Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Hoà Bình: Yêu cầu dừng hoạt động các lò than xả khói thải gây ô nhiễm môi trường

UBND xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình vừa có văn bản thông báo về việc buộc dừng hoạt động sản xuất tại các lò đốt than ở thôn Kim Đức sau phản ánh của Báo Đại Đoàn Kết.

Cụ thể, ngày 9/10, UBND xã Vĩnh Tiến đã có văn bản số 36/TB-UBND về việc thông báo buộc dừng hoạt động sản xuất than tại các lò than ở thôn Kim Đức do sử dụng đất sai mục đích, gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, UBND xã Vĩnh Tiến buộc dừng hoạt động sản xuất than của ông Nguyễn Ngọc Hùng có giấy phép kinh doanh theo mã số kinh doanh 25.F8.004786 (mã số thuế: 8728649690) đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 31/10/2018; đăng ký thay đổi lần 1 ngày 11/7/2023 do xưởng than này xây dựng trái phép trên đất thổ cư và đất trồng cây lâu năm nhưng chưa thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Xưởng than của ông Nguyễn Ngọc Hùng bị UBND xã Vĩnh Tiến buộc dừng hoạt động.

Đồng thời, yêu cầu xưởng than của ông Nguyễn Ngọc Hùng nghiêm túc thực hiện. Giao Công an xã, cán bộ địa chính xã phối hợp với Ban Quản lý thôn Kim Đức theo dõi việc chấp hành của chủ hộ.

Trước đó, như Báo Đại Đoàn Kết đã thông tin, trên địa bàn thôn Kim Đức (xã Vĩnh Tiến) có 3 lò đốt than hoạt động cả ngày lẫn đêm, xả khói thải gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân xung quanh.

Cụ thể, theo chị P.T.V. (thôn Kim Đức, xã Vĩnh Tiến), thời gian gần đây, có 3 lò đốt than trên địa bàn đi vào hoạt động, xả khói thải ra môi trường khiến các hộ dân ở xung quanh như chúng tôi rất khó thở, cảm thấy tức ngực. Về đêm thì tình trạng này còn “kinh khủng” hơn, lượng khói thải xả ra nhiều, hoạt động xuyên đêm không thể nào ngủ nổi.

Theo ông Đinh Đức Hiểu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tiến, đây là các cơ sở sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Xã đã nắm bắt được thông tin qua phản ánh của người dân, từng 2 lần lập biên bản kiểm tra và đình chỉ hoạt động cơ sở này vào ngày 26/6/2023 và ngày 26/8/2023. Tuy nhiên, đơn vị không chấp hành, vẫn tiếp tục hoạt động sản xuất.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/hoa-binh-yeu-cau-dung-hoat-dong-cac-lo-than-xa-khoi-thai-gay-o-nhiem-moi-truong-5740883.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY