Tin y tế hôm nay

Tin y tế

HDPHARMA EU - Bước ngoặt ghi đậm dấu ấn

Năm 2019 là một năm đầy những thách thức khó khăn cũng như cơ hội mới đối với Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương - HDPHARMAR. Sự đầu tư nghiêm túc hệ thống dây chuyền GMP-EU đã mở ra một con đường mới, những hy vọng mới cho Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương - HDPHARMAR nói riêng và cho toàn thể khách hàng có cơ hội sử dụng những sản phẩm đạt chất lượng chuẩn EU – chuẩn cao nhất của dược phẩm hiện nay.

Toàn cảnh nhà máy HDPHARMA EU

Khác biệt để bứt phá

Gần 60 năm trên thị trường dược phẩm Việt Nam, HDPHARMA không ngừng vươn lên, khẳng định vị thế của mình trong lòng khách hàng. Bằng những nỗ lực nâng cao, cải tiến chất lượng sản phẩm, thương hiệu HDPHARMA luôn tự tin là mác hàng uy tín đồng hành trên con đường chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Với sứ mệnh đem đến những “sản phẩm chất lượng, vượng sức khỏe” hdpharma luôn đặt khách hàng làm trọng tâm để cho ra thị trường các sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu. nhận thức rõ được tầm quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hdpharma đã đầu tư xây dựng hệ thống các dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn gmp-who, phòng kiểm nghiệm đạt nguyên tắc tiêu chuẩn glp, hệ thống kho đạt gsp… hiện tại, hdpharma đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị cho thẩm định dây chuyền đạt tiêu chuẩn châu âu gmp – eu tại hdpharma eu. có thể thấy, đây là sự đánh dấu cho bước chuyển mình lớn trong chặng đường phát triển của hdpharma.

Trở thành người giỏi nhất không quan trọng bằng làm được điều tốt nhất

Cơ sở sản xuất Thu*c đạt tiêu chuẩn EU-GMP

Trong xu thế hội nhập toàn cầu về lĩnh vực dược phẩm hiện nay, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất Thu*c theo tiêu chuẩn châu Âu là một trong các chuẩn mực chất lượng cao nhất. GMP-EU là chứng nhận mà bất kỳ một công ty dược phẩm nào cũng đều mong muốn có được.

Hiểu được tầm quan trọng của mô hình sản xuất kinh doanh dược phẩm là lĩnh vực đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng con người. vậy nên, hdpharma đã mạnh dạn đầu tư để cho ra đời các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, khẳng định vị thế của hdpharma trong nước nói riêng và trên thế giới nói chung, mở rộng thị phần phục vụ người dân ngày càng tốt hơn nữa.

Tính đến ngày 16/05/2019, Việt Nam đã có 224 cơ sở sản xuất dược phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, trong đó có HDPHARMA. Tuy nhiên, với các tiêu chuẩn kỹ thuật chặt chẽ hơn thì Thu*c được sản xuất theo chứng chỉ cao nhất là chứng chỉ GMP-EU hoặc PIC/S-GMP sẽ giành được mức giá tốt hơn, khả năng trúng thầu cao hơn và đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu.

Theo các quy định đấu thầu hiện tại vào kênh bệnh viện và phòng khám, các cơ sở sản xuất Thu*c theo chứng chỉ GMP-EU sẽ được đấu thầu vào nhóm 1 và nhóm 2 (cạnh tranh với các công ty đa quốc gia) đối với gói thầu generic, trong khi các sản phẩm đạt tiêu WHO-GMP chỉ có thể cạnh tranh chủ yếu ở nhóm 3 hoặc 5.

Với xu hướng tất yếu trong thời điểm hiện tại và trong tương lai, HDPHARMA đã mạnh dạn nâng cấp WHO-GMP lên tiêu chuẩn cao hơn là GMP-EU nhằm nâng cao chất lượng Thu*c và tăng khả năng cạnh tranh.

Công tác nghiên cứu chuẩn bị khâu thẩm định

Con đường dẫn đến thành công không có dấu chân của kẻ sợ hãi.

Đối mặt với bước chuyển mình lớn trong con đường phát triển thịnh vượng. HDPHARMA EU là toàn bộ tâm huyết và hy vọng của Ban lãnh đạo công ty và tập thể công nhân viên. Từng ngày, mỗi con người HDPHARMA không ngừng phát triển, trau dồi đóng góp vào sự nghiệp công ty. Bên cạnh thành công như ngày hôm nay không thể bỏ quên những khó khăn vất vả đã cho HDPHARMA có động lực vươn lên hơn nữa.

Trước sự khắt khe của công tác đảm bảo chất lượng, những khó khăn trong việc đầu tư nghiêm túc cho công tác nghiên cứu và phát triển. hdpharma eu đã sẵn sàng chuẩn bị cho công tác thẩm định quan trọng này. được xây dựng với đội ngũ chuyên gia eu sang tư vấn và đồng hành trong quá trình thực hiện thẩm định, hoàn thiện hàng trăm quy trình quy chuẩn,…

Tất cả các khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và người lao động luôn tự hào đặt niềm tin vào sự phát triển của HDPHARMA. Dù trong thời điểm hoàn cảnh nào, HDPHARMA sẽ luôn “Bay cao cùng năm tháng” kiên định với sứ mệnh của mình là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Một HDPHARMA đầy khát vọng nung nấu, vươn lên vị trí cao không chỉ ở ngành công nghiệp dược trong nước mà còn tự tin vươn ra biển lớn và góp phần khẳng định thương hiệu dược phẩm Việt Nam trên trường quốc tế.

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/hdpharma-eu-buoc-ngoat-ghi-dam-dau-an-n164390.html)

Tin cùng nội dung

  • Mỹ đã xây dựng và chuẩn bị đưa vào hoạt động một nhà máy luyện thép ở bang Missouri hoàn toàn dùng năng lượng gió.
  • (MangYTe)- Vụ nổ lớn tại nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3 ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương chiều 12-12 đã làm một người ch*t và nhiều người khác bị thương.
  • (MangYTe) Điều ít ai ngờ tới là, tại vị trí UBND tỉnh Quảng Ninh cho Công ty TNHH Viễn Đông thuê đất làm dự án Nhà máy xử lý rác thải (thôn Trung Lương, xã Tràng Lương, TX.Đông Triều) lại xuất lộ than vỉa 24 và vỉa 25. Điều này dấy lên nghi ngờ của dư luận về việc có hay không lợi ích nhóm giữa chính quyền và doanh nghiệp, bởi trước đó người dân đã phản đối việc xây dựng nhà máy xử lý rác tại đây.
  • (MangYTe) Doosan Vina đã ký kết với Công ty Thyssenkrupp Industrial Solutions AG liên quan đến việc chế tạo và cung ứng hơn 1.500 tấn thiết bị và một số hạng mục kết cấu khác sử dụng trong NM phân bón Brunei Fertilizer Industries.
  • Theo tin từ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (CTCP PV Power - mã POW), trong 11 tháng đầu năm 2019, các nhà máy điện thuộc Tổng công ty này vận hành hiệu quả, cung ứng sản lượng điện lớn cho hệ thống, góp phần đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh của toàn Tổng công ty.
  • (MangYTe) Sáng 2/3, khu vực sông phía dưới Nhà máy chế biến tinh bột sắn Ea Kar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) xuất hiện tình trạng cá Ch?t nổi lềnh bềnh trên mặt nước bất thường và bị bủa vây bởi mùi hôi thối nồng nặc, nguồn nước thì đen ngòm.
  • (MangYTe) Vừa qua, tại Stockholm, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nhà máy NutiFood Sweden AB - liên doanh giữa Công ty NutiFood (VN) và các đối tác Thụy Điển - đã chính thức đưa vào vận hành.
  • Kenya-Tổ chức phi chính phủ GivePower lắp đặt nhà máy quang điện đầu tiên nhằm sản xuất nước ngọt cho 35.000 cư dân ở làng chài Kiunga.
  • Hà Nội-Tổng vốn đầu tư của bốn dự án khoảng 7.460 tỷ đồng, sản xuất các thiết bị công nghệ cao, điện tử thông minh, dược phẩm, nhựa chịu bức xạ nhiệt.
  • Bộ Xây dựng cho biết đã lập đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra hoạt động của các nhà máy nước sạch tại 15 tỉnh thành trong cả nước, trong đó sẽ tập trung vào chất lượng nguồn nước và giá bán.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY