Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Mỗi năm hơn 170.000 người Việt bệnh lao

Bệnh lao là nguyên nhân gây Tu vong đứng thứ hai trong các bệnh nhiễm trùng. Ước tính mỗi năm Việt Nam ghi nhận 170.000 ca mắc mới.

Phó giáo sư nguyễn viết nhung, giám đốc bệnh viện phổi trung ương, chủ nhiệm chương trình quốc gia, tại chương trình hưởng ứng ngày thế giới phòng, 24/3, nhấn mạnh việt nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đồng thời là một trong 30 nước có bệnh lao kháng đa Thu*c cao nhất thế giới. ước tính, mỗi năm có 170.000 ca mắc mới, trong đó có 63% bệnh nhân lao thường, 98% bệnh nhân lao kháng Thu*c.

Bệnh không chỉ xảy ra và tập trung ở một vài địa phương như Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP HCM, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc... mà ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có người mắc và Tu vong do lao.

Các gia đình có người đang phải đối mặt với những chi phí thảm họa - nghĩa là chi phí cho việc chẩn đoán và điều trị vượt quá 20% thu nhập hằng năm của cả gia đình. đặc biệt, 70% người mắc lao ở trong độ tuổi lao động. vì vậy, lao thực sự là một vấn đề ảnh hưởng đến kinh tế từng gia đình và đất nước.

Theo tổ chức y tế thế giới (who), là nguyên nhân gây Tu vong đứng hàng thứ 2 trong các bệnh nhiễm trùng. hằng năm, có khoảng 10 triệu bệnh nhân lao mới và khoảng 1,4 triệu người Tu vong do lao trên toàn cầu. từ năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đã tác động và làm gián đoạn công tác phát hiện và điều trị bệnh nhân lao. cụ thể, tỷ lệ phát hiện bệnh nhân lao trên thế giới năm 2020 cũng đã giảm khoảng 20%, ở việt nam là 3%.

"Covid-19 gây ra nguy cơ cho cuộc chiến chấm dứt bệnh lao, làm giảm tỷ lệ phát hiện bệnh. Dự kiến sẽ có nhiều trường hợp Tu vong do lao hơn do giảm sự phát hiện và cản trở việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc, điều trị lao", ông Kidong Park, Đại diện WHO tại Việt Nam, nhận định.

Phó giáo sư nguyễn viết nhung nhấn mạnh con số Tu vong vì lao còn cao hơn nhiều số Tu vong do covid-19 hay do T*i n*n giao thông. những người Tu vong do lao chủ yếu do chưa được phát hiện và điều trị kịp thời. là một bệnh lây nhiễm, tuy nhiên bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

"so với covid-19, cơ chế lây nhiễm của nguy hiểm hơn nhiều vì vi khuẩn lao có thể lây truyền qua không khí với các hạt mịn có kích thước từ dưới 5 micro mét, lại có khả năng đối phó, thích nghi với những điều kiện khắc nghiệt của môi trường trong thời gian dài", ông nhung nói.

Bệnh lao là kẻ Gi*t người thầm lặng. Không ai bị mắc lao mà Tu vong ngay, bệnh thường kéo dài âm thầm và phát hiện muộn. Từ khi phát bệnh đến khi Tu vong thì đã lây sang rất nhiều người khác. Vì vậy, phát hiện sớm, chủ động truy vết không những cứu sống cho người bệnh mà còn giảm nhanh nguồn lây lan cho cộng đồng và giảm nhanh dịch tễ bệnh lao.

Bệnh lao khiến khoảng 4.000 người ch*t mỗi ngày trên thế giới. Ảnh: Newsweek.

Bệnh lao khiến khoảng 4.000 người ch*t mỗi ngày trên thế giới. Ảnh: Newsweek.

Theo ông nhung, ngày thế giới phòng, (24/3) hằng năm là dịp nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với bệnh lao nhằm đẩy mạnh nỗ lực chấm dứt dịch bệnh lao trên toàn cầu. năm nay có chủ đề "đồng hồ đã điểm" để nhắc nhở toàn thế giới còn rất ít thời gian để hành động mới có thể về đích, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta là mỗi một giây, một phúc trôi qua có bao nhiêu người đang ch*t vì bệnh lao.

Ông Nhung cho biết, hàng năm, cả nước phát hiện và đưa vào điều trị hơn 100.000 người mắc lao. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân được phát hiện và báo cáo mới chỉ đạt 60%, có nghĩa là có tới 40% số bệnh nhân lao chưa được phát hiện và hoặc được phát hiện nhưng chưa được báo cáo trong cộng đồng.

Ảnh hưởng của Covid-19 song Việt Nam đã đạt được những thành tựu khá tốt. Tỷ lệ điều trị khỏi, điều trị thành công ở mức cao trên 90% với những ca mắc mới và trên 70% với những trường hợp lao kháng Thu*c, trong khi thế giới là khoảng 56%.

"việt nam cần tiếp tục giữ vững thành quả, hướng tới mục tiêu chấm dứt vào năm 2030", ông nhung nói.

Nhằm hưởng ứng ngày thế giới phòng, tại việt nam, từ ngày 22/3 đến ngày 21/5, chương trình quốc gia - quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (pastb) phối hợp với cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 mở cổng nhắn tin với cú pháp: tb gửi 1402 (20.000 đồng một tin nhắn, không giới hạn số lượng tin nhắn) nhằm tạo thêm cơ hội cho người bệnh lao được điều trị khỏi, giảm nguồn lây trong cộng đồng.

Lê Nga

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/moi-nam-hon-170-000-nguoi-viet-benh-lao-4252965.html)

Tin cùng nội dung

  • Đây là thông tin được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra nhân ngày Thế giới phòng chống lao hôm nay 24/3/2015. Việt Nam xếp thứ 13 trong số 22 nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới.
  • Công tác phòng, chống lao, được coi là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành y tế là nòng cốt. Chiến lược cũng đề ra nhiều nhóm giải pháp, để đạt được mục tiêu đó.
  • Hiện nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, tình trạng lao kháng Thuốc có xu hướng gia tăng, Việt Nam đứng thứ 14 trong 27 quốc gia có gánh nặng lao kháng đa Thuốc trên toàn cầu.
  • Một người cháu của tôi trong thời gian chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông với nhiều lo lắng trước áp lực thi cử nên sức khỏe bị giảm sút...
  • Bệnh lao không từ một ai, nhưng tỉ lệ người cao tuổi (NCT) mắc lao thường cao hơn do đối tượng này có sức đề kháng kém và thường có thêm một số bệnh mạn tính.
  • Ngày nay, chúng ta rất dễ dàng tìm kiếm trên mạng, những thông tin và lời khuyên về sức khỏe, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi nhiều người mắc phải “căn bệnh” có tên là cyberchondria, thuật ngữ mô tả, khi ai đó tự nghiên cứu các triệu chứng sức khỏe của mình trên mạng, tự cho rằng tình trạng của mình rất nguy kịch, sau đó tự chẩn đoán bệnh cho mình và thường là chẩn đoán sai.
  • Khi mang thai, nếu không may mắc bệnh lao thì cần phải làm gì, thưa bác sĩ? Bệnh lao có thể gây những nguy hại gì cho thai nhi?
  • Con đau dạ dày và đường ruột khá lâu rồi. Lâu ngày có bị sao không bác sĩ? Khi bị đau con chỉ mua Thu*c uống, hết đau lại bỏ qua, 2 bệnh này có liên quan nhau không.
  • Em có hộ khẩu thường trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hiện nay đang tạm trú tại Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, và đang theo học trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội đã 3 năm.
  • Bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể dự phòng được, gây ảnh hưởng chủ yếu ở phổi. Vi khuẩn bệnh lao lây lan từ người này sang người khác thông qua không khí khi ho hoặc hắc hơi.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY