Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Giám đốc cảng Beirut bị bắt vì vụ nổ nhà kho

Giám đốc Hassan Koraytem cùng 15 người khác bị bắt để phục vụ cuộc điều tra vụ nổ kho amoni nitrat ở cảng Beirut khiến 145 người ch*t và 5.000 người bị thương hôm 4/8.

Khung cảnh hoang tàn sau vụ nổ nhà kho ở bên cảng Beirut hôm 4/8. Ảnh: Rex.

Hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA dẫn lời thẩm phán Fadi Akiki, đại diện chính phủ tại tòa án quân sự, nói rằng giới chức đến nay đã thẩm vấn hơn 18 quan chức hải quan, cảng vụ và những người chịu trách nhiệm hoặc tham gia vào công tác bảo trì tại nhà kho, nơi xảy ra vụ nổ lớn hôm 4/8 .

"16 người đã bị bắt để phục vụ cho cuộc điều tra", NNA dẫn lời ông Akiki nói, tuy nhiên không nêu rõ tên từng người.

Một nguồn tin tư pháp cho biết giám đốc cảng vụ Beirut Hassan Koraytem là một trong những người bị bắt. Trước đó, ngân hàng trung ương Lebanon đã đóng băng tài khoản của 7 người, trong đó có Koraytem và người đứng đầu Tổng cục Hải quan Lebanon.

Theo ông Akiki, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Vụ bắt giữ được thực hiện sau khi hôm 5/8, một vài bức ảnh chụp tại nhà kho và chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy kho số 12 của cảng Beirut chứa nhiều bao tải amoni nitrat, hợp chất chủ yếu được dùng làm phân bón nông nghiệp nhưng dễ gây nổ khi bị trộn với các chất dễ cháy khác, được đặt chồng lên nhau mà không có biện pháp bảo vệ nào.

Các bao tải chứa hợp chất amoni nitrat được chất chồng lên nhau ở cảng Beirut. Ảnh: Mirror.

Số hợp chất trên được cho là thuộc sở hữu của doanh nhân người Nga Igor Grechushkinh, chở từ Gruzia tới Mozambique để làm phân bón. Tuy nhiên, tàu gặp sự cố khi cập cảng Beirut vào tháng 9/2013 nên Grechushkin quyết định bỏ lại. Toàn bộ số hợp chất amoni nitrat sau đó được chuyển vào nhà kho ở bến cảng Beirut.

Vụ nổ nhà kho trên xảy ra khoảng 18h ngày 4/8, khiến ít nhất 145 người ch*t và 5.000 người bị thương. Tổng thống Michel Aoun cho biết 2.750 tấn amoni nitrat đã được trữ tại cảng trên trong 6 năm, đồng thời khẳng định chính phủ "kiên quyết điều tra chuyện gì đã xảy ra càng sớm càng tốt, để bắt những kẻ chịu trách nhiệm phải trả giá".

Một nguồn tin quan chức liên quan tới các điều tra ban đầu đổ lỗi vụ nổ cho sự "thờ ơ và thiếu hành động" của chính quyền, cho biết các ủy ban và thẩm phán liên quan tới vụ việc "đã không làm bất cứ điều gì" để chuyển số lượng lớn hợp chất trên khỏi cảng.

Koraytem cho biết số hóa chất trên được đưa vào kho theo lệnh của tòa án. Koraytem và lãnh đạo Tổng cục Hải quan Lebanon Badri Daher nói rằng họ đã vài lần gửi thư đến cơ quan tư pháp để yêu cầu đưa amoni nitrat khỏi cảng nhưng không được đáp ứng.

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/giam-doc-cang-beirut-bi-bat-vi-vu-no-nha-kho-20200807163107784.htm)

Chủ đề liên quan:

bốn phương vụ nổ ở Lebanon

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY