Kinh tế xã hội hôm nay

Hà Nội giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16: Nhiều phố không còn cảnh kẹt xe

Từ 6 giờ hôm nay 24.7, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16. Ngày đầu tiên áp dụng theo chỉ thị mới, đường phố thủ đô thông thoáng, vắng người qua lại.

Hà nội giãn cách xã hội trong 15 ngày kể từ sáng 24.7. thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, Thu*c men, cấp cứu…. thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 24.7, ngày đầu thực hiện lệnh giãn cách xã hội, tại các tuyến phố trung tâm của thành phố ít phương tiện qua lại. Nhiều con phố vốn sầm uất, xe cộ ùn ùn vào giờ cao điểm cũng trở nên thông thoáng. Các cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa khiến đường phố không còn cảnh tập nấp, đông người như trước.

Không còn cảnh tắc đường trên đường Hồ Tùng Mậu sáng 24.7

Anh Dương Quang Anh (shipper 35 tuổi, ở Q.Cầu Giấy)cho biết, sáng nay đường phố vắng hơn nhiều so với những ngày trước nên anh di chuyển nhanh chóng. 

7 giờ 30, ngã tư Xuân Thủy – Trần Thái Tông vắng vẻ

“Tôi cũng đoán mọi người sẽ ít ra đường vì họ đã biết lệnh giãn cách từ tối qua. Sáng nay, quán tôi vẫn mở bán bình thường nhưng ít khách quá, chủ yếu bán mang về nhưng giảm đến 80%, dịch giã mọi người toàn nấu ăn ở nhà”, bà Vũ Thu Hà (47 tuổi, chủ quán bún đậu trên phố Nguyễn Thái Học (Q.Ba Đình) chia sẻ

“Tôi vừa giao đồ ăn vừa giao hàng nên thường xuyên phải ra đường từ sớm nhưng hôm nay phố xá vắng hơn nên đi lại cũng dễ, bình thường buổi sáng nhiều chỗ còn tắc đường, nhất là giờ cao điểm từ khoảng 7 giờ 30 – 8 giờ khi mọi người đi làm đông. Mùa dịch đi lại cũng ngại nhưng tôi vẫn phải làm vì giờ nếu ở nhà sẽ không có tiền đóng trọ, tiền ăn. Vợ ở nhà vì dịch không có việc, tôi không chạy xe nữa là cả nhà không biết dựa vào đâu để sống. Ra đường tôi cũng đeo khẩu trang, sắm nước sát khuẩn, rửa tay thường xuyên cho yên tâm”, anh Quang Anh nói.

Các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu phải đóng cửa nên nhiều tuyến phố trở nên im lìm

Các phương tiện dễ di chuyển trên phố Hai Bà Trưng khi thành phố thực hiện Chỉ thị 16

Chị phạm thị trang (23 tuổi, ở q.ba đình) ghé một quán bún trên đường nguyễn thái học mua đồ ăn sáng cho gia đình. chị trang cho hay, ở nhà chống dịch chị hay nấu ăn ở nhà nhưng vì sáng nay chưa kịp đi chợ nên phải ghé mua nhanh rồi về.

“Nhà tôi ở gần đây, sáng sớm chạy xe qua mua đồ ăn cho cả nhà rồi về luôn. Sáng ra đường thấy vắng vẻ hơn mọi ngày vì từ sáng nay thành phố bắt đầu thực hiện lệnh giãn cách. Mong mọi người cùng nâng cao ý thức, hạn chế đi lại để dịch nhanh quá chứ giãn cách mãi ai cũng khó khăn”, chị Trang chia sẻ.

Ngã tư Điện Biên Phủ ít xe cộ

Ngã tư Bà Triệu khá vắng vẻ

Phố đinh tiên hoàng trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội vắng xe qua lại

Người dân thủ đô sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 trong 15 ngày để chống dịch covid-19

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/ha-noi-ngay-dau-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-16-khong-con-canh-ket-xe-1419581.html)

Tin cùng nội dung

  • Mùa hè với tiết trời nắng nóng, oi bức, là điều kiện thuận lợi để gây ra các bệnh của đường tiêu hóa, trong đó bệnh kiết lỵ là thường gặp nhất. Đông y có những bài Thuốc hay để điều trị chứng bệnh này.
  • Có rất nhiều lý do khiến cho nhiều người phải làm việc ban đêm. Tuy nhiên, làm việc thường xuyên về đêm khiến cơ thể mệt mỏi, dễ bị lão hóa sớm, khả năng miễn dịch giảm, da thô ráp, mắt kém và nhiều triệu chứng xấu khác.
  • Nhằm tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong dịp mùa lễ hội Xuân năm 2015, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã đưa ra 10 nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cửa hàng ăn uống phục vụ lễ hội
  • Bình thường tất cả các loại thực phẩm đều có chứa một lượng nhỏ vi khuẩn. Việc xử lý thực phẩm kém, chế biến hoặc dự trữ thức ăn không thích hợp có thể làm vi khuẩn nhân lên thành số lượng đủ lớn để gây bệnh. Ký sinh trùng, virus, độc tố và hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm thực phẩm và gây bệnh.
  • Bệnh nhân ung thư có thể được điều trị bằng một số loại Thuốc khác nhau. Kết hợp thức ăn và các loại Thuốc có thể làm giảm hoặc thay đổi hiệu quả của các loại Thuốc đó hoặc gây ra những tác dụng phụ có thể nguy hiểm đến tính mạng
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Trong những câu chuyện hài hước với nhau, người ta luôn nhắc ăn sâu vào đầu chuyện “nước ngọt có ruồi giá 500 triệu đồng”.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
  • Dinh dưỡng là điều thiết yếu. Cần thay đổi chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ dinh dưỡng để tốt cho sức khỏe và tránh bị ngấy.
  • Nông sản hữu cơ phải được trồng trong điều kiện không sử dụng các chất hóa học và Thu*c trừ sâu. Nông dân phải sử dụng các phương pháp tự nhiên để khống chế các loại côn trùng và cỏ dại.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY