Bệnh nhân số 22, 60 tuổi, mang quốc tịch Anh, được xác định mắc COVID-19 vào ngày 8/3. Người này là hành khách trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài, cùng với trường hợp đầu tiên của giai đoạn 2 là số 17.
Bệnh nhân số 22 được điều trị tại Đà Nẵng và đến ngày 27/3 được công bố khỏi bệnh sau 3 lần xét nghiệm âm tính. Bệnh nhân sau đó được tiếp tục cách ly trong một khách sạn tại Đà Nẵng.
Đến ngày 10/4, người này bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM để chuẩn bị xuất cảnh về nước. Qua lấy mẫu test nhanh tại sân bay Tân Sơn Nhất, phát hiện và tiếp tục chuyển thêm mẫu tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để làm xét nghiệm khẳng định. Đến tối 12/4, kết quả khẳng định người này vẫn còn virus SARS-CoV-2 trong cơ thể. Tuy nhiên, trước đó một ngày bệnh nhân đã xuất cảnh trở về Anh.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã lập tức cách ly với những người có tiếp xúc với trong thời gian lưu trú và đang rà soát các hành khách trên cùng chuyến bay VN125 từ Đà Nẵng vào TP.HCM. Tại Đà Nẵng, công việc tương tự cũng diễn ra để giám sát y tế với những người đã có tiếp xúc với sau khi ra viện.
Theo Trí Thức Trẻ
Chủ đề liên quan:
bệnh nhân bệnh nhân 22 bệnh nhân 22 dương tính trở lại Covid 19 là đại dịch toàn cầu của bệnh di chuyển diễn biến dịch Covid 19 tại Việt Nam dương tính dương tính trở lại dương tính trở lại với SARS CoV 2 ICT_anti_nCoV lịch trình lịch trình di chuyển SARS CoV 2 SARS_CoV 2 SARS_CoV_2 tin nóng xã hội trở lại với SARS CoV 2