Theo trang worldometers.info, tính đến 21 giờ 30 ngày 26/11 (giờ việt nam), toàn thế giới có 60.894.524 covid-19, trong đó 1.430.248 ca Tu vong, 42.183.944 ca phục hồi.
Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga và Pháp vẫn là những nước chịu ảnh hưởng nặng nền nhất của dịch COVID-19.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết tính đến chiều 26/11, châu lục này ghi nhận tổng cộng 2.106.931 ca mắc và 50.628 ca Tu vong. Trong khi đó, đã có 1.781.744 bệnh nhân bình phục và xuất viện.
Cũng theo CDC châu Phi, khu vực phía Nam châu lục là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất do dịch bệnh cả về số ca mắc và số ca Tu vong, tiếp đó là khu vực phía Bắc Dịch bệnh cũng lây lan tại một số khu vực khác trên thế giới. tại iran, bộ y tế công bố thêm 13.961 ca mắc mới ngày 26/11, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia trung đông này lên 908.346 ca.
Trong khi đó, số ca Tu vong tại Iran tăng thêm 482 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca không qua khỏi tại nước này lên 46.689 ca. Tổng cộng 633.275 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh trong khi 5.849 người đang phải điều trị và chăm sóc đặc biệt.
Tại Nhật Bản, số ca mắc mới COVID-19 trong ngày tại Tokyo vẫn ở mức cao, với thêm 481 ca được ghi nhận trong 24 giờ qua. Số người mắc bệnh nặng tăng lên 60 ca, tăng so với sáu ca một ngày trước đó và là mức cao nhất kể từ khi Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ lệnh Tại Trung Quốc, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hong Kong thông báo đã xác nhận thêm 81 ca mắc, trong đó 75 ca lây nhiễm trong cộng đồng với 13 ca Học sinh các cấp, kể cả trường tư, sẽ theo học thông qua hình thức học trực tuyến cho đến ngày 24/12, khi các trường học theo kế hoạch được nghỉ đông cho đến ngày 11/1/2021.
Bộ trưởng Giáo dục Pakistan Shafqat Mahmood cho biết các trường học sẽ mở cửa trở lại vào ngày 11/1/2021 nếu tình hình dịch bệnh được cải thiện.
Giới chức Pakistan quyết định đóng cửa trường học sau khi tỉ lệ xét nghiêm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Đến nay, quốc gia Nam Á này không áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc mà thay vào đó cấm các cuộc tụ tập nơi công cộng để giảm thiểu tác động của đại dịch đối với nền kinh tế.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Rotterdam, Hà Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tại Hà Lan, số liệu công bố cùng ngày 26/11 cho thấy số ca mắc bệnh tại nước này đã vượt 500.000 ca.
Trong 24 giờ qua, quốc gia châu Âu này ghi nhận thêm 4.470 ca mắc, giảm nhẹ so với một ngày trước, theo đó nâng tổng số ca mắc lên 503.123 ca.
Hà lan là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nhất do làn sóng dịch thứ hai tại châu âu.
Trong khi đó tại Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất hiện ở phố Downing, 11 ngày sau khi thực hiện cách ly do từng gặp một nghị sỹ mắc COVID-19.
Cùng ngày, giới chức hy lạp thông báo sẽ kéo dài lệnh phong tỏa trên toàn quốc tới ngày 7/12 trong bối cảnh số covid-19 tại nước này tiếp tục tăng mạnh.
Trong một tuyên bố trên truyền hình, người phát ngôn chính phủ hy lạp stelios petsas nêu rõ: "hiện nay, chúng tôi đang gia hạn các biện pháp hạn chế nhằm kiềm chế sự của dịch bệnh cho đến 6h (giờ địa phương) ngày 7/12."
Kể từ cuối tháng 10, số ca Tu vong trong ngày do covid-19 tại hy lạp đã tăng gấp 4 lần với một số ngày ghi nhận có 50 ca Tu vong, trong khi số mới tăng gấp đôi lên tới khoảng 3.000 ca/ngày.
Chính phủ Hy Lạp đã áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế và ban hành lệnh phong tỏa lần thứ hai trên toàn quốc kéo dài đến ngày 30/11, trong đó có một lệnh giới nghiêm ban đêm từ 21 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, ngoại trừ lý do thiết yếu như công việc hay vấn đề về sức khỏe.
Cho đến nay, Hy Lạp ghi nhận tổng cộng 97.288 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.902 ca Tu vong, với miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nhất và các bệnh viện hoạt động gần hết công suất./.
Dòng sự kiện: Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Chủ đề liên quan:
Ca nhiễm COVID_19 covid-19 dien bien moi nhat ve dich covid-19 khu vực lây lan nhiều khu vực so ca nhiem virus corona tại nhiều tiếp tục tin moi nhat ve dich benh covid-19 tinh hinh dich benh ngay 26/11