Bên cạnh đó, các bác sĩ còn quyết định can thiệp xử lí chảy máu do vỡ động mạch bằng kỹ thuật nút tắc động mạch phế quản cầm máu BAE (bronchial artery embolization) dưới sự hướng dẫn của màn hình tăng sáng máy chụp mạch số xóa nền (DSA).
Sau 30 phút can thiệp, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc theo dõi và điều trị.
Hiện tại, anh P. đã tỉnh, sinh tồn ổn, hết ho ra máu và đang được hô hấp hỗ trợ.
Theo tiến sĩ bác sĩ cao mỹ thúy - trưởng khoa nội hô hấp, ho ra máu sét đánh là tình trạng bệnh diễn biến đột ngột, nhanh như sét đánh. máu có thể ộc ra ồ ạt không cầm được và chảy đóng đông thành từng cục gây bít tắc đường thở, làm cho bệnh nhân suy hô hấp cấp chỉ trong thời gian ngắn. bên cạnh đó, nó còn gây trụy tuần hoàn và có thể Tu vong.
Điều quan trọng nhất trong xử trí ho máu rất nặng và ho máu “sét đánh” là phải giải phóng đường thở, nếu không bệnh nhân sẽ Tu vong ngay lập tức.
Một ngày trước khi vào viện, ông H cảm thấy đau bụng nhiều. Các bác sĩ đã thăm khám người bệnh và thực hiện các xét nghiệm thăm dò, phát hiện dị vật cản quang vùng bụng phải xuyên qua thành ruột kèm theo dịch tự do vùng bụng bên phải.
TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Theo số liệu thống kê đến ngày 7/9, Trung tâm đã tiếp nhận 35 trường hợp đến khám, sàng lọc sau khi ăn Pate Minh Chay. Trong đó, có 13 trường hợp có triệu chứng của ngộ độc nhẹ: mỏi, yếu cơ.
BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, BN1045 - ca COVID-19 rất nặng mới ghi nhận tại Hải Dương đang có chuyển biến tích cực sau 8 ngày điều trị. Đến nay, tình trạng phổi của bệnh nhân đã được cải thiện rõ rệt. Hiện tại, ông chỉ cần hỗ trợ thở máy ở mức thấp.
Kim Hà
Chủ đề liên quan:
bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ bị ho ho máu sét đánh kì tích trong thực hành lâm sàng máu sét đánh nam thanh niên sét đánh thanh niên thoát chết trụy tuần hoàn