luật không quy định cụ thể mức phạt như thế nào.
Tại Điều 5, Điều 6 và Điều 8 của Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt:
Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng với người điều khiển, người được chở trên ô tô thực hiện hành vi:
- Điều khiển ô tô kéo theo xe khác, vật khác (trừ trường hợp kéo theo một rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoặc một ô tô, xe máy chuyên dùng khác khi xe này không tự chạy được);
Trường hợp người điều khiển xe vi phạm quy định trên mà gây ra T*i n*n giao thông thì còn bị tước bằng lái từ 2 - 4 tháng.
Phạt tiền từ 300.000 đồng - 400.000 đồng với người điều khiển mô tô, xe máy, xe điện thực hiện hành vi:
- Người điều khiển xe hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt súc vật, mang vác vật cồng kềnh;
Nếu người điều khiển xe vi phạm quy định trên mà gây ra T*i n*n giao thông thì còn bị tước giấy phép bằng lái từ 2 tháng - 4 tháng.
Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng với xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác thực hiện hành vi:
Nếu bị công an “sờ gáy”, có thể người đi xe máy sẽ bị phạt 300.000 đồng - 400.000 đồng, còn mức phạt cho tài xế ô tô từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.