Kinh tế xã hội hôm nay

Hùng tráng Lễ Diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra sáng nay tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9 đã diễn ra sáng nay tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Từng dòng người nườm nượp nối đuôi nhau từ các hướng về khu vực Quảng trường Ba Đình. Đúng 7 giờ 5 phút, Quốc ca vang lên, liền theo đó là 25 khẩu đại bác bắn 21 loạt đạn tại khu vực Hoàng thành Thăng Long. Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9 chính thức bắt đầu.

Tiếp sau khi nghe ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đọc diễn văn kỷ niệm. Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tuyên bố Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9 bắt đầu. Các khối diễu hành bắt đầu tiến vào lễ đài. Đi đầu đội hình là Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cùng tiến với xe Quốc huy là 54 đôi nam nữ thanh niên đại diện cho 54 dân tộc anh em. Tiếp theo sau là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Toàn bộ lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm quốc khánh 2/9 năm nay (còn được gọi là Nhiệm vụ A70) có khoảng hơn 30.000 người. Họ đã phải luyện tập suốt 3 tháng, trải qua 3 vòng hợp duyêt, sơ duyệt rồi tổng duyệt. Hình ảnh các chiến sĩ đổ mồ hôi dưới cái nắng bất thường hay nghiêm chỉnh đi trong trận mưa lớn vào đêm tổng duyệt đã nhận được sự đồng cảm, thán phục của nhiều người dân. Ngày 29/8 vừa qua, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành đã diễn ra tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Để phục vụ buổi tổng duyệt này, CA TP đã phải cấm xe ở 40 tuyến phố.

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành sẽ gồm: Lễ rước đuốc, lễ chào cờ; pháo lễ, diễu binh, diễu hành... Trong phần diễu binh, đi đầu sẽ là xe mang hình Quốc huy của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, phía sau là khối Hồng kỳ. Sau đó là phần diễu binh của các lực lượng vũ trang: quân đội, công an và các lượng lượng khác… Đoàn diễu binh, diễu hành sau khi đi qua quảng trường Ba Đình sẽ tiếp tục di chuyển theo hai hướng đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai và hướng Nguyễn Thái Học - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Trần Khánh Dư. Sau nghi lễ diễu binh là chương trình diễu hành nghệ thuật với sự tham gia của lực lượng nghệ sĩ, nghệ nhân, sinh viên các trường nghệ thuật. Chương trình có sự tham gia của lực lượng vũ trang nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân, tự vệ), lực lượng quần chúng đại diện các thành phần, như: cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ và các dân tộc Việt Nam.

Việc bắn pháo lễ sẽ do Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng đảm nhiệm, loại đại bác sử dụng trong lễ kỷ niệm thuộc kiểu lựu pháo M30 122mm do Liên Xô sản xuất, viện trợ cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Ngày nay, pháo M30 122mm chủ yếu được sử dụng phục vụ cho các nghi lễ. Việc chuẩn bị vũ khí trang bị cho các khối cũng đã được Bộ Quốc phòng tiến hành chặt chẽ. Các khối như đặc nhiệm, cảnh sát biển, đặc công được trang bị loại súng tiểu liên AM-15 do Việt Nam sản xuất.

Trong dịp kỉ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sẽ có 550 báo, đài trong và ngoài nước tham dự, đưa tin. Tham gia lễ kỷ niệm, ngoài các đoàn đại biểu Việt Nam còn có đoàn đại biểu cấp cao Lào, Campuchia, bạn bè lâu năm có đóng góp vào sự phát triển 70 năm của Việt Nam. Quy mô của lễ diễu binh, diễu hành lần này được đánh giá là sẽ lớn hơn lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ông Huỳnh Vĩnh Ái cho biết đến nay chưa tính được tổng kinh phí đầu tư cho sự kiện này.

Thời tiết ngày 2/9 tại Hà Nội rất thuận lợi cho cuộc diễu binh, diễu hành này, trước đó trả lời với báo chí, Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết, ngày Quốc khánh 2/9, dù trời mưa thì buổi lễ duyệt binh vẫn diễn ra bình thường. Hôm tổng duyệt đã xảy ra mưa lớn, nhưng tất cả những người tham gia tổng duyệt đều thực hiện rất nghiêm túc, thể hiện quyết tâm của mình..., dù trời mưa to, các khối diễu binh, diễu hành vẫn diễn ra nghiêm trang, rất đông người cũng đã đội mưa xem tổng duyệt.

Để đảm bảo sự kiện chính trị lớn của đất nước thành công tốt đẹp, Ban Chỉ đạo công tác y tế phục vụ Lễ mít tinh đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế nhằm góp phần vào thành công của buổi lễ. PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo công tác Y tế phục vụ Lễ mít tinh cho biết, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 723/KH-BYT ngày 03/8/2015 về việc tổ chức công tác y tế phục vụ lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, phân công, giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan chuẩn bị công tác y tế; đồng thời, Ban Chỉ đạo công tác y tế đã yêu cầu ngành y tế TP. Hà Nội xây dựng phương án, kế hoạch triển khai công tác y tế phục vụ Lễ mít tinh.

Sở Y tế Hà Nội được giao nhiệm vụ phối hợp với Cục An toàn thực phẩm, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Môi trường Y tế triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phâm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch ở các địa điểm diễn ra lễ Mít tinh, các khách sạn, sân bay Quốc tế Nội bài; quản lý nguồn thực phẩm, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh thực phẩm…

Về công tác thường trực cấp cứu, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế được giao nhiệm vụ làm đầu mối, phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân Y- Bộ Quốc phòng, Cục Y tế Bộ Công an chỉ đạo các bệnh viện thực hiện công tác thường trực cấp cứu trong các ngày diễn ra Tổng duyệt và Lễ Mít tinh. Các tổ y tế trực cấp cứu sẽ thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Quảng trường Ba Đình, dọc đường diễu binh diễu hành và vị trí tập kết từ 14h00 đến 23h45 ngày tổng duyệt (29/8/2015) và từ 3h00 đến 12h00 ngày 2/9/2015 (Lễ mít tinh chính thức). Mỗi tổ y tế có 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và đầy đủ cơ số Thu*c, xe cứu thương trang thiết bị cần thiết. Đồng thời, Ban Chỉ đạo yêu cầu các BVĐK, chuyên khoa bố trí các chuyên gia đầu ngành thường trực hỗ trợ khi có yêu cầu cần thiết; bố trí nhân lực, Thu*c, trang thiết bị để xử trí các trường hợp cấp cứu tại bệnh viện và chuẩn bị đội cấp cứu lưu động để ứng cứu trong trường hợp xảy ra các tình huống khẩn cấp…

Trước đó, ngày 26/8/2015, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ ra quân và kiểm tra tính sẵn sàng công tác y tế của các bệnh viện và các tổ Y tế tham gia phục vụ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành. PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Trưởng tiểu ban Y tế đã trực tiếp kiểm tra tính sẵn sàng của đơn vị tham gia công tác Y tế phục vụ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành. Thứ trưởng đã chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ phải chuẩn bị hết sức chu đáo, nghiêm túc thực hiện và nỗ lực hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các lực lượng vũ trang thuộc quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài:

Các lực lượng thuộc Công an nhân dân Việt Nam:

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-hung-trang-le-dieu-binh-dieu-hanh-mung-quoc-khanh-29-16886.html)

Tin cùng nội dung